PDA

View Full Version : Một người tự thiêu ở Hòa Bình, phỏng nặng, ‘không muốn cứu chữa’



giahamdzui
01-06-2025, 02:06 AM
Một người tự thiêu ở Hòa Bình, phỏng nặng, ‘không muốn cứu chữa’





HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận danh tính người đàn ông tự thiêu tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là ông NVD ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo báo VOV, trong sự việc xảy ra vào trưa hôm 5 Tháng Giêng, các nhân chứng nhìn thấy người đàn ông đang đi trên đường thì ngồi sụp xuống một lúc rồi bốc cháy.


https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_01_05_20_51171562/f22b3064e42b0d75543a.jpg

Vụ việc xảy ra tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. (Hình: VOV)

Những người xung quanh ngay lập tức tạt nước vào người đàn ông và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm Y Tế huyện Lương Sơn.

Nhà chức trách nhận định ban đầu rằng có khả năng ông D. tẩm xăng rồi tự châm lửa tự thiêu.

Các bác sĩ xác nhận, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng hai bàn tay, hai cánh tay và mặt.

Đáng lưu ý, ông D. bị phỏng do cháy xăng và “có dấu hiệu không muốn hợp tác chữa trị.”

Do tình trạng phỏng khá nặng, ông D. đã được xe cứu thương chở đến Viện Bỏng Quốc Gia ở Hà Nội.

Bản tin cho biết thêm, nạn nhân làm nghề ép nhựa giấy tờ, văn bằng. Hiện, nhà chức trách mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Trong một vụ tương tự, báo Dân Trí hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái cho biết, ông PĐM, 35 tuổi, thiệt mạng do tự thiêu và đốt nhà ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo bản tin, ngọn lửa bùng lên từ tầng hai của căn nhà. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy thì phát giác thi thể nạn nhân.

Đến nay, công an địa phương chưa công bố nguyên nhân khiến ông M. tự thiêu.



https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_01_05_20_51171562/6660e42f3060d93e8071.jpg

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y Tế huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. (Hình: VOV)

Trước đó, báo Tiền Phong hồi Tháng Mười Một cùng năm đưa tin, ông NCH, 59 tuổi, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, mang bình xăng đến nhà bà LTC, 60 tuổi, ở cùng địa phương rồi châm lửa đốt.

Thời điểm đó, bà C. đang ở nhà một mình và kịp chạy thoát thân.

Sau khi nhà chức trách dập tắt đám cháy, ông H. được phát giác thiệt mạng tại hiện trường.

Tự thiêu ở Việt Nam nếu không phải do nạn nhân bị trầm cảm thì thường bị coi là hành động “nhạy cảm,” có liên quan đến lý do chính trị, bất mãn xã hội hoặc là dân oan. (N.H.K)