giahamdzui
12-13-2024, 10:56 PM
Người tị nạn Syria ồ ạt trở về: Thách thức lớn đối với chính quyền mới
Trong 13 năm nội chiến ở Syria, đã có tới 6 triệu người phải ra nước ngoài lánh nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, 1/4 số người tị nạn trên toàn thế giới hiện nay là người Syria. Ngay tại Syria, theo AFP, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) hôm qua, 12/12/2024, ước tính khoảng 1,1 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã sơ tán kể từ 27/11, ngày bắt đầu cuộc tấn công của phe nổi dậy dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Bachar Al Assad.
https://s.rfi.fr/media/display/11af72f0-b85a-11ef-bae8-005056a90284/w:980/p:16x9/2024-12-11T124157Z_119151058_RC2XMBAKNNEK_RTRMADP_3_SYRIA-SECURITY-TURKEY-BORDER.JPG
Di dân Syria chờ mở cửa biên giới để về nước sau khi quân nổi dậy Syria lật đổ chế độ Assad. Cửa khẩu Cilvegozu, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/12/2024. REUTERS - Dilara Senkaya
Chế độ độc tài tàn bạo của Bachar Al Assad đã bị lật đổ, nhiều di dân, người tị nạn và người tản cư trong nước muốn trở về. Bên cạnh đó là áp lực từ các quốc gia đang tiếp nhận nhiều người tị nạn Syria, hối thúc họ về nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, cơ sở hạ tầng yếu kém…, nhiều nhà quan sát và các tổ chức nhân quyền lo ngại đây sẽ là một thách thức lớn đối với tân chính quyền Damas.
Trả lời đài RFI Pháp ngữ, Olivier Routeau, người chỉ huy các chiến dịch cứu trợ của tổ chức phi chính phủ Première Urgence Internationale, giải thích :
« Nếu toàn bộ di dân Syria đều trở về nước cùng lúc, ngay trong nay mai, thì rõ ràng là hoàn toàn không thể. Dĩ nhiên là sẽ phải có khả năng tổ chức đợt hồi hương này cho những ai muốn trở về. Đó sẽ là một thách thức đối với chính quyền và các tác nhân khác trong việc đón nhận di dân hồi hương và cho họ được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu khi trở về nước.
Xin nhắc lại là số người di tản trong nước cũng cực kỳ cao, lên tới nhiều triệu người. Tính từ 15 ngày trở lại đây, số người tản cư ngay trong vùng Aleppo ước tính đã là hơn 500.000 người, còn tính trên toàn quốc thì con số này lên đến cả triệu người. Mà đây mới chỉ là những ngày đầu tiên thôi. Thế nên, thách thức là rất lớn và điều này giải thích tại sao lại cần phải có khả năng hỗ trợ tất cả những hoạt động này, tạo thuận lợi cho người dân Syria được hưởng những dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế, tiếp cận nguồn nước và thực phẩm ».
RFI
Trong 13 năm nội chiến ở Syria, đã có tới 6 triệu người phải ra nước ngoài lánh nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, 1/4 số người tị nạn trên toàn thế giới hiện nay là người Syria. Ngay tại Syria, theo AFP, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) hôm qua, 12/12/2024, ước tính khoảng 1,1 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã sơ tán kể từ 27/11, ngày bắt đầu cuộc tấn công của phe nổi dậy dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Bachar Al Assad.
https://s.rfi.fr/media/display/11af72f0-b85a-11ef-bae8-005056a90284/w:980/p:16x9/2024-12-11T124157Z_119151058_RC2XMBAKNNEK_RTRMADP_3_SYRIA-SECURITY-TURKEY-BORDER.JPG
Di dân Syria chờ mở cửa biên giới để về nước sau khi quân nổi dậy Syria lật đổ chế độ Assad. Cửa khẩu Cilvegozu, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/12/2024. REUTERS - Dilara Senkaya
Chế độ độc tài tàn bạo của Bachar Al Assad đã bị lật đổ, nhiều di dân, người tị nạn và người tản cư trong nước muốn trở về. Bên cạnh đó là áp lực từ các quốc gia đang tiếp nhận nhiều người tị nạn Syria, hối thúc họ về nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, cơ sở hạ tầng yếu kém…, nhiều nhà quan sát và các tổ chức nhân quyền lo ngại đây sẽ là một thách thức lớn đối với tân chính quyền Damas.
Trả lời đài RFI Pháp ngữ, Olivier Routeau, người chỉ huy các chiến dịch cứu trợ của tổ chức phi chính phủ Première Urgence Internationale, giải thích :
« Nếu toàn bộ di dân Syria đều trở về nước cùng lúc, ngay trong nay mai, thì rõ ràng là hoàn toàn không thể. Dĩ nhiên là sẽ phải có khả năng tổ chức đợt hồi hương này cho những ai muốn trở về. Đó sẽ là một thách thức đối với chính quyền và các tác nhân khác trong việc đón nhận di dân hồi hương và cho họ được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu khi trở về nước.
Xin nhắc lại là số người di tản trong nước cũng cực kỳ cao, lên tới nhiều triệu người. Tính từ 15 ngày trở lại đây, số người tản cư ngay trong vùng Aleppo ước tính đã là hơn 500.000 người, còn tính trên toàn quốc thì con số này lên đến cả triệu người. Mà đây mới chỉ là những ngày đầu tiên thôi. Thế nên, thách thức là rất lớn và điều này giải thích tại sao lại cần phải có khả năng hỗ trợ tất cả những hoạt động này, tạo thuận lợi cho người dân Syria được hưởng những dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế, tiếp cận nguồn nước và thực phẩm ».
RFI