PDA

View Full Version : Mỹ từ bỏ trao thưởng cho người giúp bắt giữ tân lãnh đạo Syria, cựu thủ lĩnh thánh chiến



giavui
12-21-2024, 01:26 PM
Mỹ từ bỏ trao thưởng cho người giúp bắt giữ tân lãnh đạo Syria, cựu thủ lĩnh thánh chiến




Trong cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa một phái đoàn Mỹ và tân lãnh đạo Syria, Abu Mohammed al-Golani, hôm qua 20/12/2024, tại Damas, đại diện Hoa Kỳ thông báo quyết định từ bỏ việc treo giải thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ al-Golani, cựu thủ lĩnh thánh chiến. Việc thúc đẩy tân lãnh đạo Syria nỗ lực hợp tác chống khủng bố thánh chiến là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ.


https://s.rfi.fr/media/display/6c018a3c-bf98-11ef-b0cd-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP24354862066377.jpg

Ahmed al-Sharaa (bí danh Abu Mohammed al-Golani) tân lãnh đạo Syria, phát biểu tại đền thờ Umayyad ở Damas, Syria, ngày 08/12/2024. AP - Omar Albam

Theo AFP, sau cuộc gặp, trưởng phái đoàn, bà Barbara Leaf, quan chức bộ Ngoại Giao Mỹ phụ trách Trung Đông, cho báo chí biết tân lãnh đạo Syria tỏ ra là một người « có quan điểm thực tế ». Trưởng đoàn Mỹ cho biết ông al-Golani « cam kết » giám sát chặt chẽ để các lực lượng khủng bố không có điều kiện trỗi dậy, đe dọa Syria, nước Mỹ, và các đối tác tại khu vực.

Sứ quán Mỹ cho biết trong các thảo luận hôm qua, hai bên đã tập trung vào bàn về « các hậu thuẫn đối với tiến trình chính trị mở rộng cho tất cả các thành phần tham gia, do người Syria quyết định » và chính sách của tân chính quyền Syria với các quốc gia trong khu vực. Sau cuộc gặp này, chính quyền của ông al-Golani đã ra một thông báo « khẳng định vai trò của Syria trong việc thúc đẩy hòa bình tại khu vực ». Damas cam kết giữ « quan hệ cân bằng với tất cả các nước trong vùng », « phản đối mọi mưu toan làm cho khu vực bị phân cực hơn nữa ».

Theo AFP, trong những ngày qua, Pháp, Đức, Anh và Liên Hiệp Quốc đã cử phái đoàn đến Syria tiếp xúc với chính quyền mới. Trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua 20/12, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Berlin sẽ đánh giá tân chính quyền tại Syria « thông qua các hành động cụ thể ». Tôn trọng nhân quyền, quyền của các cộng đồng thiểu số về sắc tộc và tôn giáo, tương lai của các khu tự trị người Kurdistan, bắc Syria, là các hồ sơ quan trọng hàng đầu.

Năm 2017, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trao thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin về al-Golani, thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS), từng là một chi nhánh của Al-Qaida. Tổ chức HTS cũng bị Mỹ và nhiều nước phương Tây xếp vào danh sách khủng bố.




RFI