PDA

View Full Version : Chính quyền mới của Syria kêu gọi quốc tế dỡ bỏ các trừng phạt



duyanh
12-17-2024, 02:14 PM
Chính quyền mới của Syria kêu gọi quốc tế dỡ bỏ các trừng phạt





Trên Telegram, lãnh đạo lực lượng HTS, vừa giành được quyền kiểm soát Syria từ chế độ Bachar Al Assad, hôm nay, 17/12/2024, đã kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt quốc tế đối với Damas, khẳng định sẽ « giải tán » các phe phái trong liên minh nổi dậy, để các chiến binh gia nhập hàng ngũ của bộ Quốc Phòng Syria.



https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_news/13B36/production/_107049608_b167e7d0-21b6-4731-b775-b09e47517462.png

Lãnh đạo lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abou Mohammed Al-Goulani tại Idlib, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, 07/02/2023. AFP - OMAR HAJ KADOUR

Trong một bài đăng trên Telegram, được AFP trích dẫn, lãnh đạo của Hayat Tahrir Al-sham (HTS), kể từ nay muốn được gọi bằng tên thật Ahmed Al-Charaa (thay vì bí danh Abou Mohammed Al-Goulani), khẳng định « Syria cần phải đoàn kết và phải có một khế ước xã hội giữa Nhà nước và toàn bộ các tôn giáo để bảo đảm công lý xã hội »,

Tiếp một phái đoàn ngoại giao Anh hôm qua, Ahmed Al-Charaa đã bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ với Luân Đôn, nhấn mạnh « các trừng phạt đối với Syria cần được dõ bỏ, để những người tị nạn có thể trở về nước ». Theo số liệu từ Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, khoảng 6,3 triệu người Syria đã rời khỏi nước do nội chiến và do đàn áp.

Do các cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Al Assad từ hơn chục năm qua, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Liên Đoàn Ả Rập, cùng nhiều nước phương Tây khác, đã ban hành nhiều lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại đối với Syria, đặc biệt là lệnh cấm vận dầu khí, khiến kinh tế nước này kiệt quệ.

Sau khi tiếp phái đoàn Anh, hôm nay, theo AFP, chính phủ lâm thời Syria cũng đã gặp phái đoàn ngoại giao của Pháp và Đức. Đại diện của Pháp, ông Jean-François Guillaume, khẳng định Paris sẽ « đứng về phía người dân Syria », cờ Pháp đã được treo lại tại sứ quán của nước này ở Damas, lần đầu tiên từ năm 2012. Phía Đức thì khẳng định sẽ hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp ở nước này. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, hôm nay, cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với tân lãnh đạo Syria, nhưng vẫn cần « thận trọng », vì quá khứ thánh chiến Hồi giáo cực đoan của lực lượng HTS.

Chính quyền mới ở Damas cũng đã cho phép các tổ chức nhân đạo hỗ trợ Syria đi qua tất cả các cửa khẩu biên giới vào nước này. Trong một thông cáo hôm qua, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh chính phủ lâm thời Syria « cam kết bảo vệ dân thường, bao gồm cả nhân viên hoạt động nhân đạo », hứa hẹn các đợt cứu trợ nhân đạo « đầy tham vọng » cho Syria trong thời gian sắp tới.



RFI