PDA

View Full Version : Thảo Cầm Viên Sài Gòn nợ thuế $31 triệu, có nguy cơ đóng cửa



duyanh
12-11-2024, 02:11 PM
Thảo Cầm Viên Sài Gòn nợ thuế $31 triệu, có nguy cơ đóng cửa




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sắp bị truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền nợ thuế thuê đất, Thảo Cầm Viên Sài Gòn – một trong tám vườn thú cổ nhất trên thế giới – có nguy cơ phải đóng cửa vì không đủ kinh phí.

Loan báo về vấn đề trên với báo đài trong nước hôm 10 Tháng Mười Hai, bà Vũ Thị Hương Giang, giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết đang “rất lo lắng.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Thao-cam-vien-dong-cua-1.jpg

Thảo Cầm Viên một trong những điểm du lịch thu hút du khách tại Sài Gòn. (Hình: Vũ Phượng/Thanh Niên)

Theo bà Giang, vốn là doanh nghiệp “không hoạt động vì mục đích lợi nhuận, chức năng chính là quản lý vườn thú cổ 160 năm tuổi, chăm sóc nhiều động vật và thực vật quý hiếm,” Thảo Cầm Viên đang gặp câu chuyện khó về chức năng.

“Lý do bởi doanh nghiệp cũng không phải doanh nghiệp mà đơn vị bảo tồn cũng không phải. Chúng tôi hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng chịu tiền thuế đất mỗi năm hơn trăm tỷ đồng là rất khó,” bà Giang nói.

Giải thích với báo Người Lao Động rõ hơn về việc nợ thuế, bà Giang cho biết năm 2014, nơi này được Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM ký quyết định cho thuê đất với diện tích 158,117 mét vuông sử dụng vào mục đích công cộng theo chế độ trả tiền hằng năm, thời hạn 50 năm.

Trong đó, Thảo Cầm Viên dùng 5,600 mét vuông để kinh doanh và đã đóng tiền sử dụng đất đầy đủ hàng năm. Phần diện tích còn lại, hoàn toàn sử dụng vào công việc bảo tồn, nuôi dưỡng thú.

Tuy nhiện, hôm 22 Tháng Mười Một vừa qua, Chi Cục Thuế Quận 1 đã ra thông báo sẽ thực hiện cưỡng chế tiền thuế đất kinh doanh “trên toàn bộ diện tích kể trên,” với tổng số tiền hơn 787 tỷ đồng ($31 triệu). Lý do, công ty Một Thành Viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn nợ thuế quá 90 ngày.

Theo bà Giang, với mức tiền thuế đất cao như trên sẽ khiến giá vé thăm viếng vườn thú tăng cao, ảnh hưởng đến trải nghiệm vui chơi của người dân.

Cũng theo bà Giang, vấn đề quan trọng nhất vẫn là điều chỉnh quy định thuê đất để giải quyết gốc rễ vấn đề. Trong khi từ Tháng Năm vừa qua, Ủy Ban Thành Phố đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan để “gỡ vướng cho đơn vị.” Thế nhưng từ đó đến nay, Thảo Cầm Viên vẫn chưa nhận được hướng dẫn của Sở Tài Nguyên Môi Trường và kết luận của Ủy Ban Thành Phố.

Nói với báo Thanh Niên, Tiến Sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, bày tỏ sự ngạc nhiên.

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Thao-cam-vien-dong-cua-2.jpg

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là nơi bảo tồn hơn 2,000 động vật, 900 loài thực vật. Nơi đây gắn bó với rất nhiều thế hệ người dân Sài Gòn và Việt Nam. (Hình: Lê Phan/Tuổi Trẻ)

“Tôi không hiểu tại sao quan điểm thu thuế Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây là dịch vụ công đã được xây dựng, hình thành nên từ bao đời nay và được duy trì dựa trên tiền thuế của người dân thành phố. Tại sao Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM lại không có những quyết định rõ ràng, dứt khoát mà để tình trạng này bị kéo dài? Đáng lẽ thành phố cần phải đầu tư mở rộng thêm sở thú cũng như có thêm nhiều công viên, bảo tàng khác để phục vụ cho người dân, nhất là học sinh các cấp. Đây là hoạt động an sinh xã hội cần phải được duy trì để phục vụ người dân và cũng là giá trị riêng của thành phố. Việc Ban Quản Lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ xin nộp tiền thuê đất dựa trên diện tích có sử dụng kinh doanh là đúng mà không phải nộp trên toàn bộ diện tích đất sở thú này,” ông Hiến bất bình nói.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn được biết đến với tên gọi quen thuộc “Sở Thú,” là một trong tám vườn thú có lịch sử lâu đời ở khu vực Á Châu và thế giới, đến nay đã tròn 160 năm. Ban đầu vườn thú được thành lập để nâng cao ý thức người dân và là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học.

Hiện tại, Thảo Cầm Viên đang chăm sóc nuôi dưỡng 2,144 con vật của 128 loài. Các loài động vật nhập ngoại cũng sinh trưởng phát triển tốt như hươu cao cổ, hà mã, ngựa vằn, sư tử, hổ Belgan…

Tại đây cũng có hơn 2,500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn. (Tr.N)