duyanh
12-16-2024, 09:09 PM
Syria: Nga vẫn chưa quyết định về tương lai của các căn cứ quân sự
Một tuần sau khi chế độ Bachar Al Assad sụp đổ, các căn cứ quân sự Nga, Tartous và Hmeimin bắt đầu sơ tán. Sáng nay, 16/12/2024, điện Kremlin cho biết đã liên lạc với chính quyền mới, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của các căn cứ « chiến lược » của Nga ở Trung Đông, có vị trí quan trọng đối với các hoạt động quân sự của nước này tại châu Phi.
https://s.rfi.fr/media/display/48b9123e-bba1-11ef-9942-005056bf30b7/w:480/p:16x9/AP24351294439332.jpg
Một đoàn quân xa của Nga di chuyển trên một con đường gần thị trấn Tartus, Syria, ngày 16/12/2024. AP - Leo Correa
Từ Lattaquié, nơi đặt căn cứ không quân Hmeimin của Nga, hiện đang bị lực lượng HTS bao vây, đặc phái viên Manon Chapelain gởi về bài phóng sự:
« Từ 10 ngày qua, căn cứ không quân Nga Hmeimin đã bị khóa cửa. Các binh lính của HTS, trong bộ quân phục cũ kỹ, khoác súng kalachnikov trên vai, canh gác tại các lối vào. Lực lượng HTS đã ra lệnh cấm không cho ai ra vào căn cứ này. Zacharia Harir, một lính của HTS, nghi ngờ là phía Nga đang chuẩn bị sơ tán. Anh nói : « Không ai trong số họ ra ngoài bằng lối này và họ vẫn ở trong đó. Một số lính của chế độ Al Assad, những kẻ phản bội, cũng ở trong đó với họ. Một số khác thì đã bỏ chạy trước khi chúng tôi đến. Họ đã buông vũ khí và bỏ lại những viên đạn cuối cùng ở lối vào căn cứ.
Theo hình ảnh từ vệ tinh thu được hôm thứ Sáu tuần trước, hai máy bay vận tải Antonov AN-124s đang xếp đồ. Ở phía trên sân bay, một quả khinh khí cầu đã được triển khai, có gắn camera giám sát. Ahmed quan sát tất cả vụ việc từ nhà của ông, nằm cách đó khoảng 100 mét.
« Có nhiều hoạt động diễn ra tại sân bay. Các máy bay cất cánh gần như hàng ngày. Tôi cho rằng họ sơ tán binh lính. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là vẫn còn nhiều hoạt động ở bên trong. »
Căn cứ quân sự này được đặt tên là « con đường tử thần ». Các máy bay cất cánh từ đây, gần như hàng ngày, để oanh kích thành phố Idlib, cứ địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS chống chế độ Al Assad. Sân bay cũng là một căn cứ chiến lược lớn cho các hoạt động quân sự và cho đội lính đánh thuê của Nga ở châu Phi.
Ahmed cho biết : « Chúng tôi đã mệt mỏi với các âm thanh của chiến tranh. Từ 5, 6 ngày qua, tình hình yên ổn hơn, và cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Nhưng chúng tôi sợ rằng chiến tranh có thể tái diễn và cuộc khủng hoảng bắt đầu ở đây. »
Trong tuần này, điện Kremlin đã thông báo Nga đang đàm phán với các lãnh đạo mới Syria về tương lai của các căn cứ quân sự đặt tại nước này ».
Vào tuần trước, theo Reuters, Nga được cho là đã rút quân khỏi tiền tuyến ở miền bắc Syria, và rời khỏi các vị trí ở Núi Alawite, nhưng sẽ không rút lực lượng khỏi hai căn cứ chính là Hmeimn và Tartous. Hôm qua, Matxcơva cũng đã thông báo sơ tán một số nhân viên ngoại giao tại Damas cùng với các nhà ngoại giao Belarus và Bắc Triều Tiên.
Căn cứ hải quân Tartous
Theo AFP, căn cứ này được thành lập vào năm 1971, là thành quả từ một thỏa thuận giữa cựu tổng thống Syria Hafez al-Assad và Liên Xô, được đặt tại cảng Tartous. Đây cũng là căn cứ thường trực duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải, là địa điểm tiếp nhiên liệu và sửa chữa cho các tàu của Nga, và cũng là đường tắt, cho phép các tàu của Nga đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ để đến các căn cứ ở Hắc Hải.
Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhiều cơ sở quân sự đã đóng cửa, nhưng Matxcơva vẫn duy trì căn cứ này, dù có giảm bớt lực lượng.
Từ năm 2010, Nga thay đổi chiến lược và tiến hành hiện đại hóa căn cứ Tartous để có thể tiếp nhận các tàu lớn, hạng nặng, tăng cường ảnh hưởng của hải quân cho khu vực.
Trong lúc quân nổi dậy Syria thực hiện chiến dịch đảo chính, Nga đã thông báo cuộc diễn tập hải quân, từ ngày 01-03/12/2024, với sự tham gia của một ngàn binh sĩ, 10 tàu, trong đó có hai tàu khu trục và 1 tàu ngầm, cùng 24 máy bay.
Kể từ ngày 09/12, theo hình ảnh từ Planet cung cấp cho AFP, không có tàu chiến nào đóng tại Tartous từ ngày 09/12/2024. Quan chức Nga bác bỏ thông tin là hải quân Nga đã rời khỏi Syria.
Căn cứ không quân Hmeinim
Được thành lập từ năm 2015, khi Nga can thiệp quân sự vào Syria để hỗ trợ chế độ Al Assad chống lại các nhóm phiến quân, căn cứ Hmeinim được biết đến là một thành trì vững chắc, được bảo vệ nghiêm ngặt, và có các hệ thống phòng không tiên tiến, cho phép bảo vệ một vùng rộng lớn.
Tại đây, Nga cũng không công bố số liệu về số lực lượng được điều động, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguồn lực của căn cứ này đã giảm đi từ năm 2022 do chiến tranh Ukraina. Theo chuyên gia từ Quỹ nghiên cứu chiến lược Địa Trung Hải (FMES), được AFP trích dẫn, tính từ cuối tháng Bảy vừa qua, Nga có 22 chiến đấu cơ và hàng chục trực thăng chiến đấu và các drone.
Căn cứ cũng được coi là điểm trung chuyển quan trọng của lính Nga, các lính đánh thuê cũng như chuyên gia quân sự, khi lên đường sang châu Phi – khu vực mà Nga tìm cách tăng cường ảnh hưởng.
RFI
Một tuần sau khi chế độ Bachar Al Assad sụp đổ, các căn cứ quân sự Nga, Tartous và Hmeimin bắt đầu sơ tán. Sáng nay, 16/12/2024, điện Kremlin cho biết đã liên lạc với chính quyền mới, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của các căn cứ « chiến lược » của Nga ở Trung Đông, có vị trí quan trọng đối với các hoạt động quân sự của nước này tại châu Phi.
https://s.rfi.fr/media/display/48b9123e-bba1-11ef-9942-005056bf30b7/w:480/p:16x9/AP24351294439332.jpg
Một đoàn quân xa của Nga di chuyển trên một con đường gần thị trấn Tartus, Syria, ngày 16/12/2024. AP - Leo Correa
Từ Lattaquié, nơi đặt căn cứ không quân Hmeimin của Nga, hiện đang bị lực lượng HTS bao vây, đặc phái viên Manon Chapelain gởi về bài phóng sự:
« Từ 10 ngày qua, căn cứ không quân Nga Hmeimin đã bị khóa cửa. Các binh lính của HTS, trong bộ quân phục cũ kỹ, khoác súng kalachnikov trên vai, canh gác tại các lối vào. Lực lượng HTS đã ra lệnh cấm không cho ai ra vào căn cứ này. Zacharia Harir, một lính của HTS, nghi ngờ là phía Nga đang chuẩn bị sơ tán. Anh nói : « Không ai trong số họ ra ngoài bằng lối này và họ vẫn ở trong đó. Một số lính của chế độ Al Assad, những kẻ phản bội, cũng ở trong đó với họ. Một số khác thì đã bỏ chạy trước khi chúng tôi đến. Họ đã buông vũ khí và bỏ lại những viên đạn cuối cùng ở lối vào căn cứ.
Theo hình ảnh từ vệ tinh thu được hôm thứ Sáu tuần trước, hai máy bay vận tải Antonov AN-124s đang xếp đồ. Ở phía trên sân bay, một quả khinh khí cầu đã được triển khai, có gắn camera giám sát. Ahmed quan sát tất cả vụ việc từ nhà của ông, nằm cách đó khoảng 100 mét.
