PDA

View Full Version : Một bà ở Sài Gòn ‘phỉ báng đảng CSVN, nói xấu lãnh tụ’ bị bỏ tù



giahamdzui
08-23-2023, 01:23 AM
Một bà ở Sài Gòn ‘phỉ báng đảng CSVN, nói xấu lãnh tụ’ bị bỏ tù




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ ở Sài Gòn bị tòa án địa phương bỏ tù vì bị vu cho là “nói xấu” chế độ và các lãnh đạo độc tài tham nhũng tại Việt Nam.

Ngày 22 Tháng Tám, bà Vũ Ngọc Sửu, 50 tuổi, bị tòa án phúc thẩm ở Sài Gòn y án bản án sơ thẩm một năm rưỡi tù giam với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” khi phổ biến ba bài viết trên mạng Facebook từ khoảng giữa năm 2019 đến đầu năm 2021.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-Vu-Ngoc-Suu-phuc-tham-CAND-082223.jpg

Bà Vũ Ngọc Sửu (phải) tại Tòa Án Quận Phú Nhuận, Sài Gòn, ngày 22 Tháng Tám. (Hình: Công An Nhân Dân)

Thông Tấn Xã Việt Nam khi đưa tin này nói rằng bà Sửu đăng tải những bài viết đó vì “bức xúc các vấn đề xã hội” nên lên tiếng mà “không có kiểm chứng” cũng như “không bị ai xúi giục hay hứa hẹn gì.” Luật sư của bà nói rằng khoảng thời gian bà viết những bài đó vì “đầu óc căng thẳng tâm lý” lại còn có “tiền sử tâm thần” nên đề nghị cho bà hưởng án treo.

Tuy nhiên, phía Viện Kiểm Sát thì cho rằng “trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, sức khỏe của bị cáo bảo đảm, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần.” Hệ quả là bà không được giảm án hay trả tự do.

Luật Hình Sự Việt Nam, Điều 331 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” kết án từ tù treo đến tối đa bảy năm tù giam. Điều luật này thuộc loại nhẹ nhất trong số các điều luật được Việt Nam vẽ ra để bỏ tù bất cứ ai chống đối nhà cầm quyền độc tài đảng trị và tham nhũng.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng từng lên án những điều luật đó mà họ nói nội dung mơ hồ, giải thích ngược xuôi đều được, trái với những cam kết quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Theo thống kê của đài Á Châu Tự Do (RFA), từ đầu năm 2023 đến nay, ít nhất đã có 15 người bị nhà cầm quyền kết án theo Điều 331 tại Việt Nam.

Mới hai tuần trước, tức ngày 8 Tháng Tám, hai phụ nữ tên Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé đã bị tòa án ở Hà Tĩnh kêu án mỗi người 15 tháng tù theo Điều 331. Họ bị cáo buộc dùng điện thoại cầm tay, đưa lên YouTube và Facebook bài viết và video clip “xúc phạm, hạ thấp uy tín” chính quyền huyện Hương Khê. Các bà đã từng làm đơn khiếu nại, tố cáo chính quyền địa phương vi phạm pháp luật nhưng không được giải quyết.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-Hoang-Thi-Son-ThaiThiBe-an-tu-HaTinh-080823.jpg

Hai bà Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé bị kết án tù ở Hà Tĩnh ngày 8 Tháng Tám vì Điều 331. (Hình: Hà Tĩnh)

Trước đó không bao lâu, ngày 31 Tháng Bảy, hai người ở tỉnh Trà Vinh đã bị công an địa phương bắt giam cũng bị quy chụp cho tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” Đó là các ông Thạch Cương, 36 tuổi, và Tô Hoàng Chương, 37 tuổi, cư dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, bị vu cho là “đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết” bêu xấu chế độ “do bị tiêm nhiễm bởi các quan điểm sai trái, thù địch.”

Tại Việt Nam hiện nay, mỗi khi phê phán nhà cầm quyền, chỉ trích quan chức địa phương, người dân đều bị cáo buộc “nói xấu” hay “xuyên tạc” sự thật để bị bắt và bị kết án tù. (TN)