duyanh
09-08-2024, 01:23 PM
Rộ tin bắt Lê Hồng Minh, người sáng lập VNG, sau khi công an bố ráp
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều báo ở Việt Nam hôm 7 Tháng Chín được ghi nhận gỡ bỏ toàn bộ bản tin về việc hàng trăm công an viên tiến hành bố ráp, khám xét trụ sở công ty VNG tại quận 7, Sài Gòn.
Thành lập vào năm 2004, VNG được truyền thông mô tả là “kỳ lân” đầu tiên của Việt Nam – một công ty “startup” trong lĩnh vực công nghệ được định giá từ $1 tỷ trở lên.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Bat-Le-Hong-Minh-VNG-1.jpg
Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty VNG, tại một sự kiện diễn ra hồi tháng trước. (Hình: Tuổi Trẻ)
Doanh nghiệp do ông Lê Hồng Minh sáng lập và làm tổng giám đốc, kinh doanh game online, dịch vụ thanh toán, dịch vụ đám mây và ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam là Zalo.
Trong lúc các báo Việt Nam đồng loạt gỡ tin, hãng tin Reuters hôm 7 Tháng Chín cho hay, công ty VNG mô tả vụ bố ráp của Công An ở Sài Gòn là “cuộc điều tra bất ngờ.”
“Các hoạt động kinh doanh và vận hành của VNG vẫn đang diễn ra bình thường. Công ty vẫn đang tích cực hợp tác và tuân thủ mọi yêu cầu từ cơ quan chức năng,” thông cáo của VNG cho biết.
Theo một nguồn tin của Reuters, cuộc điều tra nhắm vào VNG và công ty con – Zion JSC – cùng một công ty liên quan khác là Thanh Son Communication Co.
Zion JSC được ghi nhận sở hữu ứng dụng ZaloPay, nền tảng ví điện tử và hệ thống thanh toán trực tuyến.
Đáng lưu ý, thông cáo của VNG cho biết ông Kelly Wong, người phó của ông Lê Hồng Minh, được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc.
Văn bản này không đề cập lý do khiến vai trò của ông Minh bỗng nhiên bị người khác thay thế.
Thông thường, một doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ thay thế lãnh đạo gấp rút trong trường hợp người đó “vướng vòng lao lý.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Bat-Le-Hong-Minh-VNG-2.jpg
Hàng trăm công an viên bố ráp trụ sở công ty VNG tại quận 7, Sài Gòn. (Hình: Lao Động)
Sự việc khiến mạng xã hội ở Việt Nam hôm 7 Tháng Chín dấy lên tin đồn cho rằng ông Minh đã bị bắt nhưng tin này chưa được công bố do lo ngại bất ổn lan rộng trong lĩnh vực công nghệ và thị trường chứng khoán.
Một số Facebooker thạo tin nêu suy đoán rằng, vụ bố ráp văn phòng VNG là để điều tra về các dấu hiệu sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của các cá nhân.
Theo Reuters, VNG hiện có 14 văn phòng đặt tại Việt Nam và một số nước khác, có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Hoa Kỳ, nhưng vào Tháng Giêng đã rút đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mà không giải thích lý do. (N.H.K)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều báo ở Việt Nam hôm 7 Tháng Chín được ghi nhận gỡ bỏ toàn bộ bản tin về việc hàng trăm công an viên tiến hành bố ráp, khám xét trụ sở công ty VNG tại quận 7, Sài Gòn.
Thành lập vào năm 2004, VNG được truyền thông mô tả là “kỳ lân” đầu tiên của Việt Nam – một công ty “startup” trong lĩnh vực công nghệ được định giá từ $1 tỷ trở lên.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Bat-Le-Hong-Minh-VNG-1.jpg
Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty VNG, tại một sự kiện diễn ra hồi tháng trước. (Hình: Tuổi Trẻ)
Doanh nghiệp do ông Lê Hồng Minh sáng lập và làm tổng giám đốc, kinh doanh game online, dịch vụ thanh toán, dịch vụ đám mây và ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam là Zalo.
Trong lúc các báo Việt Nam đồng loạt gỡ tin, hãng tin Reuters hôm 7 Tháng Chín cho hay, công ty VNG mô tả vụ bố ráp của Công An ở Sài Gòn là “cuộc điều tra bất ngờ.”
“Các hoạt động kinh doanh và vận hành của VNG vẫn đang diễn ra bình thường. Công ty vẫn đang tích cực hợp tác và tuân thủ mọi yêu cầu từ cơ quan chức năng,” thông cáo của VNG cho biết.
Theo một nguồn tin của Reuters, cuộc điều tra nhắm vào VNG và công ty con – Zion JSC – cùng một công ty liên quan khác là Thanh Son Communication Co.
Zion JSC được ghi nhận sở hữu ứng dụng ZaloPay, nền tảng ví điện tử và hệ thống thanh toán trực tuyến.
Đáng lưu ý, thông cáo của VNG cho biết ông Kelly Wong, người phó của ông Lê Hồng Minh, được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc.
Văn bản này không đề cập lý do khiến vai trò của ông Minh bỗng nhiên bị người khác thay thế.
Thông thường, một doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ thay thế lãnh đạo gấp rút trong trường hợp người đó “vướng vòng lao lý.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Bat-Le-Hong-Minh-VNG-2.jpg
Hàng trăm công an viên bố ráp trụ sở công ty VNG tại quận 7, Sài Gòn. (Hình: Lao Động)
Sự việc khiến mạng xã hội ở Việt Nam hôm 7 Tháng Chín dấy lên tin đồn cho rằng ông Minh đã bị bắt nhưng tin này chưa được công bố do lo ngại bất ổn lan rộng trong lĩnh vực công nghệ và thị trường chứng khoán.
Một số Facebooker thạo tin nêu suy đoán rằng, vụ bố ráp văn phòng VNG là để điều tra về các dấu hiệu sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của các cá nhân.
Theo Reuters, VNG hiện có 14 văn phòng đặt tại Việt Nam và một số nước khác, có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Hoa Kỳ, nhưng vào Tháng Giêng đã rút đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mà không giải thích lý do. (N.H.K)