PDA

View Full Version : Cần Thơ xây bờ kè sông phá nát chợ nổi Cái Răng



duyanh
06-15-2023, 12:44 PM
Cần Thơ xây bờ kè sông phá nát chợ nổi Cái Răng




CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Chợ nổi Cái Răng ở thành phố Cần Thơ đã bị công trình xây dựng bờ kè sông làm phá vỡ cấu trúc “trên bến dưới thuyền,” triệt tiêu tiểu thương trên bến, phân tán thương hồ.

Báo Dân Việt hôm 14 Tháng Sáu dẫn phúc trình về “Công tác bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng” của Ủy Ban Nhân Dân Quận Cái Răng gởi lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhận định như trên.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/06/VN-cho-noi-cai-rang-1.jpg

Công trình xây dựng bờ kè sông chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. (Hình: Huỳnh Xây/Dân Việt)

Theo nội dung phúc trình, thương hồ ở chợ nổi Cái Răng đã giảm đáng kể, cảnh mua bán không còn nhộn nhịp như trước. Hiện chợ nổi chỉ còn từ 200 đến 250 ghe tàu, trong khi đó cách đây vài năm có từ 500 đến 600 ghe tàu, tức giảm 50%-60%.

Trước khi xây dựng bờ kè sông, nơi đây có nhiều nhà cửa của người dân. Họ vừa sinh sống, vừa làm vựa (nơi trung chuyển hàng hóa) để giao dịch mua bán giữa thương hồ ở chợ nổi với các nơi khác và ngược lại. Tuy nhiên, khi xây dựng kè sông, nhiều vựa đã phải dời đi nơi khác.

Nguyên nhân, ngoài việc công trình đang được xây dựng dang dở, nhếch nhác gây mất mỹ quan, nhưng điều đáng nói hơn là bờ kè sông này được xây dựng quá cao đã gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa lên xuống của thương hồ chợ nổi.

Công trình này thuộc dự án “Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ,” do Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cần Thơ làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ODA (nguồn vốn của nhà tài trợ ngoại quốc cung cấp cho Việt Nam) do Cơ Quan Phát Triển Pháp tài trợ, và vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố, với thời gian thực hiện từ năm 2016-2023.

Chợ nổi Cái Răng là khu chợ nổi lớn nhất miền Tây, thu hút rất nhiều du khách thăm viếng, đặc biệt là khách ngoại quốc.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/06/VN-cho-noi-cai-rang-2.jpg

Bờ kè sông được xây dựng quá cao, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa của thương hồ chợ nổi. (Hình: Huỳnh Xây/Dân Việt)

Nét độc đáo của chợ nổi Cái Răng là chuyên mua bán các loại trái cây, rau cải và các loại đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hồi năm 2016, chợ nổi Cái Răng được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.” (Tr.N)