PDA

View Full Version : Mỹ trừng phạt 8 doanh nghiệp Trung Quốc, Nga và Miến Điện vì vi phạm nhân quyền



duyanh
12-11-2024, 02:18 PM
Mỹ trừng phạt 8 doanh nghiệp Trung Quốc, Nga và Miến Điện vì vi phạm nhân quyền




Hoa Kỳ hôm 10/12/2024 thông báo biện pháp hạn chế thương mại nhắm vào 8 doanh nghiệp, trong đó có 2 công ty Trung Quốc, 2 công ty Miến Điện và 4 công ty Nga, vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Theo quyết định của bộ Thương Mại Mỹ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ phải xin giấy phép trước khi bán sản phẩm cho các công ty nước ngoài có tên trong danh sách nói trên.


https://s.rfi.fr/media/display/5adb9158-c0c1-11ed-a772-005056a90284/w:980/p:16x9/AP23063682673642.jpg

Ảnh minh họa: Cờ Mỹ và cờ Trung Quốc. AP - Kiichiro Sato

Trong thông cáo, vụ trưởng Thương Mại, Công Nghiệp và An Ninh, Alan Estevez, tuyên bố : « Các vi phạm nhân quyền đi ngược lại lợi ích của chính sách đối ngoại của Mỹ » và việc thêm các doanh nghiệp này vào danh sách các thực thể bị hạn chế thương mại là nhằm « bảo đảm rằng công nghệ Mỹ không bị sử dụng để phục vụ các hành vi vi phạm nhân quyền ».

AFP cho biết, 1 trong 2 doanh nghiệp Trung Quốc bị nhắm tới là công ty công nghệ Chiết Giang (Zhejiang) Uniview Technologies, bị chính quyền Mỹ cáo buộc cho phép vi phạm nhân quyền, ví dụ giám sát người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo thiểu số khác. Một doanh nghiệp khác của Trung Quốc bị bộ Thương Mại Mỹ nêu đích danh là tập đoàn công nghệ an ninh Beijing Zhongdun Security Technology Group. Đây là công ty đã phát triển và bán các sản phẩm để giúp các cơ quan công an vi phạm nhân quyền. AFP đã tìm cách liên lạc với hai công ty này nhưng đều không nhận được hồi đáp.

Về phía Trung Quốc, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao hôm nay lên án lệnh trừng phạt này của Mỹ là « một sự đàn áp công khai và không sợ hãi nhắm vào các công ty công nghệ Trung Quốc dưới chiêu bài bảo vệ nhân quyền ». Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Mao Ninh nhấn mạnh « điều này một lần nữa cho thấy sự dối trá của Hoa Kỳ, tuyên bố bảo vệ nhân quyền nhưng thực ra là tước đi quyền tiến bộ của người dân Trung Quốc ».

Lệnh cấm của bộ Thương Mại Mỹ cũng nhắm vào hai doanh nghiệp tại Miến Điện và Nga do vai trò cung cấp vũ khí cho quân đội Miến Điện để tập đoàn quân sự cầm quyền tiến hành các vụ không kích vào thường dân.

Hai doanh nghiệp khác, cũng của Nga, thì bị cáo buộc cung cấp công nghệ nhận diện gương mặt cho Matxcơva để xác định danh tính người biểu tình ôn hòa, mà Mỹ xem là một phần trong bộ máy của chính quyền Nga giám sát công chúng.




RFI