PDA

View Full Version : Việt Nam gia tăng nhập cảng hàng hóa từ Mỹ



duyanh
01-22-2025, 01:24 PM
Việt Nam gia tăng nhập cảng hàng hóa từ Mỹ




HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam đang chi nhiều tỷ đô la để tăng cường nhập cảng các mặt hàng quan trọng từ Mỹ, qua đó giúp thúc đẩy kinh tế trong nước, giảm thặng dư thương mại.

Theo báo VietNamNet hôm 20 Tháng Giêng, Việt Nam đang gia tăng nhập cảng hàng hóa từ Mỹ, không chỉ máy móc cho sản xuất mà cả hàng nông sản.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Nhap-cang-hang-my-1.jpg

Việt Nam đang đẩy mạnh việc nhập cảng hàng hóa từ Mỹ để “tăng tốc nền kinh tế.” (Hình: Đức Thanh/Đầu Tư)

Theo thống kê của Tổng Cục Hải Quan, năm 2024, Việt Nam nhập cảng hơn $15.1 tỷ hàng hóa từ Mỹ, tăng hơn 9.4% so với năm 2023.

Cụ thể, máy điện toán, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần $4.34 tỷ, tăng hơn $3.8 tỷ so với năm 2023; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng gần $1.1 tỷ…

Không chỉ hàng công nghệ, máy móc… trong năm 2024, Việt Nam cũng nhập thức ăn gia súc và nguyên liệu với số tiền gần $1.02 tỷ, tăng gần $762 triệu so với năm trước đó.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập chất dẻo nguyên liệu từ Mỹ với tổng số tiền gần $784 triệu; hàng dược phẩm $513 triệu và $544 triệu rau quả, tăng mạnh so với năm 2023.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và thường xuyên bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi, giám sát thao túng tiền tệ.

Việc Mỹ xem xét một nước có thao túng tiền tệ hay không dựa vào ba tiêu chí: thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ (không quá $15 tỷ); can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ…

Nếu một đối tác thương mại lớn với Mỹ vượt ngưỡng hai trong ba tiêu chí trên, Mỹ sẽ đưa vào “danh sách giám sát” ít nhất hai kỳ báo cáo tiếp theo.

Khi một nước nào đó bị Mỹ cáo buộc “thao túng tiền tệ” sẽ không được phép tham gia vào các hợp đồng kinh tế với chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời có thể áp dụng thuế quan và các rào cản thương mại.

Điều may mắn là theo kết luận công bố hồi Tháng Mười Một, 2024, Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam “không thao túng tiền tệ.”

Trên thực tế, thặng dư thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã mở rộng đáng kể trong sáu năm qua, chủ yếu do tăng trưởng trong thương mại hàng hóa, dẫn đầu là hàng điện tử và máy móc.

Việc tăng cường nhập hàng hóa của Mỹ để giảm bớt thặng dư thương mại được xem là một giải pháp duy trì mối quan hệ kinh tế tích cực giữa hai quốc gia.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Nhap-cang-hang-my-2.jpg

Việt Nam nằm trong top 15 quốc gia cung cấp rau quả lớn vào Mỹ. (Hình: Đầu Tư)

Thặng dư thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam và Mỹ trong năm 2024 là $104.4 tỷ (Việt Nam xuất $119.5 tỷ), xếp thứ ba trong số các “đối tác thương mại chính của Mỹ” chỉ sau Trung Quốc và Mexico.

Trong thời gian tới, Việt Nam có thể tập trung nhập những mặt hàng quan trọng cho sự phát triển của quốc gia như: máy móc cho nhà máy nhiệt điện (phục vụ cơ sở hạ tầng), mua máy bay, sản phẩm công nghệ cao…

Theo các chuyên gia kinh tế, khi các tập đoàn lớn tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phẩm chất cao của Mỹ, vừa giúp gia tăng hiệu quả và triển vọng kinh tế trong nước, vừa giảm thặng dư thương mại với Mỹ.

Mỹ là quốc gia có công nghệ hàng đầu trên thế giới, đặc biệt công nghệ chip, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ về năng lượng tái tạo… Việc hợp tác với các doanh nghiệp như Nvidia, Apple, SpaceX… là hợp với xu hướng phát triển của kinh tế Việt Nam. (Tr.N)