PDA

View Full Version : Úc cấm trẻ em dưới 16 dùng mạng xã hội



giahamdzui
11-29-2024, 11:03 PM
Úc cấm trẻ em dưới 16 dùng mạng xã hội





SYDNEY, Úc (NV) – Úc lập kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội sau khi Quốc Hội thông qua luật định nghiêm ngặt nhất thế giới.

Ít nhất 12 tháng nữa lệnh cấm mới bắt đầu có hiệu lực và điều này có thể khiến các công ty kỹ nghệ bị phạt tới 50 triệu đô la Úc ($32.5 triệu) nếu không tuân thủ, BBC đưa tin.

Thủ Tướng Úc Anthony Albanese cho biết đây là luật định cần thiết nhằm bảo vệ giới trẻ khỏi “tác hại” của mạng xã hội, điều này được nhiều bậc phụ huynh đồng tình.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/pexels-fotios-photos-1092644-scaled.jpg

Mạng xã hội (Hình minh họa: Lisa Fotios/Pexels)

Nhưng có một khúc mắc vẫn chưa có lời giải đáp, khi những người chỉ trích thắc mắc rằng lệnh cấm sẽ được thực thi ra sao, đồng thời ảnh hưởng như thế nào lên quyền riêng tư và kết nối xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức trên toàn cầu nỗ lực nhằm hạn chế việc trẻ em sử dụng mạng xã hội, nhưng 16 là độ tuổi tối thiểu cao nhất theo quy định của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Không như những nỗ lực khác, lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng tới người dùng hiện tại hay những người dùng mạng xã hội được cha mẹ đồng thuận vì không cho phép trường hợp ngoại lệ.

Sau khi được Thượng Viện thông qua với 34 phiếu thuận và 19 phiếu chống vào tối Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một, dự luật được Hạ Viện thông qua vào sáng Thứ Sáu.

Luật định không nêu rõ mạng xã hội nào sẽ bị cấm. Những quyết định đó sẽ được Bộ Trưởng Truyền Thông Úc Michelle Rowland công bố sau khi xin lời khuyên từ Hội Đồng An Ninh Mạng, một cơ quan quản lý internet chịu trách nhiệm thực thi các quy tắc.

Tuy nhiên, Rowland cho biết lệnh cấm sẽ gồm có Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram và X. Trò chơi điện tử và ứng dụng nhắn tin không bị ảnh hưởng, cũng như các trang mạng có thể được sử dụng mà không cần tạo trương mục, chẳng hạn như YouTube, có thể sẽ được miễn trừ.

Chính phủ Úc đang cân nhắc liệu họ có cần phải áp dụng một số phương pháp kỹ nghệ nhằm xác minh độ tuổi khi thực thi các quy định hay không, đồng thời cho biết thêm sẽ thử nghiệm các phương pháp trong những tháng tới. Các ứng dụng mạng xã hội sẽ chịu thêm gánh nặng khi phải thêm vào các quy trình xác minh độ tuổi.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu kỹ thuật số cũng cảnh cáo rằng không có gì bảo đảm rằng các hình thức kỹ nghệ được dùng để xác minh độ tuổi sẽ vận hành trơn tru, chưa kể các phương pháp này có thể cần phải dựa vào dữ liệu sinh trắc học hoặc thông tin nhận dạng. Giới chỉ trích cũng yêu cầu chính phủ cam kết rằng họ sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Họ cũng cảnh cáo rằng người dùng có thể dễ dàng lách luật để vượt qua các quy định bằng các công cụ như VPN, có thể giúp người dùng bảo mật vị trí và làm như thể họ đang dùng internet từ một quốc gia khác.

Tuy nhiên, nếu trẻ em tìm ra sơ hở dẫn tới vi phạm quy định sẽ không bị phạt.

Các cuộc thăm dò về chính sách cải cách, dẫu không khảo sát rộng rãi, vẫn cho thấy phần lớn phụ huynh và người chăm sóc ở Úc ủng hộ.

Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng lệnh cấm là “một công cụ quá mạnh tay” nếu cần giải quyết triệt để các rủi ro liên quan tới việc sử dụng mạng xã hội và cũng cảnh cáo rằng quy định này có thể là nguyên nhân đẩy đưa trẻ em vào những góc khuất trên internet.

Trong một đợt tham vấn chóng vánh trước khi thông qua dự luật, Google và Snap lên án quy định này vì không công bố thêm chi tiết đồng thời Meta cho biết dự luật sẽ “không đem lại hiệu quả” và không đạt được mục tiêu ban đầu là giúp trẻ em có môi trường sống an toàn hơn.

Trong đơn kiến nghị của mình, TikTok cho biết việc chính phủ Úc nêu ra định nghĩa về mạng xã hội “bao quát và không rành mạch” tới mức “gần như có thể khiến người ta thấy rằng tất cả các dịch vụ trực tuyến đều có thể nằm trong phạm vi bị cấm.”

Một số nhà hoạt động ủng hộ thành phần thanh thiếu niên cũng cáo buộc chính phủ không hiểu tường tận về vai trò của mạng xã hội trong cuộc sống của thành phần này cũng như việc đưa ra lệnh cấm nhưng không hề tham khảo ý kiến của họ.

Albanese thừa nhận các lời bình luận trái chiều đang vô cùng phức tạp nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ dự luật.

Năm ngoái, Pháp cũng ban hành luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội mà không có sự đồng ý của cha mẹ, mặc dù nghiên cứu chỉ ra rằng gần một nửa số người dùng có thể lách luật bằng cách dùng VPN.

Tiểu bang Utah tại Hoa Kỳ cũng ban hành một luật định tương tự như ở Úc, sau đó bị một thẩm phán liên bang lật đổ khi phát giác ra đó là luật định vi hiến.

Luật quản lý mạng xã hội tại Úc đang được các nhà lãnh đạo toàn cầu theo dõi và quan tâm sát sao.

Gần đây Na Uy cam kết noi theo Úc, và vào tuần trước, Bộ Trưởng Kỹ Nghệ Vương Quốc Anh cho biết một chính phủ nước họ đang đưa một lệnh cấm tương tự “lên bàn cân” mặc dù sau đó ông nói thêm “đây chưa phải là thời điểm phù hợp.” (TTHN)