duyanh
12-14-2024, 02:19 PM
Nga thiết lập kênh liên lạc « trực tiếp » với phe nổi dậy ở Syria
Hãng tin Nga Interfax hôm 12/12/2024 khẳng định Matxcơva đã « thiết lập kênh liên lạc trực tiếp » và mang tính « xây dựng » với các giới chức chính trị tại Damas trong quá trình chuyển tiếp ».
https://s.rfi.fr/media/display/671e0106-ba18-11ef-8e8c-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP24348641533978.jpg
Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy một chiến hạm Nga ở gần căn cứ hải quân của Tartus của Nga tại Syria, ngày 13/12/2024. AP
Thứ trưởng ngoại giao Nga, Mikhail Bogdanov cho biết thêm về một cuộc trao đổi đầu tiên với đại diện của nhóm Hồi Giáo cực đoan HTS, vừa giành được chính quyền ở Syria đã diễn ra trong một khách sạn, đôi bên « ưu tiên thảo luận về vấn đề bảo đảm an ninh cho nhân viên ngoại giao và công dân Nga tại Syria ».
Theo giới quan sát, ưu tiên của Matxcơva là bảo đảm an ninh cho hai căn cứ không quân và hải quân tại Syria. Vẫn theo Interfax, thứ trưởng ngoại giao Nga tuyên bố « các căn cứ quân sự (của Nga) tiếp tục được duy trì trên lãnh thổ Syria như hiện tại. Không có bất kỳ quyết định nào khác đã được đưa ra. Chúng tiếp tục tồn tại theo yêu cầu của phía Syria vì mục tiêu chống khủng bố, chống Nhà Nước Hồi Giáo (…) Điều đó đòi hỏi một nỗ lực chung và theo chiều hướng đó, căn cứ (không quân) Hmeimim đóng một vai trò quan trọng ».
Tương tự như nhiều quốc gia phương Tây, cho đến nay Matxcơva cũng cấm HTS « hiện diện trên lãnh thổ Nga ».
Hiện có khoảng 7000 lính Nga đóng tại Syria tại hai căn cứ quân sự ở Hmeimim và Tartus, trong vùng Lattaquié, cứ địa của triều đại Al Assad. Lattaquié chưa hoàn toàn rơi vào tay tổ chức HTS. Truyền thông phương Tây nhấn mạnh : Căn cứ không quân tại Hmeimim là một mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga để can thiệp vào châu Phi. Đây là nơi lực lượng bán quân sự Wagner từng dùng làm bàn đạp để can thiệp vào Soudan, Libya, Trung Phi hay Mali…
RFI
Hãng tin Nga Interfax hôm 12/12/2024 khẳng định Matxcơva đã « thiết lập kênh liên lạc trực tiếp » và mang tính « xây dựng » với các giới chức chính trị tại Damas trong quá trình chuyển tiếp ».
https://s.rfi.fr/media/display/671e0106-ba18-11ef-8e8c-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP24348641533978.jpg
Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy một chiến hạm Nga ở gần căn cứ hải quân của Tartus của Nga tại Syria, ngày 13/12/2024. AP
Thứ trưởng ngoại giao Nga, Mikhail Bogdanov cho biết thêm về một cuộc trao đổi đầu tiên với đại diện của nhóm Hồi Giáo cực đoan HTS, vừa giành được chính quyền ở Syria đã diễn ra trong một khách sạn, đôi bên « ưu tiên thảo luận về vấn đề bảo đảm an ninh cho nhân viên ngoại giao và công dân Nga tại Syria ».
Theo giới quan sát, ưu tiên của Matxcơva là bảo đảm an ninh cho hai căn cứ không quân và hải quân tại Syria. Vẫn theo Interfax, thứ trưởng ngoại giao Nga tuyên bố « các căn cứ quân sự (của Nga) tiếp tục được duy trì trên lãnh thổ Syria như hiện tại. Không có bất kỳ quyết định nào khác đã được đưa ra. Chúng tiếp tục tồn tại theo yêu cầu của phía Syria vì mục tiêu chống khủng bố, chống Nhà Nước Hồi Giáo (…) Điều đó đòi hỏi một nỗ lực chung và theo chiều hướng đó, căn cứ (không quân) Hmeimim đóng một vai trò quan trọng ».
Tương tự như nhiều quốc gia phương Tây, cho đến nay Matxcơva cũng cấm HTS « hiện diện trên lãnh thổ Nga ».
Hiện có khoảng 7000 lính Nga đóng tại Syria tại hai căn cứ quân sự ở Hmeimim và Tartus, trong vùng Lattaquié, cứ địa của triều đại Al Assad. Lattaquié chưa hoàn toàn rơi vào tay tổ chức HTS. Truyền thông phương Tây nhấn mạnh : Căn cứ không quân tại Hmeimim là một mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga để can thiệp vào châu Phi. Đây là nơi lực lượng bán quân sự Wagner từng dùng làm bàn đạp để can thiệp vào Soudan, Libya, Trung Phi hay Mali…
RFI