giavui
02-01-2025, 06:34 PM
Dư luận kêu gọi Đoàn Văn Báu ‘ngừng áp giải’ sư Thích Minh Tuệ
CHAIYAPHUM, Thái Lan (NV) – Từ hôm 29 Tháng Giêng, tức Mùng Một Tết Ất Tỵ 2025, mạng xã hội đồng loạt dấy lên những lời kêu gọi YouTuber Đoàn Văn Báu “ngừng áp giải” nhà sư Thích Minh Tuệ và trả lại tự do cho đoàn bộ hành của ông.
Các video clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 1 Tháng Hai cho thấy nhà sư Thích Minh Tuệ hiện đang đi qua tỉnh Chaiyaphum, miền Đông Bắc Thái Lan, hướng về Miến Điện.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/VN-Doan-Van-Bau-ap-giai-1.jpg
Nhà sư Thích Minh Tuệ (trái) cùng ông Đoàn Văn Báu (giữa) trong đoạn video clip quay ngày 1 Tháng Hai. (Hình: Chụp qua màn hình)
Trong một loạt video clip phát trên YouTube, ông Báu đề cập về những bất đồng đang diễn ra trong nội bộ đoàn bộ hành.
“Một bên là các sư phụ muốn thay thế tôi và tự đi. Còn một bên là tôi đưa tất cả các sư phụ về Việt Nam, còn tôi sẽ đưa thầy [sư Minh Tuệ] đi. Họ nhúc nhích là tôi sẽ ra tay trước, tôi đang nắm đằng chuôi hết mà,” ông Báu nói.
Ông Báu cũng cho biết là mình có mâu thuẫn với một vài sư khác trong đoàn, nhất là với sư Minh Nhuận.
Theo lời ông Báu, sư Minh Nhuận đã đưa ra một số đề nghị, bao gồm việc để các YouTuber đến gặp gỡ, phỏng vấn với các sư và mọi người được tự do đi lại như thời điểm đoàn bộ hành còn ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.
Trong một đoạn clip, ông Báu còn nói rằng muốn đưa ba sư Minh Nhuận, Minh Đạt và Phúc Giác ra khỏi đoàn vì những người này có “hành tung mờ ám, những hoạt động, hành vi phá đám hiện hữu.”
Trong khi đó, mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến bất bình về “thái độ kẻ cả” của ông Đoàn Văn Báu.
Facebooker Lê Minh Huy bình luận trên trang cá nhân: “Các sư nhỏ nghi ngờ Báu là an ninh, Báu thì nghi ngờ các sư âm mưu hất Báu, [YouTuber Lê Khả] Giáp khỏi đoàn bộ hành. Nên Báu đã công nhận là ‘tiên hạ thủ vi cường,’ ra tay trước tiêu diệt các sư đối kháng. Tuy nhiên xui cho Báu là đang ở gần hào quang của sư Minh Tuệ nên dối trá không che lấp được mà bị bộc lộ. Cú ra tay trước của Báu bị phản vệ.”
Facebooker viết thêm rằng ông Báu “đã bộc lộ bản chất côn đồ an ninh,” như công nhận có dọa đánh nhà sư, cố tình làm nhiều việc trái với ý chí của ông.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/VN-Doan-Van-Bau-ap-giai-2.jpg
Đoàn bộ hành của nhà sư Thích Minh Tuệ vẫn đang trên đất Thái Lan. (Hình: Chụp qua màn hình)
Cùng thời điểm, Facebooker Huỳnh Thị Tố Nga cho rằng sở dĩ ông Báu “làm mưa làm gió” là vì ông này đang nắm giữ sổ thông hành (passport) của sư Minh Tuệ cũng như các thành viên khác trong đoàn.
“Việc ông Báu theo đoàn để giám sát sư Minh Tuệ không có gì phải bàn cãi, vấn đề là ông Báu tự cho mình cái quyền này hay là nhà cầm quyền Việt Nam chỉ đạo, tôi nghĩ là cả hai,” bà Nga viết.
Ông Võ Xuân Sơn, nhà quan sát, đưa ra lời đề nghị trên trang cá nhân: “Nếu còn có tự trọng, anh Báu và cả anh Giáp cần nhanh chóng rời đoàn để các sư tu tập.”
Theo quan sát của ông Sơn, trong những ngày gần đây, các sư trong đoàn phản kháng, thì ông Báu “giơ nanh múa vuốt” và “hiện nguyên hình là kẻ cưỡng bức.”
