giahamdzui
07-20-2024, 11:31 PM
Khách sạn 4 sao ở Đà Lạt bị dừng kinh doanh vì xây trên khu vui chơi trẻ em
LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Sau nhiều tháng gây tranh cãi, khách sạn bốn sao Dalat Prince ở thành phố Đà Lạt vừa bị Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Tỉnh Lâm Đồng ra lệnh dừng kinh doanh với lý do “hoạt động sai mục tiêu đầu tư.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Bảy, khu đất tại địa chỉ 23 Quang Trung, phường 9, Đà Lạt, thoạt đầu được cấp giấy phép cho công ty Vui Chơi Giải Trí NTH Đà Lạt xây khu vui chơi cho trẻ em, kèm rạp chiếu phim kỹ thuật số 2D và 3D, khu chơi bowling và các dịch vụ giải trí.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Dong-cua-Dalat-Prince-1.jpg
Khách sạn Dalat Prince tọa lạc ở vị trí đắc địa của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Tuổi Trẻ)
Tuy vậy, sau đó, người dân Đà Lạt bất ngờ khi thấy một khách sạn bốn sao mọc lên ở đây, với giá phòng khoảng 1 triệu đồng ($39) mỗi đêm.
Bản tin không cho biết liệu có bất kỳ giới chức nào của thành phố Đà Lạt hoặc tỉnh Lâm Đồng phải chịu trách nhiệm về chuyện dự án khu vui chơi trẻ em biến thành một khách sạn cao cấp.
Điều đáng nói là khách sạn Dalat Prince đã bị thu hồi giấy phép từ hồi Tháng Tư nhưng vẫn mở cửa đón khách bình thường đến nay.
Lệnh dừng kinh doanh khách sạn bốn sao Dalat Prince được công bố trong bối cảnh hàng loạt công trình lớn tại Đà Lạt bị phát giác “xây không phép” hoặc “xây sai phép.”
Từ nhiều tháng qua, vụ công ty Hoàng Gia ĐL có thể xây sai phép và không phép trên diện tích hơn 20,000 mét vuông tại đồi Cù ở Đà Lạt khiến công luận bàn tán, suy đoán rằng có sự “bảo kê” của giới chức tỉnh Lâm Đồng.
Tuy công ty Hoàng Gia ĐL bị xử phạt hành chính tổng cộng 240 triệu đồng ($9,476) nhưng nhà chức trách thành phố Đà Lạt cho tới nay vẫn không thể cưỡng chế tháo dỡ hai khu nhà “xây không phép” và “xây sai phép” của họ.
Hôm 19 Tháng Bảy, báo Người Lao Động dẫn lời ông Trần Quốc Hùng, phó tổng giám đốc công ty Hoàng Gia ĐL: “Việc xây dựng các công trình sai phép, không phép trong đồi Cù là được sự đồng ý của các anh [quan chức] ở tỉnh [Lâm Đồng].”
“Cái này là mình xin bằng miệng thôi, các anh nói thôi cố gắng làm đi. Vì cố gắng kịp chào mừng 130 năm thành lập Đà Lạt nên bây giờ mới kẹt. Chứ thực ra nói về công trình này đúng là không có giấy phép, còn những giấy phép khác thì đã có hết rồi,” ông Hùng nhấn mạnh.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Dong-cua-Dalat-Prince-2.jpg
Mật độ xây dựng tại thành phố Đà Lạt bây giờ không khác gì Sài Gòn, Hà Nội, trong lúc diện tích rừng và đất trồng cây thông thu hẹp lại. (Hình: Tuổi Trẻ)
Bản tin không cho biết danh tính cụ thể của “các anh” mà ông Trần Quốc Hùng đề cập.
Hồi Tháng Giêng, Lâm Đồng có hai giới chức bị tạm giam chờ ngày hầu tòa vì nhận hối lộ trong các dự án đất đai, là ông Trần Đức Quận (thời điểm đó là bí thư Tỉnh Ủy) và ông Trần Văn Hiệp (chủ tịch tỉnh).
