PDA

View Full Version : Cả dãy nhà ở bán đảo Thanh Đa sắp sụp lún xuống sông Sài Gòn



giahamdzui
06-29-2023, 01:17 AM
Cả dãy nhà ở bán đảo Thanh Đa sắp sụp lún xuống sông Sài Gòn




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn trăm mét bờ kè Thanh Đa ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, bị hư hỏng, sạt lở, khiến hàng chục nhà dân bị lún nứt, nghiêng hẳn ra sông buộc phải di tản gấp.

Báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Sáu dẫn tin từ Sở Giao Thông Vận Tải ở Sài Gòn cho biết việc sạt lở nguy hiểm này xảy ra đã hai hôm. Theo đó, khoảng 120 mét bờ phải kênh Thanh Đa, cách cầu Kinh khoảng 50 mét thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, bị sạt lở chiều rộng từ các đỉnh kè đá vào trong bờ khoảng 10 mét.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/06/VN-sat-lo-thanh-da-1a.jpg

Sạt lở kênh Thanh Đa đe dọa nhiều gia đình đang sống ven sông ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. (Hình: VNExpress)

Qua khảo sát, đỉnh kè đá khu vực bị sụt lún có xu hướng lở về phía bờ kênh, một số căn nhà dọc theo bờ kênh cũng bị lún nứt, nghiêng về phía sông. Ngoài ra, còn xuất hiện vết nứt cách đỉnh kè hiện hữu.

Theo Sở Giao Thông Vận Tải, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sạt lở kè Thanh Đa vì “đang trong mùa mưa, triều cường xảy ra thường xuyên gây bão hòa nước, tạo áp lực nước lớn gây nguy cơ sạt lở.” Mặt khác, các nhà dân xây dựng cách kè 3.5 mét làm “gia tăng tải trọng ngang khu vực.”

Hiện tại, các nhà dân bên trong bị lún nứt, một số căn nhà bị nghiêng hẳn về phía kênh. Do đó, cần di tản khẩn cấp 13 gia đình đang sinh sống tại đây để bảo đảm tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, một số khác còn bám trụ ở lại.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Vọng Các ở hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, cho biết gia đình có tám người, các con đã ra ngoài thuê chỗ ở với giá 4 triệu đồng ($169)/tháng. Vợ chồng ông đang làm nghề buôn bán nên không thể ra chung cư theo đề nghị của chính quyền. Ông đang chờ hỗ trợ chỗ ở mới có thể buôn bán, mưu sinh.


Còn ông Nguyễn Văn Tư, 68 tuổi, cho biết gia đình đang phải dời sang nhà đối diện hẻm để ở, chờ làm kè xong mới dám sửa nhà.

“Sáng dậy thấy đoạn sau nhà bị sụp làm tôi hoảng hồn. Bây giờ không dám ngủ vì sợ nhà sập lúc nào không hay,” ông Tư nói.

Trong khi đó chị Nguyễn Thị Sán sống cùng gia đình gần khu vực sạt lở, cho biết không thuộc diện di dời nhưng cả nhà luôn lo sợ không biết đất sụp lúc nào.

Hiện, giới hữu trách thành phố đã cho rào chắn nơi sạt lở, cho người trông coi, không cho người dân ra vào khu vực.

Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa là một trong những “dự án trọng điểm” nhằm chống sạt lở trên tuyến sông Sài Gòn.

Trước đó, năm 2006, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng kè chống sạt lở ở khu vực này, chia thành bốn đoạn chính.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/06/VN-sat-lo-thanh-da-2.jpg

Triều cường tràn vào bờ kè gây ngập, một số nhà ở khu vực sạt lở bị nghiêng. (Hình: VNExpress)

Tuy nhiên, đến cuối năm 2019 chỉ có đoạn 1 được xây dựng hoàn tất. Các đoạn còn lại vẫn dang dở do vướng mắc mặt bằng. Sạt lở thời gian qua ở bán đảo Thanh Đa rơi vào khu vực kè chưa xây dựng này.

Theo Sở Giao Thông Vận Tải, đến năm 2020, có những vị trí (thuộc đoạn số 2 và số 4) đã được bàn giao mặt bằng nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa xây dựng. (Tr.N)