Ông Sơn nhấn mạnh, sư Minh Tuệ đã nhiều lần khẳng định rằng ông không cần “hộ pháp,” và trên thực tế, suốt sáu năm trước khi được công luận biết đến, nhà sư đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà không cần bất cứ ai “hộ pháp.” (N.H.K)
CHAIYAPHUM, Thái Lan (NV) – Từ hôm 29 Tháng Giêng, tức Mùng Một Tết Ất Tỵ 2025, mạng xã hội đồng loạt dấy lên những lời kêu gọi YouTuber Đoàn Văn Báu “ngừng áp giải” nhà sư Thích Minh Tuệ và trả lại tự do cho đoàn bộ hành của ông.
Các video clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 1 Tháng Hai cho thấy nhà sư Thích Minh Tuệ hiện đang đi qua tỉnh Chaiyaphum, miền Đông Bắc Thái Lan, hướng về Miến Điện.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/VN-Doan-Van-Bau-ap-giai-1.jpg
Nhà sư Thích Minh Tuệ (trái) cùng ông Đoàn Văn Báu (giữa) trong đoạn video clip quay ngày 1 Tháng Hai. (Hình: Chụp qua màn hình)
Trong một loạt video clip phát trên YouTube, ông Báu đề cập về những bất đồng đang diễn ra trong nội bộ đoàn bộ hành.
“Một bên là các sư phụ muốn thay thế tôi và tự đi. Còn một bên là tôi đưa tất cả các sư phụ về Việt Nam, còn tôi sẽ đưa thầy [sư Minh Tuệ] đi. Họ nhúc nhích là tôi sẽ ra tay trước, tôi đang nắm đằng chuôi hết mà,” ông Báu nói.
Ông Báu cũng cho biết là mình có mâu thuẫn với một vài sư khác trong đoàn, nhất là với sư Minh Nhuận.
Theo lời ông Báu, sư Minh Nhuận đã đưa ra một số đề nghị, bao gồm việc để các YouTuber đến gặp gỡ, phỏng vấn với các sư và mọi người được tự do đi lại như thời điểm đoàn bộ hành còn ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.
Trong một đoạn clip, ông Báu còn nói rằng muốn đưa ba sư Minh Nhuận, Minh Đạt và Phúc Giác ra khỏi đoàn vì những người này có “hành tung mờ ám, những hoạt động, hành vi phá đám hiện hữu.”
Trong khi đó, mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến bất bình về “thái độ kẻ cả” của ông Đoàn Văn Báu.
Facebooker Lê Minh Huy bình luận trên trang cá nhân: “Các sư nhỏ nghi ngờ Báu là an ninh, Báu thì nghi ngờ các sư âm mưu hất Báu, [YouTuber Lê Khả] Giáp khỏi đoàn bộ hành. Nên Báu đã công nhận là ‘tiên hạ thủ vi cường,’ ra tay trước tiêu diệt các sư đối kháng. Tuy nhiên xui cho Báu là đang ở gần hào quang của sư Minh Tuệ nên dối trá không che lấp được mà bị bộc lộ. Cú ra tay trước của Báu bị phản vệ.”
Facebooker viết thêm rằng ông Báu “đã bộc lộ bản chất côn đồ an ninh,” như công nhận có dọa đánh nhà sư, cố tình làm nhiều việc trái với ý chí của ông.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/VN-Doan-Van-Bau-ap-giai-2.jpg
Đoàn bộ hành của nhà sư Thích Minh Tuệ vẫn đang trên đất Thái Lan. (Hình: Chụp qua màn hình)
Cùng thời điểm, Facebooker Huỳnh Thị Tố Nga cho rằng sở dĩ ông Báu “làm mưa làm gió” là vì ông này đang nắm giữ sổ thông hành (passport) của sư Minh Tuệ cũng như các thành viên khác trong đoàn.
“Việc ông Báu theo đoàn để giám sát sư Minh Tuệ không có gì phải bàn cãi, vấn đề là ông Báu tự cho mình cái quyền này hay là nhà cầm quyền Việt Nam chỉ đạo, tôi nghĩ là cả hai,” bà Nga viết.
Ông Võ Xuân Sơn, nhà quan sát, đưa ra lời đề nghị trên trang cá nhân: “Nếu còn có tự trọng, anh Báu và cả anh Giáp cần nhanh chóng rời đoàn để các sư tu tập.”
Theo quan sát của ông Sơn, trong những ngày gần đây, các sư trong đoàn phản kháng, thì ông Báu “giơ nanh múa vuốt” và “hiện nguyên hình là kẻ cưỡng bức.”
Ông Sơn nhấn mạnh, sư Minh Tuệ đã nhiều lần khẳng định rằng ông không cần “hộ pháp,” và trên thực tế, suốt sáu năm trước khi được công luận biết đến, nhà sư đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà không cần bất cứ ai “hộ pháp.” (N.H.K)