PDA

View Full Version : Hải Dương: Xét xử vụ chồng bạo hành dã man vợ mang bầu 7 tháng



duyanh
08-22-2023, 12:02 PM
Hải Dương: Xét xử vụ chồng bạo hành dã man vợ mang bầu 7 tháng




Liên quan vụ bạo hành vợ đang mang thai 7 tháng ở Hải Dương, bị cáo Luân không thừa nhận một phần hành vi của mình. Luân cho rằng ngoài 2 lần đánh vợ vào ngày 1/5 và 10/5/2023 thì trước đó Luân chỉ đánh vợ 2 lần.


https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2023/08/hai-duong-xet-xu-vu-chong-bao-hanh-da-man-vo-mang-bau-7-thang1.jpeg

Trần Văn Luân khi bị bắt. (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Sáng ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Luân (SN 1986, trú xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Hành hạ vợ”.

Vụ án này đã được truyền thông đưa tin vào khoảng hơn 3 tháng trước.

Cáo trạng thể hiện ngày 23/4/2021, bị cáo Trần Văn Luân đăng ký kết hôn với chị B.T.T.G (SN 1987, trú ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Hai vợ chồng cùng chung sống với nhau tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Thời gian sống chung, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn về việc chi tiêu, sinh hoạt gia đình. Chị G. nhiều lần bị Luân dùng tay, dây cắm nồi cơm điện, dây thắt lưng, lược bằng nhựa, thanh gỗ đầu giường, trụ nắm cầu thang đánh. Thậm chí, có lần Luân dùng nước nóng trong phích hất vào người chị G.

Đặc biệt, khi đánh vợ, bị cáo Luân thường trói chân, tay và dùng giẻ nhét vào miệng để chị G. không thể phản kháng, kêu cứu.

Thời điểm chị G. có bầu 7 tháng, ngày 1/5 và 10/5/2023, Luân đánh chị G. gây nên 61 vết bỏng da vùng mặt, ngực, lưng, tay… khiến tổn thương cơ thể 48%.

Chị G. đã van xin Luân đừng đánh nữa để chị vào miền Nam kiếm bạn bè để vay tiền. Luân đồng ý và vay tiền của mẹ được 2 triệu đồng đưa cho chị G. đặt vé máy bay để 2 vợ chồng cùng đi vào TP.HCM.

Rạng sáng ngày 11/5, 2 vợ chồng đã vào đến TP.HCM, chị G. không vay được tiền nên Luân bảo chị mua vé máy bay đi về nhà. Lúc chồng sơ hở, không để ý, chị G. đã đón xe ôm bỏ trốn về nhà bố mẹ mình ở tỉnh Kiên Giang. Sau đó, vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 21/5, chị G. đến Công an huyện Kim Thành tố giác hành vi phạm tội của Luân.

Tại tòa, Luân không thừa nhận một phần hành vi của mình, Luân cho rằng ngoài 2 lần đánh chị G. vào ngày 1/5 và 10/5/2023 thì trước đó Luân chỉ đánh vợ 2 lần.

Bị cáo Luân từng bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư vào năm 2007.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Luân 6 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 3 năm 3 tháng tù tội “Hành hạ vợ”. Tổng hợp hình phạt Luân phải chịu là 9 năm 6 tháng tù.

Sau khi hoàn tất việc ly hôn chồng và giành được quyền nuôi con, chị G. đã trở về tỉnh Kiên Giang sinh sống.

Ngọc Mai