duyanh
10-26-2024, 12:51 PM
Bùi Văn Cường mất ghế tổng thư ký Quốc Hội Việt Nam
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đúng như tin đồn lan truyền từ một tuần trước, ông Bùi Văn Cường, 56 tuổi, tổng thư ký Quốc Hội Việt Nam, đột ngột bị miễn nhiệm sau phiên họp về “nhân sự” tại nghị trường hôm 25 Tháng Mười.
Đáng lưu ý, các báo ở Việt Nam không cho biết nguyên do, mà chỉ đưa tin giống nhau rằng ông Bùi Văn Cường “nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/VN-Bui-Van-Cuong-mat-ghe-1.jpg
Ông Bùi Văn Cường vừa mất ghế tổng thư ký Quốc Hội Việt Nam. (Hình: Gia Hân/Thanh Niên)
Trong khi đó, nhiều nguồn thạo tin chính trường Việt Nam trên mạng xã hội cho biết rõ hơn, rằng Bùi Văn Cường dính vụ Thuận An, vốn khiến ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, “ngã ngựa” hôm 2 Tháng Năm.
Tuy vậy, số tiền mà ông Cường nhận hối lộ trong vụ này chưa được làm rõ.
Tên tuổi ông Bùi Văn Cường dính tới vụ bê bối “đạo văn” làm luận án tiến sĩ hồi năm 2020.
Theo ghi nhận của Wikipedia, hồi Tháng Ba, 2020, ông Hoàng Minh Tuấn, giáo viên ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gửi đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường (khi đó còn làm bí thư Đắk Lắk) đạo văn khi làm luận án tiến sĩ.
Sau đó, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam ra văn bản kết luận việc tố cáo ông Cường đạo văn là “hoàn toàn không có cơ sở.”
Ông Tuấn bị bắt với cáo buộc “vu khống.”
Tiếp đó, ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại Học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn, bị bắt vì “xúi giục, bàn bạc và thuê ông Hoàng Minh Tuấn vu khống.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/VN-Bui-Van-Cuong-mat-ghe-2.jpg
Cả ông Bùi Văn Cường (trái) và ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, đều “ngã ngựa” vì dính vụ Thuận An. (Hình: Dân Trí)
Cũng trong thời điểm đó, tạp chí Môi Trường và Xã Hội đăng bài của ông Phạm Đình Quý cáo buộc ông Bùi Văn Cường “đạo luận án tiến sĩ, gian dối học thuật để trèo cao nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân.”
Vì bài báo này mà tạp chí nêu trên đã bị Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông phạt tiền, ra lệnh thu hồi giấy phép hai tháng vì “đưa tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”
Trong phiên xử diễn ra vào Tháng Giêng, 2022, Tòa Án Thành Phố Buôn Ma Thuột kết án lần lượt hai bị cáo Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý hai năm rưỡi và chín tháng tù về tội “vu khống.” (N.H.K)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đúng như tin đồn lan truyền từ một tuần trước, ông Bùi Văn Cường, 56 tuổi, tổng thư ký Quốc Hội Việt Nam, đột ngột bị miễn nhiệm sau phiên họp về “nhân sự” tại nghị trường hôm 25 Tháng Mười.
Đáng lưu ý, các báo ở Việt Nam không cho biết nguyên do, mà chỉ đưa tin giống nhau rằng ông Bùi Văn Cường “nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/VN-Bui-Van-Cuong-mat-ghe-1.jpg
Ông Bùi Văn Cường vừa mất ghế tổng thư ký Quốc Hội Việt Nam. (Hình: Gia Hân/Thanh Niên)
Trong khi đó, nhiều nguồn thạo tin chính trường Việt Nam trên mạng xã hội cho biết rõ hơn, rằng Bùi Văn Cường dính vụ Thuận An, vốn khiến ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, “ngã ngựa” hôm 2 Tháng Năm.
Tuy vậy, số tiền mà ông Cường nhận hối lộ trong vụ này chưa được làm rõ.
Tên tuổi ông Bùi Văn Cường dính tới vụ bê bối “đạo văn” làm luận án tiến sĩ hồi năm 2020.
Theo ghi nhận của Wikipedia, hồi Tháng Ba, 2020, ông Hoàng Minh Tuấn, giáo viên ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gửi đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường (khi đó còn làm bí thư Đắk Lắk) đạo văn khi làm luận án tiến sĩ.
Sau đó, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam ra văn bản kết luận việc tố cáo ông Cường đạo văn là “hoàn toàn không có cơ sở.”
Ông Tuấn bị bắt với cáo buộc “vu khống.”
Tiếp đó, ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại Học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn, bị bắt vì “xúi giục, bàn bạc và thuê ông Hoàng Minh Tuấn vu khống.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/VN-Bui-Van-Cuong-mat-ghe-2.jpg
Cả ông Bùi Văn Cường (trái) và ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, đều “ngã ngựa” vì dính vụ Thuận An. (Hình: Dân Trí)
Cũng trong thời điểm đó, tạp chí Môi Trường và Xã Hội đăng bài của ông Phạm Đình Quý cáo buộc ông Bùi Văn Cường “đạo luận án tiến sĩ, gian dối học thuật để trèo cao nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân.”
Vì bài báo này mà tạp chí nêu trên đã bị Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông phạt tiền, ra lệnh thu hồi giấy phép hai tháng vì “đưa tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”
Trong phiên xử diễn ra vào Tháng Giêng, 2022, Tòa Án Thành Phố Buôn Ma Thuột kết án lần lượt hai bị cáo Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý hai năm rưỡi và chín tháng tù về tội “vu khống.” (N.H.K)