Nhập Vào

View Full Version : 77 con cá voi chết ở Scotland trong vụ mắc cạn lớn nhất nhiều thập niên qua



giavui
07-13-2024, 12:13 PM
77 con cá voi chết ở Scotland trong vụ mắc cạn lớn nhất nhiều thập niên qua





ORKNEY, Tô Cách Lan (NV) – Một đàn cá voi hoa tiêu 77 con bị dạt vào bờ biển tại Orkney và chết, đây có thể là vụ mắc cạn hàng loạt lớn nhất trong nhiều thập niên, Đài BBC đưa tin hôm Thứ Năm, 11 Tháng Bảy.

Đội Người Nhái Anh Quốc Cứu Hộ Sinh Vật Biển BDMLR xác định 12 con trong đàn cá voi tại bãi biển Tresness trên đảo Sanday vẫn còn sống khi dạt vào bờ.

Tuy nhiên, nỗ lực cứu sống bất thành nên đội cứu hộ đành an tử 12 con cá voi.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/Whole-pod-of-77-whales-die-in-mass-stranding-in-Orkney.png (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/Whole-pod-of-77-whales-die-in-mass-stranding-in-Orkney.png)

Đàn cá voi 77 con chết trên bãi biển Orkney, Scotland ngày 11 Tháng Bảy, 2024 (Hình: BBC)

Đàn cá voi gồm có nhiều con cá voi đực dài tới 22 foot (7 mét) cũng như cá voi cái, cá voi con và cá voi non.

Các chuyên gia cho biết vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân gây ra vụ mắc cạn, nhưng có thể là một trong những con cá voi gặp nạn và những con còn lại trong đàn cố gắng giúp đỡ.

Các chuyên gia yêu cầu người dân tránh xa khu vực này trong lúc tiến hành giảo nghiệm tử thi.

Tính từ ít nhất là năm 1995, đây được cho là vụ mắc cạn lớn nhất tại Scotland, thời điểm thành lập Chương Trình Động Vật Biển Mắc Cạn Scotland SMASS – mặc dù những vụ mắc cạn với số lượng tương tự vẫn xảy ra ​​trong những năm gần đây.

Năm ngoái, toàn bộ đàn cá voi hoa tiêu với 55 con cũng chết sau khi mắc cạn tại Lewis.

Chỉ có 15 con cá voi còn sống khi bị dạt vào bờ biển. Một con được thả ra biển thành công trong khi những con còn lại đành phải an tử.

Khoảng 60-70 con cá voi hoa tiêu trôi vào vùng nước nông tại Sutherland năm 2011.

Theo Bảo Tàng Lịch Sử Thiên Nhiên, vụ mắc cạn lớn nhất tại Anh Quốc xảy ra năm 1927 khi 126 trong số hơn 130 con cá ông chuông chết tại Dornoch Firth thuộc Highlands.


https://afamilycdn.com/150157425591193600/2024/7/12/photo-1-17207745237471853737861-1720777040366-17207770413511991098092.jpg

Các chuyên gia từ BDMLR, SPCA và các bác sĩ thú y hàng hải từ Scotland tới Sanday để kiểm tra xem liệu có cứu được con cá voi nào hay không.

Khu vực này bị ngăn trở do thủy triều dâng cao và cát trên bãi biển nơi cả đàn cá mắc kẹt lại quá mềm, khiến những con cá voi không thể nằm ngay ngắn.

Những con cá voi cần phải được nằm xuôi và ngay ngắn càng nhanh càng tốt nếu muốn cứu sống.

Nhưng cát mềm làm cho đàn cá voi nằm trong tư thế ngả nghiêng trong khi lực lượng cứu hộ cố gắng hỗ trợ mấy con cá voi nằm cho ngay ngắn.

Các nhân viên y tế thuộc BDMLR được điều động từ đất liền Orkney và Inverness để ứng cứu, nhưng Emma Neave-Webb, thuộc BDMLR cho biết dường như đàn cá voi bị mắc cạn “khá lâu.”

Bà mô tả cảnh tượng này là “quá khủng khiếp” và “rất đau lòng.”

Lực lượng cứu hộ cố gắng cứu mạng những con cá voi bằng cách đổ nước biển lên người chúng, nhưng sau đó quyết định an tử.

Phát ngôn viên Hội Đồng Quần Đảo Orkney đang tổ chức các cuộc thảo luận với đại diện cộng đồng để tìm cách tốt nhất nhằm giải quyết xác cá voi.

“Theo chúng tôi nhận định thì trong trường hợp này, dựa trên quy mô và những tác động có thể xảy ra cho sức khỏe cộng đồng, cần phải thực hiện hành động rõ ràng hơn, chẳng hạn như chôn cất đàn cá voi tại chỗ hoặc dời xác tới nơi khác rồi lập một khu mộ lớn.”

Andrew Brownlow thuộc chương trình SMASS cho biết tình trạng mắc cạn hàng loạt với quy mô lớn đang trở nên phổ biến hơn tại Scotland. (TTHN)