giahamdzui
12-11-2024, 01:44 AM
Tập Cận Bình cảnh cáo Mỹ đừng khơi mào lại thương chiến
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai, cảnh cáo Mỹ đừng khơi mào lại thương chiến, vì theo ông, “sẽ không có kẻ thắng,” theo CNN.
Ông Tập đưa ra lời cảnh cáo khi họp với nhà lãnh đạo một số định chế tài chính toàn cầu, như Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Cuộc họp diễn ra sau một ngày chính quyền Trung Quốc công bố điều tra Nvidia, hãng sản xuất chip điện tử của Mỹ, để chống độc quyền.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/TS-tap-can-binh-scaled.jpg
Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. (Hình minh họa: Evaristo Sa/AFP via Getty Images)
Nhiều người coi cuộc điều tra này là bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc chạy đua giành ưu thế về trí tuệ nhân tạo (AI). Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tin rằng ưu thế về AI rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, thậm chí trước khi ông Donald Trump, tổng thống đắc cử của Mỹ, trở lại Tòa Bạch Ốc.
“Chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại, và chiến tranh công nghệ đều đi ngược lại xu hướng lịch sử và luật kinh tế, và sẽ không có kẻ thắng,” ông Tập phát biểu tại cuộc họp hôm Thứ Ba, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.
“Cứ xây ‘sân nhỏ với tường cao’ và ‘chia cắt và phá vỡ hệ thống’ chỉ làm hại người khác mà chẳng có lợi gì cho bản thân. Từ xưa tới nay, Trung Quốc luôn tin rằng Trung Quốc có ổn thì thế giới mới có thể ổn. Thế giới có ổn thì Trung Quốc mới có thể tốt hơn,” ông Tập thêm.
Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, từng dùng câu “sân nhỏ và rào cao” để mô tả chiến lược cho phép hầu hết thương mại với Trung Quốc diễn ra bình thường và chỉ chặn một số mặt hàng có thể dùng trong quân sự, đặc biệt là sản phẩm công nghệ cao như chip điện tử.
Tuần trước, chính quyền Tổng Thống Joe Biden Mỹ mở rộng danh sách những công ty Trung Quốc bị Mỹ hạn chế xuất cảng thiết bị sản xuất chip cho máy điện toán, nhu liệu và chip sản xuất bộ nhớ băng thông cao.
Tháng trước, ông Trump đe dọa tăng thuế 10% đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc nếu nước này không ngăn chặn ma túy lậu tràn vô Mỹ, nhất là fentanyl.
Hiện tại, Trung Quốc coi xuất cảng, đặc biệt sang đối tác thương mại lớn như Mỹ, là động cơ chính thúc đẩy tăng trưởng giữa lúc nhu cầu trong nước đột ngột giảm do một loạt vấn đề kinh tế. Hôm Thứ Ba, dữ liệu chính thức cho thấy hàng xuất cảng của Trung Quốc giảm mạnh, và hàng nhập cảng cũng bất ngờ giảm trong Tháng Mười Một. (Th.Long)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai, cảnh cáo Mỹ đừng khơi mào lại thương chiến, vì theo ông, “sẽ không có kẻ thắng,” theo CNN.
Ông Tập đưa ra lời cảnh cáo khi họp với nhà lãnh đạo một số định chế tài chính toàn cầu, như Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Cuộc họp diễn ra sau một ngày chính quyền Trung Quốc công bố điều tra Nvidia, hãng sản xuất chip điện tử của Mỹ, để chống độc quyền.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/TS-tap-can-binh-scaled.jpg
Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. (Hình minh họa: Evaristo Sa/AFP via Getty Images)
Nhiều người coi cuộc điều tra này là bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc chạy đua giành ưu thế về trí tuệ nhân tạo (AI). Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tin rằng ưu thế về AI rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, thậm chí trước khi ông Donald Trump, tổng thống đắc cử của Mỹ, trở lại Tòa Bạch Ốc.
“Chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại, và chiến tranh công nghệ đều đi ngược lại xu hướng lịch sử và luật kinh tế, và sẽ không có kẻ thắng,” ông Tập phát biểu tại cuộc họp hôm Thứ Ba, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.
“Cứ xây ‘sân nhỏ với tường cao’ và ‘chia cắt và phá vỡ hệ thống’ chỉ làm hại người khác mà chẳng có lợi gì cho bản thân. Từ xưa tới nay, Trung Quốc luôn tin rằng Trung Quốc có ổn thì thế giới mới có thể ổn. Thế giới có ổn thì Trung Quốc mới có thể tốt hơn,” ông Tập thêm.
Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, từng dùng câu “sân nhỏ và rào cao” để mô tả chiến lược cho phép hầu hết thương mại với Trung Quốc diễn ra bình thường và chỉ chặn một số mặt hàng có thể dùng trong quân sự, đặc biệt là sản phẩm công nghệ cao như chip điện tử.
Tuần trước, chính quyền Tổng Thống Joe Biden Mỹ mở rộng danh sách những công ty Trung Quốc bị Mỹ hạn chế xuất cảng thiết bị sản xuất chip cho máy điện toán, nhu liệu và chip sản xuất bộ nhớ băng thông cao.
Tháng trước, ông Trump đe dọa tăng thuế 10% đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc nếu nước này không ngăn chặn ma túy lậu tràn vô Mỹ, nhất là fentanyl.
Hiện tại, Trung Quốc coi xuất cảng, đặc biệt sang đối tác thương mại lớn như Mỹ, là động cơ chính thúc đẩy tăng trưởng giữa lúc nhu cầu trong nước đột ngột giảm do một loạt vấn đề kinh tế. Hôm Thứ Ba, dữ liệu chính thức cho thấy hàng xuất cảng của Trung Quốc giảm mạnh, và hàng nhập cảng cũng bất ngờ giảm trong Tháng Mười Một. (Th.Long)