giavui
01-09-2025, 02:34 AM
Tập Cận Bình: Tham nhũng đang tràn ngập ở Trung Quốc
https://i0.wp.com/thoibao.com/wp-content/uploads/2025/01/tap-can-binh_11zon.jpg?fit=750%2C500&ssl=1
Hôm 6/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc trong năm vừa qua ghi nhận nhiều cuộc điều tra tham nhũng chấn động.
Theo lời ông Tập, tham nhũng không chỉ đang tràn ngập tại Trung Quốc, nhưng còn đang gia tăng.
Theo Reuters, Bắc Kinh trong năm qua chấn động bởi nhiều cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào các nhân vật cấp cao. 36 quan chức bị bắt vì tham nhũng từ đầu năm 2024 đến nay
Reuters nhận định việc này đã làm tăng thêm sự bất an, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế.
Đáng chú ý, danh sách các nhân vật cấp cao liên quan đến tham nhũng cũng có ông Miêu Hoa, một quan chức cấp cao của Quân ủy Trung ương. Ông này bị đình chỉ và điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trong lúc Bắc Kinh đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường khả năng chiến đấu.
Trong khi đó, CCDI cho biết có kỷ lục 58 “con hổ” (hay quan chức cấp cao) đã bị điều tra trong năm vừa qua.
Trong số những người bị điều tra, 47 người ở cấp thứ trưởng trở lên, trong đó có ông Đường Nhân Kiện, cựu bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn, hay ông Gou Zhongwen, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao.
Thời Báo
https://i0.wp.com/thoibao.com/wp-content/uploads/2025/01/tap-can-binh_11zon.jpg?fit=750%2C500&ssl=1
Hôm 6/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc trong năm vừa qua ghi nhận nhiều cuộc điều tra tham nhũng chấn động.
Theo lời ông Tập, tham nhũng không chỉ đang tràn ngập tại Trung Quốc, nhưng còn đang gia tăng.
Theo Reuters, Bắc Kinh trong năm qua chấn động bởi nhiều cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào các nhân vật cấp cao. 36 quan chức bị bắt vì tham nhũng từ đầu năm 2024 đến nay
Reuters nhận định việc này đã làm tăng thêm sự bất an, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế.
Đáng chú ý, danh sách các nhân vật cấp cao liên quan đến tham nhũng cũng có ông Miêu Hoa, một quan chức cấp cao của Quân ủy Trung ương. Ông này bị đình chỉ và điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trong lúc Bắc Kinh đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường khả năng chiến đấu.
Trong khi đó, CCDI cho biết có kỷ lục 58 “con hổ” (hay quan chức cấp cao) đã bị điều tra trong năm vừa qua.
Trong số những người bị điều tra, 47 người ở cấp thứ trưởng trở lên, trong đó có ông Đường Nhân Kiện, cựu bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn, hay ông Gou Zhongwen, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao.
Thời Báo