duyanh
12-13-2024, 01:36 PM
Lãnh đạo các nước G7 họp trực tuyến về tình hình Syria
Theo AFP, hôm nay, 13/12/2024, lãnh đạo các nước G7 họp trực tuyến qua video để xem xét tình hình tại Syria, bốn ngày sau khi chế độ Bachar al-Assad bị lật đổ, trong lúc tân chính quyền hứa thiết lập « Nhà nước pháp quyền ».
https://s.rfi.fr/media/display/4a585a20-ab3c-11ef-b663-005056a90284/w:980/p:16x9/AP24330453073749.jpg
Ảnh tư liệu: Hội nghị các ngoại trưởng G7 tại Anagni, Ý, ngày 25/11/2024. AP - Andreas Solaro
Liên minh nổi dậy, do lực lượng Hồi giáo cực đoan theo hệ phái Sunni Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo, đã nhận bàn giao quyền lực từ chính quyền cũ của Bachar al-Assad, đã bỏ chạy sang Nga tị nạn. Mặc dù vậy tình hình tại đất nước có nhiều cộng đồng dân cư, tôn giáo như Syria đang đặt ra nhiều vấn đề về chính trị, xã hội cũng như an ninh. Chính quyền mới đang cố trấn an người dân trong nước và quốc tế.
Vấn đề Syria là trọng tâm của hội nghị trực tuyến giữa các lãnh đạo của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới hôm nay. Thật ra cuộc họp thượng đỉnh này đã được lên lịch trước khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ, dự kiến chỉ để chuyển giao chức chủ tịch luân phiên nhóm G7 cho nước Ý.
Hôm qua, Roma cho biết G7 sẵn sàng ủng hộ tiến trình chuyển tiếp hướng đến một chính phủ « đa thành phần và phi độc tài », tôn trọng nữ quyền và các cộng đồng thiểu số tôn giáo cũng như sắc tộc.
Tại Syria, thủ tướng mới được chỉ định để lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp cho đến ngày 01/03 năm tới, hôm qua đã hứa thiết lập « Nhà nước pháp quyền ». Tuyên bố này đã giải tỏa phần nào mối lo ngại ở trong và ngoài Syria rằng chính quyền mới sẽ thực thi chế độ thần quyền hà khắc.
Theo AFP, hôm nay, hàng nghìn người đã đổ về nhà thờ Omeyyade tại Damas dự buổi cầu kinh thứ Sáu của người Hồi giáo. Lãnh đạo liên quân nổi dậy Abu Mohammed al-Golani đã kêu gọi người dân xuống đường ăn mừng « Chiến thắng cách mạng ».
Hôm nay Liên Hiệp Châu Âu thông báo gửi một máy bay chở hàng cứu trợ nhân đạo đến Syria.
RFI
Theo AFP, hôm nay, 13/12/2024, lãnh đạo các nước G7 họp trực tuyến qua video để xem xét tình hình tại Syria, bốn ngày sau khi chế độ Bachar al-Assad bị lật đổ, trong lúc tân chính quyền hứa thiết lập « Nhà nước pháp quyền ».
https://s.rfi.fr/media/display/4a585a20-ab3c-11ef-b663-005056a90284/w:980/p:16x9/AP24330453073749.jpg
Ảnh tư liệu: Hội nghị các ngoại trưởng G7 tại Anagni, Ý, ngày 25/11/2024. AP - Andreas Solaro
Liên minh nổi dậy, do lực lượng Hồi giáo cực đoan theo hệ phái Sunni Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo, đã nhận bàn giao quyền lực từ chính quyền cũ của Bachar al-Assad, đã bỏ chạy sang Nga tị nạn. Mặc dù vậy tình hình tại đất nước có nhiều cộng đồng dân cư, tôn giáo như Syria đang đặt ra nhiều vấn đề về chính trị, xã hội cũng như an ninh. Chính quyền mới đang cố trấn an người dân trong nước và quốc tế.
Vấn đề Syria là trọng tâm của hội nghị trực tuyến giữa các lãnh đạo của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới hôm nay. Thật ra cuộc họp thượng đỉnh này đã được lên lịch trước khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ, dự kiến chỉ để chuyển giao chức chủ tịch luân phiên nhóm G7 cho nước Ý.
Hôm qua, Roma cho biết G7 sẵn sàng ủng hộ tiến trình chuyển tiếp hướng đến một chính phủ « đa thành phần và phi độc tài », tôn trọng nữ quyền và các cộng đồng thiểu số tôn giáo cũng như sắc tộc.
Tại Syria, thủ tướng mới được chỉ định để lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp cho đến ngày 01/03 năm tới, hôm qua đã hứa thiết lập « Nhà nước pháp quyền ». Tuyên bố này đã giải tỏa phần nào mối lo ngại ở trong và ngoài Syria rằng chính quyền mới sẽ thực thi chế độ thần quyền hà khắc.
Theo AFP, hôm nay, hàng nghìn người đã đổ về nhà thờ Omeyyade tại Damas dự buổi cầu kinh thứ Sáu của người Hồi giáo. Lãnh đạo liên quân nổi dậy Abu Mohammed al-Golani đã kêu gọi người dân xuống đường ăn mừng « Chiến thắng cách mạng ».
Hôm nay Liên Hiệp Châu Âu thông báo gửi một máy bay chở hàng cứu trợ nhân đạo đến Syria.
RFI