giahamdzui
01-17-2025, 01:55 AM
Mai Tiến Dũng bị ‘rối loạn tiền đình,’ được dìu ra tòa vụ Đại Ninh
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, ra tòa hôm 16 Tháng Giêng, với cáo buộc dính vụ án Đại Ninh, cùng “đại gia” Nguyễn Cao Trí và hai cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
Theo tường thuật của báo Dân Việt, bị cáo Dũng không bị bắt tạm giam mà được cho tại ngoại. Ông này đội nón và đeo khẩu trang kín mặt, được hai người dìu đến Tòa Án Thành Phố Hà Nội.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Mai-Tien-Dung-hau-toa-1.jpg
Bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, tại phiên tòa hôm 16 Tháng Giêng. (Hình: Dân Việt)
Khi chủ tọa phiên xử thẩm vấn về nhân thân, bị cáo Dũng cũng phải nhờ hai người dìu đứng dậy nên được cho đứng tại chỗ khai báo.
Luật Sư Trần Nam Long, người bào chữa cho bị cáo Dũng, cho biết thân chủ của mình đang chữa trị bệnh rối loạn tiền đình và di chứng của nhồi máu não. Luật sư đề nghị tòa cho bị cáo Dũng được ngồi khi tới phần xét hỏi và sử dụng phòng y tế khi cần thiết.
Cũng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cao Trí được ghi nhận trong tình trạng không khỏe do đang chữa trị bệnh cột sống.
Hai bị cáo Trần Đức Quận và Trần Đức Hiệp, cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện với khẩu trang che kín mặt dù đã hết dịch COVID-19.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong vụ án nêu trên, bị cáo Mai Tiến Dũng bị cáo buộc hai lần ký bút phê vào đơn đề nghị để “giúp đỡ” bị cáo Nguyễn Cao Trí và nhận 200 triệu đồng ($7,879) tiền “cảm ơn” từ đại gia này.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Mai-Tien-Dung-hau-toa-2.jpg
Bị cáo Trần Đức Quận, cựu bí thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng. (Hình: Hải Nam/Dân Trí)
Bản cáo trạng vụ án quy kết bị cáo Trí “chi hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) cho các quan chức chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp “bẻ lái” kết luận thanh tra, thâu tóm dự án Sài Gòn Đại Ninh sau đó “sang tay” cho tập đoàn Novaland.
Cũng trong vụ này, bị cáo Quận và Hiệp bị cáo buộc nhận hối lộ lần lượt 2.1 và 4.2 tỷ đồng ($82,734 và $165,468).
Theo giới quan sát, hai cựu quan chức “thoát án” trong vụ Đại Ninh là ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước, và bà Trương Thị Mai, cựu trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương và thường trực Ban Bí Thư.
Bị cáo Mai Tiến Dũng thường được công luận nhắc tới với phát ngôn hồi năm 2017 liên quan vụ Đồng Tâm: “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Mai-Tien-Dung-hau-toa-3.webp
Bị cáo Mai Tiến Dũng (giữa) được dìu vào phòng xử. (Hình: Giang Long/Tuổi Trẻ)
Trước khi ra tòa vụ Đại Ninh, hồi năm 2023, bị cáo Mai Tiến Dũng bị cảnh cáo do dính vụ “chuyến bay giải cứu.”
Facebooker Hoàng Dũng, người thạo tin về chính trường Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Nếu Dũng chấp nhận khai Nguyễn Xuân Phúc là đầu trò, mức án sẽ rất nhẹ và đây sẽ là cơ sở để bắt và truy tố Nguyễn Xuân Phúc và ngược lại. Giờ đây, Mai Tiến Dũng không còn có thể nhận lỗi trước dân mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hóng kết quả vụ án này, nếu Nguyễn Xuân Phúc nhận số hai thì không ai là Chủ Nhật.” (N.H.K)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, ra tòa hôm 16 Tháng Giêng, với cáo buộc dính vụ án Đại Ninh, cùng “đại gia” Nguyễn Cao Trí và hai cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
Theo tường thuật của báo Dân Việt, bị cáo Dũng không bị bắt tạm giam mà được cho tại ngoại. Ông này đội nón và đeo khẩu trang kín mặt, được hai người dìu đến Tòa Án Thành Phố Hà Nội.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Mai-Tien-Dung-hau-toa-1.jpg
Bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, tại phiên tòa hôm 16 Tháng Giêng. (Hình: Dân Việt)
Khi chủ tọa phiên xử thẩm vấn về nhân thân, bị cáo Dũng cũng phải nhờ hai người dìu đứng dậy nên được cho đứng tại chỗ khai báo.
Luật Sư Trần Nam Long, người bào chữa cho bị cáo Dũng, cho biết thân chủ của mình đang chữa trị bệnh rối loạn tiền đình và di chứng của nhồi máu não. Luật sư đề nghị tòa cho bị cáo Dũng được ngồi khi tới phần xét hỏi và sử dụng phòng y tế khi cần thiết.
Cũng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cao Trí được ghi nhận trong tình trạng không khỏe do đang chữa trị bệnh cột sống.
Hai bị cáo Trần Đức Quận và Trần Đức Hiệp, cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện với khẩu trang che kín mặt dù đã hết dịch COVID-19.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong vụ án nêu trên, bị cáo Mai Tiến Dũng bị cáo buộc hai lần ký bút phê vào đơn đề nghị để “giúp đỡ” bị cáo Nguyễn Cao Trí và nhận 200 triệu đồng ($7,879) tiền “cảm ơn” từ đại gia này.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Mai-Tien-Dung-hau-toa-2.jpg
Bị cáo Trần Đức Quận, cựu bí thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng. (Hình: Hải Nam/Dân Trí)
Bản cáo trạng vụ án quy kết bị cáo Trí “chi hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) cho các quan chức chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp “bẻ lái” kết luận thanh tra, thâu tóm dự án Sài Gòn Đại Ninh sau đó “sang tay” cho tập đoàn Novaland.
Cũng trong vụ này, bị cáo Quận và Hiệp bị cáo buộc nhận hối lộ lần lượt 2.1 và 4.2 tỷ đồng ($82,734 và $165,468).
Theo giới quan sát, hai cựu quan chức “thoát án” trong vụ Đại Ninh là ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước, và bà Trương Thị Mai, cựu trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương và thường trực Ban Bí Thư.
Bị cáo Mai Tiến Dũng thường được công luận nhắc tới với phát ngôn hồi năm 2017 liên quan vụ Đồng Tâm: “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Mai-Tien-Dung-hau-toa-3.webp
Bị cáo Mai Tiến Dũng (giữa) được dìu vào phòng xử. (Hình: Giang Long/Tuổi Trẻ)
Trước khi ra tòa vụ Đại Ninh, hồi năm 2023, bị cáo Mai Tiến Dũng bị cảnh cáo do dính vụ “chuyến bay giải cứu.”
Facebooker Hoàng Dũng, người thạo tin về chính trường Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Nếu Dũng chấp nhận khai Nguyễn Xuân Phúc là đầu trò, mức án sẽ rất nhẹ và đây sẽ là cơ sở để bắt và truy tố Nguyễn Xuân Phúc và ngược lại. Giờ đây, Mai Tiến Dũng không còn có thể nhận lỗi trước dân mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hóng kết quả vụ án này, nếu Nguyễn Xuân Phúc nhận số hai thì không ai là Chủ Nhật.” (N.H.K)