« Có nhiều hoạt động diễn ra tại sân bay. Các máy bay cất cánh gần như hàng ngày. Tôi cho rằng họ sơ tán binh lính. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là vẫn còn nhiều hoạt động ở bên trong. »
Căn cứ quân sự này được đặt tên là « con đường tử thần ». Các máy bay cất cánh từ đây, gần như hàng ngày, để oanh kích thành phố Idlib, cứ địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS chống chế độ Al Assad. Sân bay cũng là một căn cứ chiến lược lớn cho các hoạt động quân sự và cho đội lính đánh thuê của Nga ở châu Phi.
Ahmed cho biết : « Chúng tôi đã mệt mỏi với các âm thanh của chiến tranh. Từ 5, 6 ngày qua, tình hình yên ổn hơn, và cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Nhưng chúng tôi sợ rằng chiến tranh có thể tái diễn và cuộc khủng hoảng bắt đầu ở đây. »
Trong tuần này, điện Kremlin đã thông báo Nga đang đàm phán với các lãnh đạo mới Syria về tương lai của các căn cứ quân sự đặt tại nước này ».
Vào tuần trước, theo Reuters, Nga được cho là đã rút quân khỏi tiền tuyến ở miền bắc Syria, và rời khỏi các vị trí ở Núi Alawite, nhưng sẽ không rút lực lượng khỏi hai căn cứ chính là Hmeimn và Tartous. Hôm qua, Matxcơva cũng đã thông báo sơ tán một số nhân viên ngoại giao tại Damas cùng với các nhà ngoại giao Belarus và Bắc Triều Tiên.
Căn cứ hải quân Tartous
Theo AFP, căn cứ này được thành lập vào năm 1971, là thành quả từ một thỏa thuận giữa cựu tổng thống Syria Hafez al-Assad và Liên Xô, được đặt tại cảng Tartous. Đây cũng là căn cứ thường trực duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải, là địa điểm tiếp nhiên liệu và sửa chữa cho các tàu của Nga, và cũng là đường tắt, cho phép các tàu của Nga đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ để đến các căn cứ ở Hắc Hải.
Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhiều cơ sở quân sự đã đóng cửa, nhưng Matxcơva vẫn duy trì căn cứ này, dù có giảm bớt lực lượng.
Từ năm 2010, Nga thay đổi chiến lược và tiến hành hiện đại hóa căn cứ Tartous để có thể tiếp nhận các tàu lớn, hạng nặng, tăng cường ảnh hưởng của hải quân cho khu vực.
Trong lúc quân nổi dậy Syria thực hiện chiến dịch đảo chính, Nga đã thông báo cuộc diễn tập hải quân, từ ngày 01-03/12/2024, với sự tham gia của một ngàn binh sĩ, 10 tàu, trong đó có hai tàu khu trục và 1 tàu ngầm, cùng 24 máy bay.
Kể từ ngày 09/12, theo hình ảnh từ Planet cung cấp cho AFP, không có tàu chiến nào đóng tại Tartous từ ngày 09/12/2024. Quan chức Nga bác bỏ thông tin là hải quân Nga đã rời khỏi Syria.
Căn cứ không quân Hmeinim
Được thành lập từ năm 2015, khi Nga can thiệp quân sự vào Syria để hỗ trợ chế độ Al Assad chống lại các nhóm phiến quân, căn cứ Hmeinim được biết đến là một thành trì vững chắc, được bảo vệ nghiêm ngặt, và có các hệ thống phòng không tiên tiến, cho phép bảo vệ một vùng rộng lớn.
Tại đây, Nga cũng không công bố số liệu về số lực lượng được điều động, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguồn lực của căn cứ này đã giảm đi từ năm 2022 do chiến tranh Ukraina. Theo chuyên gia từ Quỹ nghiên cứu chiến lược Địa Trung Hải (FMES), được AFP trích dẫn, tính từ cuối tháng Bảy vừa qua, Nga có 22 chiến đấu cơ và hàng chục trực thăng chiến đấu và các drone.
Căn cứ cũng được coi là điểm trung chuyển quan trọng của lính Nga, các lính đánh thuê cũng như chuyên gia quân sự, khi lên đường sang châu Phi – khu vực mà Nga tìm cách tăng cường ảnh hưởng.
RFI