Nhập Vào

View Full Version : Chủ tịch Đà Lạt bị kiện vụ cưỡng chế tháo dỡ công trình ‘xây dựng không phép’



duyanh
07-20-2024, 12:31 PM
Chủ tịch Đà Lạt bị kiện vụ cưỡng chế tháo dỡ công trình ‘xây dựng không phép’




LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau vụ cưỡng chế tháo dỡ bất thành hai khối nhà tại sân golf đồi Cù, công ty Hoàng Gia ĐL đã khởi kiện chủ tịch Ủy Ban thành phố Đà Lạt.

Từ nhiều tháng qua, vụ công ty Hoàng Gia ĐL có thể xây sai phép và không phép trên diện tích hơn 20,000 mét vuông ngay tại khu vực trung tâm Đà Lạt khiến công luận bàn tán, suy đoán rằng có sự “bảo kê” của giới chức tỉnh Lâm Đồng.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Kien-chu-tich-Da-Lat-1.jpg

Nhà chức trách đã cưỡng chế tháo dỡ bất thành hai khối nhà của công ty Hoàng Gia ĐL tại sân golf đồi Cù, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Dân Trí)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Bảy, công ty Hoàng Gia ĐL vừa kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa kiện quyết định cưỡng chế của chủ tịch thành phố Đà Lạt.

Trước đó, doanh nghiệp này bị xử phạt hành chính tổng cộng 240 triệu đồng ($9,476) vì một khu nhà “xây không phép” và khu còn lại “xây sai phép.”

Tiếp đó, trong cả hai lần đến hạn tháo dỡ hôm 12 Tháng Sáu và bị cưỡng chế tháo dỡ hôm 17 Tháng Bảy, đại diện công ty Hoàng Gia ĐL đều đưa ra được lý do để trì hoãn việc này.

Trong lần đầu, công ty nói “chưa lập phương án tháo dỡ” và lần thứ nhì, họ đưa ra bản quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa Án Thành Phố Thủ Đức, Sài Gòn.

Theo đó, đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản đang trong quá trình tranh chấp nhằm “tránh gây thiệt hại không thể khắc phục” trong quá trình tòa án đang thu thập tài liệu, chứng cứ để thực hiện các thủ tục tố tụng.

Liên quan sự việc, cũng trong hôm 19 Tháng Bảy, báo Người Lao Động dẫn lời ông Trần Quốc Hùng, phó tổng giám đốc công ty Hoàng Gia ĐL: “Việc xây dựng các công trình sai phép, không phép trong đồi Cù là được sự đồng ý của các anh [quan chức] ở tỉnh [Lâm Đồng].”

Ông Hùng cho biết, đất ở đồi Cù không còn là “đất rừng” từ năm 2020.

Hồi Tháng Mười Hai, 2022, Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho công ty của ông chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng phải đợi quy trình thực hiện.


Lúc đó, công trình tại đồi Cù đã xây xong phần hầm rồi.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Kien-chu-tich-Da-Lat-2.jpg

Việc công ty Hoàng Gia ĐL xây dựng không có giấy phép tại đồi Cù nhưng không bị cưỡng chế tháo dỡ được cho là sự thách thức công luận. (Hình: Người Lao Động)

Ông Hùng nói: “Các anh ở tỉnh nói rằng thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp, quy trình khoảng ba tháng sẽ hoàn tất nhưng cuối cùng kéo dài. Do thời điểm đó thời tiết bất lợi, nếu dừng thi công sẽ có những chuyện bất lợi.”

“Cái này là mình xin bằng miệng thôi, các anh nói thôi cố gắng làm đi. Vì cố gắng kịp chào mừng 130 năm thành lập Đà Lạt nên bây giờ mới kẹt. Chứ thực ra nói về công trình này đúng là không có giấy phép, còn những giấy phép khác thì đã có hết rồi,” ông Hùng nhấn mạnh.

Bản tin không cho biết danh tính cụ thể của “các anh” mà ông Trần Quốc Hùng đề cập. (N.H.K)