duyanh
12-30-2024, 01:57 PM
Mỹ : Cựu tổng thống Jimmy Carter qua đời ở tuổi 100
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, giải Nobel Hòa Bình 2002, đã qua đời hôm qua, 29/12/2024, tại quê nhà, bang Georgia, ở tuổi 100. Ông được ca ngợi vì những đóng góp cho hòa bình và nhân quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống (1977-1981).
https://s.rfi.fr/media/display/b1ec37aa-c695-11ef-906e-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/AP24341730059751.jpg
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada, ngày 10/09/2007. AP - Carolyn Kaster
Tổng thống mãn nhiệm và nhiều cựu tổng thống Mỹ đã đồng loạt ca ngợi Jimmy Carter. Tổng thống Joe Biden tuyên bố, “nước Mỹ và thế giới đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại rất nhân đạo”. Tổng thống tân cử Donald Trump nhận định “Jimmy đã đối mặt với những thử thách lớn khi làm tổng thống, và đã làm mọi việc có thể để cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ”.
Bill và Hillary Clinton đánh giá “Jimmy Carter đã làm việc không mệt mỏi vì một thế giới tốt đẹp hơn”, còn cựu tổng thống George W. Bush cho rằng Jimmy Carter là “một người có niềm tin sâu sắc” và nhấn mạnh “những nỗ lực của ông để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn không chỉ giới hạn trong nhiệm kỳ tổng thống”.
Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ tổ chức quốc tang hôm 09/01/2025 để tôn vinh Jimmy Carter.
Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm thông tin :
Jimmy Carter đã qua đời trong vòng tay gia đình, trên mảnh đất quê hương Georgia mà ông yêu quý hết lòng. Và kể từ khi tin ông từ trần được công bố, liên tục có nhiều phản ứng ca ngợi. Donald Trump, Joe Biden, Bill Clinton và cả Barack Obama… đều ca ngợi một người, xin trích, “đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ người khác, rằng ông đã sống trọn một cuộc đời có phẩm cách, đầy thiện ý và công bằng”. Cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều đánh giá ông là một nhà lãnh đạo xuất chúng.
Tuy nhiên, vào năm 1976, khi Jimmy Carter được bầu làm tổng thống, Washington coi ông, xin trích, như một người quê mùa đến từ nông trại của mình ở miền Nam. Nhiệm kỳ tổng thống của ông rất khó khăn, với những cuộc khủng hoảng lớn trong nước và trên bình diện ngoại giao, trong đó có cuộc khủng hoảng con tin tại đại sứ quán Mỹ ở Iran. Dù vậy, ông đã thành công trong việc đàm phán hòa bình giữa Ai Cập và Israel tại Camp David. Tỷ lệ được lòng dân của Jimmy Carter ở mức thấp nhất khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước Ronald Reagan.
Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, Jimmy Carter tiếp tục cống hiến cho hòa bình trên thế giới, quyền con người, nền dân chủ trong suốt nhiều thập kỷ. Và khi ông nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 2002, một thành viên trong ủy ban đã phát biểu “Jimmy Carter không phải là tổng thống hiệu quả nhất, nhưng ông chắc chắn là cựu tổng thống tuyệt vời nhất lịch sử Hoa Kỳ”.
Câu nói đã tóm gọn cuộc đời của một người đã trở thành một nhân vật được kính trọng trên chính trường Mỹ sau khi rời khỏi Nhà Trắng.
RFI
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, giải Nobel Hòa Bình 2002, đã qua đời hôm qua, 29/12/2024, tại quê nhà, bang Georgia, ở tuổi 100. Ông được ca ngợi vì những đóng góp cho hòa bình và nhân quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống (1977-1981).
https://s.rfi.fr/media/display/b1ec37aa-c695-11ef-906e-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/AP24341730059751.jpg
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada, ngày 10/09/2007. AP - Carolyn Kaster
Tổng thống mãn nhiệm và nhiều cựu tổng thống Mỹ đã đồng loạt ca ngợi Jimmy Carter. Tổng thống Joe Biden tuyên bố, “nước Mỹ và thế giới đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại rất nhân đạo”. Tổng thống tân cử Donald Trump nhận định “Jimmy đã đối mặt với những thử thách lớn khi làm tổng thống, và đã làm mọi việc có thể để cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ”.
Bill và Hillary Clinton đánh giá “Jimmy Carter đã làm việc không mệt mỏi vì một thế giới tốt đẹp hơn”, còn cựu tổng thống George W. Bush cho rằng Jimmy Carter là “một người có niềm tin sâu sắc” và nhấn mạnh “những nỗ lực của ông để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn không chỉ giới hạn trong nhiệm kỳ tổng thống”.
Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ tổ chức quốc tang hôm 09/01/2025 để tôn vinh Jimmy Carter.
Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm thông tin :
Jimmy Carter đã qua đời trong vòng tay gia đình, trên mảnh đất quê hương Georgia mà ông yêu quý hết lòng. Và kể từ khi tin ông từ trần được công bố, liên tục có nhiều phản ứng ca ngợi. Donald Trump, Joe Biden, Bill Clinton và cả Barack Obama… đều ca ngợi một người, xin trích, “đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ người khác, rằng ông đã sống trọn một cuộc đời có phẩm cách, đầy thiện ý và công bằng”. Cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều đánh giá ông là một nhà lãnh đạo xuất chúng.
Tuy nhiên, vào năm 1976, khi Jimmy Carter được bầu làm tổng thống, Washington coi ông, xin trích, như một người quê mùa đến từ nông trại của mình ở miền Nam. Nhiệm kỳ tổng thống của ông rất khó khăn, với những cuộc khủng hoảng lớn trong nước và trên bình diện ngoại giao, trong đó có cuộc khủng hoảng con tin tại đại sứ quán Mỹ ở Iran. Dù vậy, ông đã thành công trong việc đàm phán hòa bình giữa Ai Cập và Israel tại Camp David. Tỷ lệ được lòng dân của Jimmy Carter ở mức thấp nhất khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước Ronald Reagan.
Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, Jimmy Carter tiếp tục cống hiến cho hòa bình trên thế giới, quyền con người, nền dân chủ trong suốt nhiều thập kỷ. Và khi ông nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 2002, một thành viên trong ủy ban đã phát biểu “Jimmy Carter không phải là tổng thống hiệu quả nhất, nhưng ông chắc chắn là cựu tổng thống tuyệt vời nhất lịch sử Hoa Kỳ”.
Câu nói đã tóm gọn cuộc đời của một người đã trở thành một nhân vật được kính trọng trên chính trường Mỹ sau khi rời khỏi Nhà Trắng.
RFI