duyanh
12-14-2024, 01:50 PM
Việt Nam: Bộ Chính Trị cảnh cáo cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Báo chí chính thức Việt Nam hôm nay 13/12/2024, đưa tin Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thi hành kỷ luật ba cựu ủy viên Bộ Chính Trị : « Cảnh cáo » cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cựu phó thủ tướng Trương Hòa Bình, « khiển trách » bà Trương Thị Mai, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, vì những vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước.
https://s.rfi.fr/media/display/aa7513e4-bf2a-11ed-8141-005056a90321/w:980/p:16x9/AP21031258341377.jpg
Ông Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai phải sang) tại Đại hội Đảng, ngày 31/01/2021, Hà Nội, Việt Nam. AP - Lê Trà DÅ©ng
Các trang báo chính thức Việt nam nhất loạt đăng tải nội dung công văn (số 12557-CV/VPTW) của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Bộ Chính Trị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.Theo báo Nhân Dân, hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính Trị đã xem xét, thi hành kỷ luật những đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính Trị quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, vì trong thời gian giữ chức ủy viên Bộ Chính Trị, thủ tướng chính phủ, ông bị xem là đã « vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm… gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước ».
Nội dung kết luận như trên được ngầm hiểu đó là những vi phạm có liên quan đến những vụ án tham nhũng lớn đang được điều tra để đưa ra xét xử hoặc đã được xét xử.
Những kết luận tương tự như trên cùng hình thức kỷ luật cảnh cáo cũng được quyết định đối với phó thủ tướng thường trực trong chính phủ của ông Phúc là ông Trương Hòa Bình.
Ngoài ra, bà Trương Thị Mai bị kỷ luật dưới hình thức khiển trách vì những vi phạm khi còn là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung Ương. Chức vụ cuối cùng của bà Trương Thị Mai trước khi từ nhiệm là trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
Công văn của Bộ Chính Trị yêu cầu các cơ quan chức năng "thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng".
Như vậy sau ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội, ông Nguyễn Xuân Phúc là người thứ 2 trong 4 lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, vẫn được gọi là Tứ trụ, bị kỷ luật cảnh cáo .
Tháng ba năm nay, chủ tịch Võ Văn Thưởng đã được Trung Ương Đảng đồng ý cho thôi các chức vụ trong Đảng và Nhà nước. Đến tháng 11 vừa qua, Bộ Chính Trị đã quyết định kỷ luật ông Thưởng, nhưng chưa xem xét hình thức kỷ luật vì ông đang điều trị bệnh.
Các ủy viên Bộ Chính Trị bị kỷ luật nói trên trước đó đều đã xin thôi các chức vụ đảng và chính quyền, khi thấy mình có dính dáng đến các vụ điều tra tham nhũng, tiêu cực.
RFI
Báo chí chính thức Việt Nam hôm nay 13/12/2024, đưa tin Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thi hành kỷ luật ba cựu ủy viên Bộ Chính Trị : « Cảnh cáo » cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cựu phó thủ tướng Trương Hòa Bình, « khiển trách » bà Trương Thị Mai, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, vì những vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước.
https://s.rfi.fr/media/display/aa7513e4-bf2a-11ed-8141-005056a90321/w:980/p:16x9/AP21031258341377.jpg
Ông Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai phải sang) tại Đại hội Đảng, ngày 31/01/2021, Hà Nội, Việt Nam. AP - Lê Trà DÅ©ng
Các trang báo chính thức Việt nam nhất loạt đăng tải nội dung công văn (số 12557-CV/VPTW) của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Bộ Chính Trị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.Theo báo Nhân Dân, hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính Trị đã xem xét, thi hành kỷ luật những đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính Trị quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, vì trong thời gian giữ chức ủy viên Bộ Chính Trị, thủ tướng chính phủ, ông bị xem là đã « vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm… gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước ».
Nội dung kết luận như trên được ngầm hiểu đó là những vi phạm có liên quan đến những vụ án tham nhũng lớn đang được điều tra để đưa ra xét xử hoặc đã được xét xử.
Những kết luận tương tự như trên cùng hình thức kỷ luật cảnh cáo cũng được quyết định đối với phó thủ tướng thường trực trong chính phủ của ông Phúc là ông Trương Hòa Bình.
Ngoài ra, bà Trương Thị Mai bị kỷ luật dưới hình thức khiển trách vì những vi phạm khi còn là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung Ương. Chức vụ cuối cùng của bà Trương Thị Mai trước khi từ nhiệm là trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
Công văn của Bộ Chính Trị yêu cầu các cơ quan chức năng "thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng".
Như vậy sau ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội, ông Nguyễn Xuân Phúc là người thứ 2 trong 4 lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, vẫn được gọi là Tứ trụ, bị kỷ luật cảnh cáo .
Tháng ba năm nay, chủ tịch Võ Văn Thưởng đã được Trung Ương Đảng đồng ý cho thôi các chức vụ trong Đảng và Nhà nước. Đến tháng 11 vừa qua, Bộ Chính Trị đã quyết định kỷ luật ông Thưởng, nhưng chưa xem xét hình thức kỷ luật vì ông đang điều trị bệnh.
Các ủy viên Bộ Chính Trị bị kỷ luật nói trên trước đó đều đã xin thôi các chức vụ đảng và chính quyền, khi thấy mình có dính dáng đến các vụ điều tra tham nhũng, tiêu cực.
RFI