duyanh
02-18-2025, 02:28 PM
Sập mỏ vàng ở Mali, 42 người chết
BAMAKO, Mali (NV) – Hàng chục người chết và nhiều người khác bị thương sau khi một mỏ vàng bị sập ở miền đông Mali, theo đài truyền hình Mali và các viên chức tại quận Kéniéba nơi xảy ra tai nạn. Đây là tai ương lớn thứ hai trong năm nay tại quốc gia Tây Phi nói Pháp ngữ, một trong ba quốc gia sản xuất vàng hàng đầu Phi Châu.
Trong đêm Thứ Bảy, 15 Tháng Hai, đài truyền hình Mali đưa tin về vụ sập mỏ tại Bilali Koto tọa lạc ở khu vực Dabia, lúc đó ghi nhận số lượng thương vong tạm thời là 42 cùng nhiều người chịu thương tích.
Tỉnh trưởng Kéniéba, đại diện cho giới chức địa phương, xác nhận vụ sập mỏ. “Con số chắc chắn là có 42 người chết,” Mohamed Dicko nói với hãng tin AP hôm Chủ Nhật.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/GettyImages-2196352137-scaled.jpg
Hình chụp ngày 31 Tháng Giêng, 2025, cho thấy đất lở ở Danga làm sập một mỏ vàng khiến nhiều người thiệt mạng. (Hình: OUSMANE MAKAVELI/AFP/Getty Images)
“Thảm kịch xảy ra hôm Thứ Bảy. Đó là một vụ lở đất tại một địa điểm do công dân Trung Quốc quản lý,” Falaye Sissoko, một nhà lãnh đạo cộng đồng cho biết. Dicko cho biết nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định xem đây có phải là một khu vực khai thác vàng hợp pháp hay không.
Trong vòng chưa đầy một tháng, Mali chứng kiến hai tai nạn tương tự nhau. Hôm 29 Tháng Giêng, một trận lở đất tước đi sinh mạng của một số thợ đào vàng phần đông là phụ nữ khi làm việc ở khu vực Koulikoro thuộc miền Nam Mali.
Tháng Giêng năm ngoái, một mỏ vàng bất hợp pháp bị sập gần thủ đô Bamako, làm hơn 70 người chết.
Trong những năm gần đây, giới chức dấy lên những lo ngại rằng lợi nhuận từ hoạt động khai thác phi pháp có thể giúp những kẻ cực đoan hoạt động tại miền Bắc Mali trục lợi.
“Vàng là mặt hàng xuất cảng quan trọng nhất tại Mali, chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất cảng trong năm 2021,” theo Cơ Quan Quản Lý Thương Mại Quốc Tế ITA trực thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. ITA cho biết hơn 2 triệu người, hay nói cách khác là hơn 10% dân số Mali, phụ thuộc vào ngành khai thác để kiếm tiền.
Theo ước tính, khai thác vàng thủ công làm ra được khoảng 30 tấn vàng một năm và chiếm 6% sản lượng vàng hàng năm tại Mali. (TTHN)
BAMAKO, Mali (NV) – Hàng chục người chết và nhiều người khác bị thương sau khi một mỏ vàng bị sập ở miền đông Mali, theo đài truyền hình Mali và các viên chức tại quận Kéniéba nơi xảy ra tai nạn. Đây là tai ương lớn thứ hai trong năm nay tại quốc gia Tây Phi nói Pháp ngữ, một trong ba quốc gia sản xuất vàng hàng đầu Phi Châu.
Trong đêm Thứ Bảy, 15 Tháng Hai, đài truyền hình Mali đưa tin về vụ sập mỏ tại Bilali Koto tọa lạc ở khu vực Dabia, lúc đó ghi nhận số lượng thương vong tạm thời là 42 cùng nhiều người chịu thương tích.
Tỉnh trưởng Kéniéba, đại diện cho giới chức địa phương, xác nhận vụ sập mỏ. “Con số chắc chắn là có 42 người chết,” Mohamed Dicko nói với hãng tin AP hôm Chủ Nhật.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/GettyImages-2196352137-scaled.jpg
Hình chụp ngày 31 Tháng Giêng, 2025, cho thấy đất lở ở Danga làm sập một mỏ vàng khiến nhiều người thiệt mạng. (Hình: OUSMANE MAKAVELI/AFP/Getty Images)
“Thảm kịch xảy ra hôm Thứ Bảy. Đó là một vụ lở đất tại một địa điểm do công dân Trung Quốc quản lý,” Falaye Sissoko, một nhà lãnh đạo cộng đồng cho biết. Dicko cho biết nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định xem đây có phải là một khu vực khai thác vàng hợp pháp hay không.
Trong vòng chưa đầy một tháng, Mali chứng kiến hai tai nạn tương tự nhau. Hôm 29 Tháng Giêng, một trận lở đất tước đi sinh mạng của một số thợ đào vàng phần đông là phụ nữ khi làm việc ở khu vực Koulikoro thuộc miền Nam Mali.
Tháng Giêng năm ngoái, một mỏ vàng bất hợp pháp bị sập gần thủ đô Bamako, làm hơn 70 người chết.
Trong những năm gần đây, giới chức dấy lên những lo ngại rằng lợi nhuận từ hoạt động khai thác phi pháp có thể giúp những kẻ cực đoan hoạt động tại miền Bắc Mali trục lợi.
“Vàng là mặt hàng xuất cảng quan trọng nhất tại Mali, chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất cảng trong năm 2021,” theo Cơ Quan Quản Lý Thương Mại Quốc Tế ITA trực thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. ITA cho biết hơn 2 triệu người, hay nói cách khác là hơn 10% dân số Mali, phụ thuộc vào ngành khai thác để kiếm tiền.
Theo ước tính, khai thác vàng thủ công làm ra được khoảng 30 tấn vàng một năm và chiếm 6% sản lượng vàng hàng năm tại Mali. (TTHN)