PDA

View Full Version : Iran nổi giận với kế hoạch lá chắn tên lửa của NATO



duyanh
11-17-2010, 02:12 PM
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Ramin Mehmanparast hôm qua (16/11) đã bày tỏ sự tức giận trước kế hoạch lắp đặt một hệ thống lá chắn tên lửa của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời NATO, họ dựng lên lá chắn tên lửa này là nhằm để đối phó với Iran.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hàng tuần, ông Mehmanparast cho rằng, kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nhiều nước khu vực và thế giới Hồi giáo lo ngại. Theo phát ngôn viên này, Iran không phải là mối đe dọa của các nước trong khu vực. Mối đe dọa duy nhất ở đây chính là Nhà nước Do Thái Israel.

Ông Mehmanparast khẳng định, việc NATO dựng lên một lá chắn tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ đem lại lợi ích cho chính quyền Do Thái và một số cường quốc ngoài khu vực. Vị quan chức ngoại giao này cũng kêu gọi các nước trong khu vực cảnh giác với kế hoạch của NATO.

Sở dĩ Iran đặc biệt lo ngại với kế hoạch lá chắn tên lửa nói trên là vì Thổ Nhĩ Kỳ nằm sát với Iran. Không những thế, Thổ Nhĩ Kỳ còn là một trong những kẻ đối đầu của Iran. Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù của Iran vì nước này là đồng minh của Mỹ nhưng trên tất cả, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang cạnh tranh nhau vị trí lãnh đạo thế giới Hồi giáo.

Ngoài Iran, kế hoạch lá chắn tên lửa của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ còn vấp phải sự phản đối của Nga. Moscow cho rằng, lá chắn đó là nhằm vào Iran nhưng nó có thể trở thành một mối đe dọa đối với an ninh nước Nga.

NATO đang thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ cho phép liên minh quân sự này lắp đặt một hệ thống lá chắn tên lửa trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ đưa ra một số điều kiện trước khi đồng ý cho NATO lắp đặt một hệ thống lá chắn tên lửa ở trên nước mình. Các điều kiện này sẽ được trình bày chi tiết và cụ thể tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO.
Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, “nếu NATO muốn lắp đặt một hệ thống lá chắn tên lửa trên đất của Thổ Nhĩ Kỳ thì chắc chắn, họ cần phải trao vị trí chỉ huy cho chúng tôi. Nếu không thì kế hoạch đó sẽ không thể được chấp nhận".

http://i52.tinypic.com/n6uhee.jpg" border="0"