duyanh
08-16-2024, 01:41 PM
WHO lại công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám, công bố đậu mùa khỉ (monkeypox) là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu lần thứ nhì trong hai năm, sau khi căn bệnh truyền nhiễm này bùng lên ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo rồi lan sang một loạt quốc gia lân cận, theo Reuters.
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là mức độ báo động cao nhất của WHO và được công bố nhằm đẩy nhanh nghiên cứu, tài trợ, đưa ra biện pháp và hợp tác toàn cầu để ngăn chặn căn bệnh nào đó.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/TS-who-cong-bo.jpg
Hình chụp hôm 27 Tháng Năm, 2003, cho thấy triệu chứng trên tay một trong những người đầu tiên ở Mỹ được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ. (Hình minh họa: CDC/Getty Images)
Ban đầu, đậu mùa khỉ bùng lên ở Congo do chủng virus đặc hữu – clade I. Nhưng sau đó, xuất hiện biến thể tên clade Ib. Biến thể này dường như lây lan dễ dàng hơn thông qua tiếp xúc gần thông thường, như quan hệ tình dục. Từ Congo, biến thể này lây sang một loạt nước láng giềng, gồm Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda, khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
“Rõ ràng, cộng đồng quốc tế phải nhất thiết cùng nhau ứng phó mới có thể ngăn chặn những ổ dịch này nhằm cứu sinh mạng,” ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho hay.
Hôm Thứ Ba, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Phi Châu (CDC Phi Châu) cũng công bố tình trạng khẩn cấp đậu mùa khỉ ở châu lục này sau khi cảnh báo căn bệnh đang lây lan nhanh tới mức báo động.
Từ đầu năm 2024 tới nay, Phi Châu có hơn 17,000 ca đậu mùa khỉ – tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái – và 517 người chết vì căn bệnh này, theo CDC Phi Châu. Tổng cộng 13 quốc gia báo cáo có ca đậu mùa khỉ.
Năm 2022, biến thể khác của virus đậu mùa khỉ – clade IIb – lây lan khắp thế giới, chủ yếu thông qua quan hệ tình dục ở đàn ông đồng tính. Lúc đó, WHO cũng công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu rồi kết thúc 10 tháng sau.
Đậu mùa khỉ có thể lây từ động vật sang con người khi con người bị động vật mắc bệnh – như chuột hoặc khỉ – cắn hoặc cào. Theo CDC Mỹ, con người cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ khi đi săn hoặc ăn thịt thú rừng.
Bệnh này cũng có thể lây từ người sang người thông qua tia nước miếng, nước mũi trong không khí, nhưng vì những tia này không thể văng xa hơn vài foot, nên hai người phải ở gần nhau rất lâu mới có thể lây bệnh cho nhau.
Triệu chứng thông thường nhất của bệnh đậu mùa khỉ là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau cơ.
Tới nay, rất ít người Mỹ được xác nhận mắc bệnh này.
Theo CDC, bệnh đậu mùa khỉ không tự nhiên xuất hiện ở Mỹ. Người mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ thường là người vừa đi những quốc gia có nhiều ca bệnh này về. (Th.Long)
GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám, công bố đậu mùa khỉ (monkeypox) là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu lần thứ nhì trong hai năm, sau khi căn bệnh truyền nhiễm này bùng lên ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo rồi lan sang một loạt quốc gia lân cận, theo Reuters.
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là mức độ báo động cao nhất của WHO và được công bố nhằm đẩy nhanh nghiên cứu, tài trợ, đưa ra biện pháp và hợp tác toàn cầu để ngăn chặn căn bệnh nào đó.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/TS-who-cong-bo.jpg
Hình chụp hôm 27 Tháng Năm, 2003, cho thấy triệu chứng trên tay một trong những người đầu tiên ở Mỹ được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ. (Hình minh họa: CDC/Getty Images)
Ban đầu, đậu mùa khỉ bùng lên ở Congo do chủng virus đặc hữu – clade I. Nhưng sau đó, xuất hiện biến thể tên clade Ib. Biến thể này dường như lây lan dễ dàng hơn thông qua tiếp xúc gần thông thường, như quan hệ tình dục. Từ Congo, biến thể này lây sang một loạt nước láng giềng, gồm Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda, khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
“Rõ ràng, cộng đồng quốc tế phải nhất thiết cùng nhau ứng phó mới có thể ngăn chặn những ổ dịch này nhằm cứu sinh mạng,” ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho hay.
Hôm Thứ Ba, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Phi Châu (CDC Phi Châu) cũng công bố tình trạng khẩn cấp đậu mùa khỉ ở châu lục này sau khi cảnh báo căn bệnh đang lây lan nhanh tới mức báo động.
Từ đầu năm 2024 tới nay, Phi Châu có hơn 17,000 ca đậu mùa khỉ – tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái – và 517 người chết vì căn bệnh này, theo CDC Phi Châu. Tổng cộng 13 quốc gia báo cáo có ca đậu mùa khỉ.
Năm 2022, biến thể khác của virus đậu mùa khỉ – clade IIb – lây lan khắp thế giới, chủ yếu thông qua quan hệ tình dục ở đàn ông đồng tính. Lúc đó, WHO cũng công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu rồi kết thúc 10 tháng sau.
Đậu mùa khỉ có thể lây từ động vật sang con người khi con người bị động vật mắc bệnh – như chuột hoặc khỉ – cắn hoặc cào. Theo CDC Mỹ, con người cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ khi đi săn hoặc ăn thịt thú rừng.
Bệnh này cũng có thể lây từ người sang người thông qua tia nước miếng, nước mũi trong không khí, nhưng vì những tia này không thể văng xa hơn vài foot, nên hai người phải ở gần nhau rất lâu mới có thể lây bệnh cho nhau.
Triệu chứng thông thường nhất của bệnh đậu mùa khỉ là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau cơ.
Tới nay, rất ít người Mỹ được xác nhận mắc bệnh này.
Theo CDC, bệnh đậu mùa khỉ không tự nhiên xuất hiện ở Mỹ. Người mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ thường là người vừa đi những quốc gia có nhiều ca bệnh này về. (Th.Long)