PDA

View Full Version : Trùm ma túy Mexico ‘El Mayo’ bị phục kích rồi đưa qua Mỹ



duyanh
08-13-2024, 12:23 PM
Trùm ma túy Mexico ‘El Mayo’ bị phục kích rồi đưa qua Mỹ




MEXICO CITY, Mexico (NV) – Đầu sỏ ma túy Mexico Ismael “El Mayo” Zambada cho biết ông bị phục kích và bắt cóc vì đinh ninh rằng ông sẽ gặp gỡ thống đốc tiểu bang Sinaloa thuộc miền Bắc đất nước, nhưng hóa ra lại bị áp giải tới Hoa Kỳ, theo một bức thư do luật sư của ông công bố hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Tám.

Trùm ma túy Joaquín Guzmán López yêu cầu Zambada tham dự một cuộc họp với các chính khách địa phương vào ngày 25 Tháng Bảy, gồm có Thống Đốc Sinaloa Rubén Rocha Moya, thành viên đảng cầm quyền Morena, Zambada cho biết trong bức thư dài hai trang.

Nhưng ông lại bị dẫn vào một căn phòng, nơi ông bị đánh gục, trùm nón lên đầu, còng tay, rồi sau đó bị đưa đi bằng xe bán tải tới một đường băng, nơi ông bị ép bước lên một chiếc phi cơ riêng chở ông và Guzmán López, một trong những người con trai của trùm ma túy Sinaloa bị cầm tù, Joaquín “El Chapo” Guzmán, tới đất Mỹ, theo bức thư.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/GettyImages-2162891749-scaled.jpg

Tổng Thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lắng nghe tường trình thường nhật tại Mexico City hôm 26 Tháng Bảy, 2024, khi trùm ma túy El Mayo Zambada của băng đảng Sinaloa bị bắt ở Texas bởi giới chức Hoa Kỳ ngày hôm trước mà Mexico không hề hay biết (Hình: ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

Zambada đưa ra bình luận một ngày sau khi Đại Sứ Hoa Kỳ tại Mexico xác nhận rằng ông bị di lý tới Hoa Kỳ trái với ý muốn, lúc đó ông có mặt tại Texas vào Tháng Bảy trên một chiếc phi cơ cùng với Guzmán López.

Bức thư đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa những kẻ buôn bán ma túy và một số chính khách tại Sinaloa, tiểu bang duyên hải Thái Bình Dương là sào huyệt của băng đảng Sinaloa, nhưng thống đốc phủ nhận rằng ông không dính dáng gì tới băng đảng và nói ông không có mặt Sinaloa vào hôm diễn ra cuộc họp dự kiến. Sau vụ bắt giữ, Rocha nói rằng lúc đó ông đang ở Los Angeles.

“Tôi không đồng lõa với tội phạm,” Rocha phát biểu hôm Thứ Bảy tại một sinh hoạt diễn ra ở Culiacán khi xuất hiện cùng Tổng Thống Andrés Manuel López Obrador và tân tổng thống vừa đắc cử, Claudia Sheinbaum.

Khi nhắc tới các đối thủ, Rocha nói, “Họ muốn ép buộc tôi sa ngã thành một trùm ma túy bằng võ lực.”

Bức thư của Zambada không nói rằng Rocha có mặt tại địa điểm hội họp.

Bức thư có nói rằng tại địa điểm gặp gỡ có Héctor Melesio Cuén, người từng là nghị viên địa phương, cựu thị trưởng Culiacan và cũng là cựu hiệu trưởng đại học Sinaloa University, được Zambada mô tả là “một người bằng hữu chí cốt.” Các viên chức Mexico cho biết Cuén bị sát hại vào cùng ngày, và bức thư của Zambada cho biết ông bị thủ tiêu tại địa điểm họp mặt.

Zambada cho biết một trong những vệ sĩ của ông, hiện đang mất tích, cũng là chỉ huy lực lượng cảnh sát tư pháp tiểu bang Sinaloa.


Đầu Tháng Tám, Zambada, 76 tuổi, ra hầu tòa liên bang Hoa Kỳ lần thứ hai tại Texas sau khi bị Hoa Kỳ giam giữ vào tuần trước đó.

Guzmán López dường như đàm phán với giới chức Hoa Kỳ trong một thời gian dài về khả năng đầu thú. Guzmán López, 38 tuổi, chối bỏ tội buôn bán ma túy và các tội trang khác tại tòa án liên bang Chicago.

Nhưng các viên chức Hoa Kỳ cho biết họ gần như không nhận được cảnh cáo khi phi cơ chở Guzmán López đáp xuống một phi trường gần El Paso. Cả hai kẻ đầu sỏ đều bị bắt giữ và vẫn đang bị tống giam. Họ bị buộc nhiều tội trạng tại Hoa Kỳ liên can tới ma túy.

Phi cơ cất cánh từ Sinaloa và không có bất kỳ kế hoạch bay nào, Ken Salazar, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Mexico, cho biết. Ông nhấn mạnh rằng phi công không phải là người Mỹ, và cả phi cơ cũng không có nguồn gốc Hoa Kỳ.

Điều này ngụ ý rằng Guzmán López có ý định đầu thú và kéo theo Zambada để được đối xử thuận lợi hơn, nhưng vẫn chưa rõ mưu đồ của y là gì.

Zambada được coi là khối óc của băng đảng Sinaloa và được cho là can dự nhiều hơn kẻ cầm đầu khét tiếng và hào nhoáng hơn trong các hoạt động hàng ngày của Sinaloa, “El Chapo,” bị kết án tù chung thân tại Hoa Kỳ năm 2019.

Zambada được coi là một nhà đàm phán lão luyện trước các địch thủ và là kẻ buôn bán ma túy có ảnh hưởng nhất, “từng điều hành các đường dây tham nhũng như vòi bạch tuộc suốt nhiều thời kỳ chính quyền tại Mexico,” Vanda Felbab-Brown, thành viên cấp cao tại Trung Tâm An Ninh, Chiến Lược và Kỹ Nghệ Strobe Talbott thuộc Viện Brookings cho biết.

Zambada bị buộc tội trong một số vụ án xảy ra tại Hoa Kỳ, trong đó có cả ở New York và California. Vào Tháng Hai, các công tố viên từng đưa ra một bản cáo trạng mới chống lại Zambada tại New York, mô tả ông là “đầu sỏ trong tổ chức tội phạm nhúng tay vào đường dây tuồn một khối lượng lớn ma túy vào Hoa Kỳ.” (TTHN)