Nhập Vào

View Full Version : Syria : Phương Tây bắt đầu « tiếp xúc » trực tiếp với chính quyền mới ở Damas



duyanh
12-16-2024, 09:05 PM
Syria : Phương Tây bắt đầu « tiếp xúc » trực tiếp với chính quyền mới ở Damas


Sau thái độ thận trọng ban đầu, phương Tây bắt đầu liên lạc trực tiếp với chính quyền mới của Syria cho dù Hayat Tahrir Al Sham - HTS vẫn nằm trong danh sách "các tổ chức khủng bố". Đi tiên phong là Mỹ và Anh. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria đã tiếp xúc với thủ lĩnh của HTS hôm Chủ Nhật 15/12/2024. Phái đoàn ngoại giao của Pháp sẽ đến Damas vào ngày mai 17/12/2024.


https://s.rfi.fr/media/display/8ded22b4-bb92-11ef-9051-005056a97e36/w:980/p:16x9/2024-12-14T123336Z_1810010109_RC20PBAU8SOD_RTRMADP_3_SYRIA-SECURITY-JORDAN-CONFERENCE%20%281%29.JPG

Đại diện cấp cao của Liên Hiệp Châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas và đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Geir Pedersen dự cuộc họp với ngoại trưởng các nước Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Ả Rập Xê Út, Irak, Liban, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Qatar, để thảo luận về tình hình Syria sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ. Cuộc họp diễn ra tại Aqaba, Jordani hôm 14/12/2024. REUTERS - Alaa Al Sukhni

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Kaja Kallas, đến Bruxelles dự hội nghị ngoại trưởng 27 nước thành viên, hôm nay cho biết « đại diện cao cấp của châu Âu về Syria sẽ đến Damas hôm nay» tiếp xúc với giới lãnh đạo mới tại Syria để thảo luận về những biện pháp cụ thể « cho phép thiết lập quan hệ với họ ».

Liên Hiệp Châu Âu đã cắt đứt các kênh ngoại giao với Syria từ tháng 5/2011 để phản đối việc chính quyền Damas đàn áp thẳng tay người biểu tình chống chế độ Bachar al-Assad.

Hôm 08/12/2024, liên minh nổi dậy Syria, đứng đầu là tổ chức Hồi Giáo cực đoan HTS, đã lật đổ chế độ của tổng thống al-Assad. Đúng một tuần sau, thủ lĩnh tổ chức này, Abu Mohammed al-Golani, tiếp đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, Geir Pedersen để thảo luận về « vấn đề nhân đạo và khả năng người tị nạn Syria hồi hương ». Trong hai ngày cuối tuần Mỹ và Anh lần lượt thông báo « đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao » với HTS. Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, đã mở cửa trở lại đại sứ quán tại Syria.

Thông tín viên RFI Jean-Jaques Hery từ Bruxelles cho biết hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về những ý đồ của giới lãnh đạo mới ở Damas :

« Hiện tại, lập trường của Liên Âu về Syria vẫn dựa trên một số những nguyên tắc cơ bản. Các phát biểu của lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas, hay của chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen từ một tuần lễ qua đều nhấn mạnh Liên Âu mong muốn một tiến trình chuyển đổi dân chủ ôn hòa và bao gồm tất cả các chính đảng, các cộng đồng tôn giáo ở Syria.

Hiện giờ, theo lời một quan chức cao cấp châu Âu hôm thứ Sáu tuần trước, Bruxelles đang chờ xem giới lãnh đạo mới ở Damas hành xử như thế nào. HTS đến nay vẫn bị Liên Hiệp Quốc xếp trọng danh sách các tổ chức khủng bố và do vậy vẫn bị Liên Âu trừng phạt.

Theo ông Julien Barnes-Dacey, giám đốc đặc trách về hồ sơ Trung Đông của tổ chức tư vấn Hội Đồng Châu Âu về Quan hệ Quốc tế, thái độ chần chừ đó không có lợi cho cả Syria lẫn Bruxelles. Theo chuyên gia này, "có nhiều việc cần phải làm cùng với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc để giúp Syria thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị, chẳng hạn như cải thiện tình hình kinh tế, dỡ bỏ một số lệnh cấm vận trong những lĩnh vực then chốt. HTS giờ đây là lực lượng đang chiếm thế áp đảo, cần phải đối thoại với họ".

Cuối tuần qua, bà Kallas cho rằng hãy còn quá sớm để Liên Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Trong khi Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với HTS. Liên Âu thì vẫn thận trọng loan báo là chỉ "sắp sửa" liên lạc với các giới chức ở Damas và chỉ trong khuôn khổ "các chương trình hoạt động" chứ không phải ở cấp "chính trị"».



RFI