duyanh
07-02-2024, 01:01 PM
Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa, gần 100,000 người được triệu tập
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn hai năm bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, dự trù sẽ bị xét xử vào ngày 22 Tháng Bảy tới, với cáo buộc “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Bảy, phiên xử sơ thẩm ông Trịnh Văn Quyết và 49 người mở tại Tòa Án Hà Nội, dự trù kéo dài trong nhiều ngày.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-trinh-van-quyet-1.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, trước khi bị bắt. (Hình: Thanh Niên)
Ngoài 50 bị cáo thuộc các công ty thành viên FLC hoặc liên quan, Hội Đồng Xét Xử cho biết sẽ triệu tập 30,403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của công ty FLC Faros (FOS) được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1.5 tỷ đồng ($58,920), trong lần bán ra đầu tiên.
Ngoài ra, hơn 63,000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.”
Theo cáo trạng, bị cáo Quyết cùng bảy bị cáo là người thân trong gia đình gồm Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ruột bị cáo Quyết, phó tổng giám đốc công ty Chứng Khoán BOS; Hương Trần Kiều Dung, phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Quản Trị tập đoàn FLC; Trịnh Văn Đại, phó tổng giám đốc công ty Xây dựng FLC Faros; Nguyễn Văn Mạnh, trưởng nhóm công ty FLC Land; Trịnh Tuân, cựu giám đốc công ty FLC Land; và Nguyễn Thị Hồng Dung bị truy tố hai tội danh “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Các bị cáo đã thực hiện việc thao túng thị trường đối với năm mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, bị cáo Quyết chỉ đạo “xả bán” cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng ($28.3 triệu).
Theo Viện Kiểm Sát Tối Cao, để ông Quyết và gia đình có thể thao túng thị trường chứng khoán là nhờ “có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong tập đoàn FLC, thông qua việc ký nghị quyết, chỉ đạo cho các tài khoản mua chứng khoán không có tài sản bảo đảm (cấp khống tiền) trái pháp luật.”
Hành vi của nhóm ông Quyết được xác định là “thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.”
Theo báo VNExpress, để sai phạm của bị cáo Trịnh Văn Quyết có thể diễn ra trong thời gian dài và mức độ nghiêm trọng, cơ quan tố tụng xác định “có sự giúp sức từ hàng loạt lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về chứng khoán.”
Trong đó, bị cáo Lê Hải Trà và Trần Đắc Sinh, hai cựu lãnh đạo Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE), bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.”
Trong vụ án này, bị cáo Trần Đắc Sinh bị cáo buộc nhiều lần chỉ đạo thuộc cấp “tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu” cho công ty FLC Faros được làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống để trở thành công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Sau đó, bị cáo Lê Hải Trà cũng đồng ý chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của Faros, dẫn đến hậu quả Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, tiếp đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,600 tỷ đồng ($146.4 triệu) của các nhà đầu tư.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-trinh-van-quyet-2.jpg
Công an khám xét trụ sở tập đoàn FLC tại thời điểm khởi tố vụ án. (Hình: Thanh Niên)
Hồi Tháng Ba, 2023, trong lúc ông Quyết đang bị tạm giam, các báo ở Việt Nam cho hay hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của ông này đã đổi chủ, thuộc về tập đoàn Him Lam.
Ngoài việc mất hãng Bamboo Airways trong lúc ngồi tù, các “siêu xe” Rolls-Royce mạ vàng và du thuyền triệu đô của ông Trịnh Văn Quyết cũng bị ngân hàng đem ra bán đấu giá để thu hồi vốn vay. (Tr.N)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn hai năm bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, dự trù sẽ bị xét xử vào ngày 22 Tháng Bảy tới, với cáo buộc “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Bảy, phiên xử sơ thẩm ông Trịnh Văn Quyết và 49 người mở tại Tòa Án Hà Nội, dự trù kéo dài trong nhiều ngày.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-trinh-van-quyet-1.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, trước khi bị bắt. (Hình: Thanh Niên)
Ngoài 50 bị cáo thuộc các công ty thành viên FLC hoặc liên quan, Hội Đồng Xét Xử cho biết sẽ triệu tập 30,403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của công ty FLC Faros (FOS) được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1.5 tỷ đồng ($58,920), trong lần bán ra đầu tiên.
Ngoài ra, hơn 63,000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.”
Theo cáo trạng, bị cáo Quyết cùng bảy bị cáo là người thân trong gia đình gồm Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ruột bị cáo Quyết, phó tổng giám đốc công ty Chứng Khoán BOS; Hương Trần Kiều Dung, phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Quản Trị tập đoàn FLC; Trịnh Văn Đại, phó tổng giám đốc công ty Xây dựng FLC Faros; Nguyễn Văn Mạnh, trưởng nhóm công ty FLC Land; Trịnh Tuân, cựu giám đốc công ty FLC Land; và Nguyễn Thị Hồng Dung bị truy tố hai tội danh “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Các bị cáo đã thực hiện việc thao túng thị trường đối với năm mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, bị cáo Quyết chỉ đạo “xả bán” cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng ($28.3 triệu).
Theo Viện Kiểm Sát Tối Cao, để ông Quyết và gia đình có thể thao túng thị trường chứng khoán là nhờ “có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong tập đoàn FLC, thông qua việc ký nghị quyết, chỉ đạo cho các tài khoản mua chứng khoán không có tài sản bảo đảm (cấp khống tiền) trái pháp luật.”
Hành vi của nhóm ông Quyết được xác định là “thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.”
Theo báo VNExpress, để sai phạm của bị cáo Trịnh Văn Quyết có thể diễn ra trong thời gian dài và mức độ nghiêm trọng, cơ quan tố tụng xác định “có sự giúp sức từ hàng loạt lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về chứng khoán.”
Trong đó, bị cáo Lê Hải Trà và Trần Đắc Sinh, hai cựu lãnh đạo Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE), bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.”
Trong vụ án này, bị cáo Trần Đắc Sinh bị cáo buộc nhiều lần chỉ đạo thuộc cấp “tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu” cho công ty FLC Faros được làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống để trở thành công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Sau đó, bị cáo Lê Hải Trà cũng đồng ý chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của Faros, dẫn đến hậu quả Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, tiếp đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,600 tỷ đồng ($146.4 triệu) của các nhà đầu tư.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-trinh-van-quyet-2.jpg
Công an khám xét trụ sở tập đoàn FLC tại thời điểm khởi tố vụ án. (Hình: Thanh Niên)
Hồi Tháng Ba, 2023, trong lúc ông Quyết đang bị tạm giam, các báo ở Việt Nam cho hay hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của ông này đã đổi chủ, thuộc về tập đoàn Him Lam.
Ngoài việc mất hãng Bamboo Airways trong lúc ngồi tù, các “siêu xe” Rolls-Royce mạ vàng và du thuyền triệu đô của ông Trịnh Văn Quyết cũng bị ngân hàng đem ra bán đấu giá để thu hồi vốn vay. (Tr.N)