duyanh
01-16-2025, 02:29 PM
Việt Nam: Cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ra tòa
Bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, hôm nay, 16/01/2025, ra tòa. Phiên xử sẽ kéo dài 5 ngày.
https://s.rfi.fr/media/display/286d905e-0f21-11ea-9c64-005056a9aa4d/w:980/p:16x9/2016-06-30t112208z_26521433_d1betmwjamab_rtrmadp_3_vietnam-environment_0.jpg
Ảnh tư liệu : Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng họp báo tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 30/06/2016. REUTERS/Kham
Theo báo chí trong nước, sáng nay 16/01, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án « Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ ». Vụ việc xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương.
Theo cáo trạng, năm 2010, công ty Sài Gòn Đại Ninh được giao thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tại tỉnh Lâm Đồng, nhưng dự án sau này đã bị cơ quan thanh tra chính phủ xác định là có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện.
Cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng bị cáo buộc nhận 200 triệu đồng để giúp ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển đơn kiến nghị về dự án Đại Ninh, cho dù ông Dũng không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư.
Ngoài ông Mai Tiến Dũng, tòa còn xét xử một số bị cáo khác, trong đó có cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc, và cựu Vụ trưởng Vụ II Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang. Cả 3 bị cáo này đều bị truy tố về tội « lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ». Ngoài ra có 6 bị cáo khác, đều là quan chức nhà nước, bị cáo buộc « nhận hối lộ ». Bị cáo Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị buộc tội « đưa hối lộ ».
Nhân phiên xử vụ án tham nhũng mà ông Dũng là quan chức nhà nước cấp cao nhất có liên quan, hãng tin Pháp AFP trích dẫn số liệu của bộ Công An Việt Nam tổng kết là trong năm 2024, công an đã xử lý 825 vụ tham nhũng, liên quan đến 1.676 người. Số vụ tham những bị xử lý tăng 16% so với năm 2023.
RFI
Bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, hôm nay, 16/01/2025, ra tòa. Phiên xử sẽ kéo dài 5 ngày.
https://s.rfi.fr/media/display/286d905e-0f21-11ea-9c64-005056a9aa4d/w:980/p:16x9/2016-06-30t112208z_26521433_d1betmwjamab_rtrmadp_3_vietnam-environment_0.jpg
Ảnh tư liệu : Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng họp báo tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 30/06/2016. REUTERS/Kham
Theo báo chí trong nước, sáng nay 16/01, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án « Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ ». Vụ việc xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương.
Theo cáo trạng, năm 2010, công ty Sài Gòn Đại Ninh được giao thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tại tỉnh Lâm Đồng, nhưng dự án sau này đã bị cơ quan thanh tra chính phủ xác định là có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện.
Cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng bị cáo buộc nhận 200 triệu đồng để giúp ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển đơn kiến nghị về dự án Đại Ninh, cho dù ông Dũng không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư.
Ngoài ông Mai Tiến Dũng, tòa còn xét xử một số bị cáo khác, trong đó có cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc, và cựu Vụ trưởng Vụ II Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang. Cả 3 bị cáo này đều bị truy tố về tội « lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ». Ngoài ra có 6 bị cáo khác, đều là quan chức nhà nước, bị cáo buộc « nhận hối lộ ». Bị cáo Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị buộc tội « đưa hối lộ ».
Nhân phiên xử vụ án tham nhũng mà ông Dũng là quan chức nhà nước cấp cao nhất có liên quan, hãng tin Pháp AFP trích dẫn số liệu của bộ Công An Việt Nam tổng kết là trong năm 2024, công an đã xử lý 825 vụ tham nhũng, liên quan đến 1.676 người. Số vụ tham những bị xử lý tăng 16% so với năm 2023.
RFI