Ghế bí thư Lâm Đồng hiện vẫn đang bỏ trống cho đến nay. (N.H.K)
LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Sau nhiều tháng gây tranh cãi, khách sạn bốn sao Dalat Prince ở thành phố Đà Lạt vừa bị Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Tỉnh Lâm Đồng ra lệnh dừng kinh doanh với lý do “hoạt động sai mục tiêu đầu tư.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Bảy, khu đất tại địa chỉ 23 Quang Trung, phường 9, Đà Lạt, thoạt đầu được cấp giấy phép cho công ty Vui Chơi Giải Trí NTH Đà Lạt xây khu vui chơi cho trẻ em, kèm rạp chiếu phim kỹ thuật số 2D và 3D, khu chơi bowling và các dịch vụ giải trí.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Dong-cua-Dalat-Prince-1.jpg
Khách sạn Dalat Prince tọa lạc ở vị trí đắc địa của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Tuổi Trẻ)
Tuy vậy, sau đó, người dân Đà Lạt bất ngờ khi thấy một khách sạn bốn sao mọc lên ở đây, với giá phòng khoảng 1 triệu đồng ($39) mỗi đêm.
Bản tin không cho biết liệu có bất kỳ giới chức nào của thành phố Đà Lạt hoặc tỉnh Lâm Đồng phải chịu trách nhiệm về chuyện dự án khu vui chơi trẻ em biến thành một khách sạn cao cấp.
Điều đáng nói là khách sạn Dalat Prince đã bị thu hồi giấy phép từ hồi Tháng Tư nhưng vẫn mở cửa đón khách bình thường đến nay.
Lệnh dừng kinh doanh khách sạn bốn sao Dalat Prince được công bố trong bối cảnh hàng loạt công trình lớn tại Đà Lạt bị phát giác “xây không phép” hoặc “xây sai phép.”
Từ nhiều tháng qua, vụ công ty Hoàng Gia ĐL có thể xây sai phép và không phép trên diện tích hơn 20,000 mét vuông tại đồi Cù ở Đà Lạt khiến công luận bàn tán, suy đoán rằng có sự “bảo kê” của giới chức tỉnh Lâm Đồng.
Tuy công ty Hoàng Gia ĐL bị xử phạt hành chính tổng cộng 240 triệu đồng ($9,476) nhưng nhà chức trách thành phố Đà Lạt cho tới nay vẫn không thể cưỡng chế tháo dỡ hai khu nhà “xây không phép” và “xây sai phép” của họ.
Hôm 19 Tháng Bảy, báo Người Lao Động dẫn lời ông Trần Quốc Hùng, phó tổng giám đốc công ty Hoàng Gia ĐL: “Việc xây dựng các công trình sai phép, không phép trong đồi Cù là được sự đồng ý của các anh [quan chức] ở tỉnh [Lâm Đồng].”
“Cái này là mình xin bằng miệng thôi, các anh nói thôi cố gắng làm đi. Vì cố gắng kịp chào mừng 130 năm thành lập Đà Lạt nên bây giờ mới kẹt. Chứ thực ra nói về công trình này đúng là không có giấy phép, còn những giấy phép khác thì đã có hết rồi,” ông Hùng nhấn mạnh.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Dong-cua-Dalat-Prince-2.jpg
Mật độ xây dựng tại thành phố Đà Lạt bây giờ không khác gì Sài Gòn, Hà Nội, trong lúc diện tích rừng và đất trồng cây thông thu hẹp lại. (Hình: Tuổi Trẻ)
Bản tin không cho biết danh tính cụ thể của “các anh” mà ông Trần Quốc Hùng đề cập.
Hồi Tháng Giêng, Lâm Đồng có hai giới chức bị tạm giam chờ ngày hầu tòa vì nhận hối lộ trong các dự án đất đai, là ông Trần Đức Quận (thời điểm đó là bí thư Tỉnh Ủy) và ông Trần Văn Hiệp (chủ tịch tỉnh).
Ghế bí thư Lâm Đồng hiện vẫn đang bỏ trống cho đến nay. (N.H.K)