Nhập Vào

View Full Version : Hơn 1,000 nhà, đất công ở Sài Gòn đang bị bỏ hoang phế



duyanh
12-11-2024, 02:13 PM
Hơn 1,000 nhà, đất công ở Sài Gòn đang bị bỏ hoang phế




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều nhà, đất công ở trung tâm Sài Gòn với diện tích hàng chục ngàn mét vuông đang bị bỏ trống, hoang phế xuống cấp trầm trọng, gây bất bình công luận.

Báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc Sở Tài Chính TP.HCM, tại kỳ họp thứ 20 của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, hôm 10 Tháng Mười Hai, thừa nhận Sài Gòn hiện có hơn 13,000 địa chỉ nhà, đất là tài sản công “cần sắp xếp.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Nha-cong-bo-hoang-sg-1.jpg

Khu Nhà Khách Chính Phủ trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, Sài Gòn, bỏ hoang trong nhiều năm qua. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Trong số này, có hơn 1,000 nhà, đất bỏ trống, sử dụng không hiệu quả gây bất bình công luận, điển hình như Nhà Khách Chính Phủ, số 1 Lý Thái Tổ, quận 10; khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1; khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1…

Sự việc được đem ra “thảo luận” khi bà Đỗ Thị Minh Quân, chánh Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội – Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, cho biết ngoài nhiều dự án chậm khai triển, không ít công trình xây xong bỏ trống nhiều năm, không được sử dụng hoặc khai thác không hiệu quả; nhiều dự án giao thông, giảm ngập nước vẫn chưa hoàn thành; nhiều dự án chưa được đầu tư.

Nói về nguyên nhân, ông Dương Anh Đức, bí thư Quận 1, cho rằng thành phố đang “tự làm khó mình” trong việc quản lý đất đai và tài sản công do “bất cập trong quy định.”

Đơn cử, ở quận 1 có một số doanh nghiệp của thành phố muốn trả lại những phần đất họ quản lý vì không sử dụng hiệu quả, phải đóng thuế, song họ lại phải chờ từ năm này sang năm khác mà không thể trả được.

Ở chiều ngược lại, có những nơi mà nhà nước, chính quyền muốn thu hồi đất thì lại gặp khó khăn, không thể thu hồi. Nhiều doanh nghiệp hết thời hạn thuê nhưng không chịu trả mặt bằng, không trả tiền nhưng vẫn tiếp tục cho đơn vị khác thuê lại kiếm lời.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Nha-cong-bo-hoang-sg-2.jpg

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn có vị trí tốt với ba mặt tiền theo đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, ai nhìn cũng… mê, hiện là một bãi giữ xe. (Hình: Hoàng Triều/Người Lao Động)

Tương tự, ông Huỳnh Khắc Điệp, bí thư Quận Bình Tân, nói ngay tại quận mình quản lý, qua rà soát cho thấy việc khai thác quỹ đất công của nhiều đơn vị quản lý, tổng công ty là “không hiệu quả,” thậm chí nhiều khu đất sử dụng chỉ để làm bãi giữ xe.

“Quận Bình Tân đã kiến nghị thu hồi năm khu đất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác. Thế nhưng sau hơn một năm, cơ quan hữu trách chỉ khai triển được 1/5 khu đất, dẫn đến sự lãng phí rất lớn,” ông Điệp nói.

Để xoa dịu các đại biểu và công luận về sự việc trên, ông Phan Văn Mãi, chủ tịch thành phố, cho biết “thành phố đang tiến hành phân loại và xử lý.”

“Thành phố đang nghiên cứu sắp xếp lại các sở, ngành và tính toán sử dụng các trụ sở chung nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản công,” ông Mãi nói chung chung cho qua chuyện. (Tr.N)