PDA

View Full Version : Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực đòi giải giáp PKK vô điều kiện ngay lập tức



duyanh
03-07-2025, 12:51 PM
Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực đòi giải giáp PKK vô điều kiện ngay lập tức





Hôm qua, 06/03/2025, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi đảng Lao động Kurdistan (PKK) « hạ vũ khí ngay lập tức và vô điều kiện ». Thông tin này được đưa ra một tuần sau khi lãnh đạo phong trào PKK kêu gọi giải tán lực lượng, hiện đang rút lui về phía bắc Irak và phía đông bắc Syria.


https://s.rfi.fr/media/display/9e8790b2-f83e-11ef-91af-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP25060583307033.jpg

Chân dung nhà lãnh đạo PKK bị cầm tù Abdullah Öcalan trong một cuộc tập hợp tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27/02/2025 sau khi ông Öcalan kêu gọi PKK tự giải thể và hạ vũ khí. AP - Metin Yoksu

Từ Ankara, thông tín viên Anne Andlauer giải thích thêm :

« Tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng không phải là để đáp trả lời kêu gọi của Abdullah Öcalan, mà là đáp ứng mong đợi của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là phản ứng trước thông điệp của PKK sau lời kêu gọi của người sáng lập tổ chức này.

Nhóm vũ trang đã thông báo hưu chiến. Dù đồng tình với nội dung của lời kêu gọi, nhưng lực lượng này vẫn muốn Abdullah Öcalan « tự mình lãnh đạo » đại hội đảng để ghi nhận việc giải giáp và giải thể PKK.

Ankara cáo buộc PKK là « đang cố gắng gây hiểu nhầm, bằng cách đưa ra lệnh hưu chiến, vốn không được đề cập trong lời kêu gọi của ông Öcalan ». Thổ Nhĩ Kỳ cũng bác bỏ bất cứ sự gia hạn nào đối với tiến trình đang diễn ra. Không giống như những nỗ lực hòa bình trước đó, đã thất bại sau hai năm hưu chiến từ 2013-2015, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ lần này muốn hành động nhanh chóng.

Bộ trưởng Quốc Phòng nhấn mạnh rằng « PKK và tất cả các nhóm liên minh với lực lượng này phải giải tán ngay lập tức và vô điều kiện ». Ankara muốn ám chỉ đến lực lượng Kurdistan ở Syria, nhóm YPG đã khẳng định là họ không liên quan đến lời kêu gọi của Öcalan.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định điều ngược lại. Kênh truyền thông ủng hộ Nhà nước cho biết các kế hoạch đã sẵn sàng cho một hoạt động quân sự quy mô lớn (…) với quân đội Syria, trong trường hợp lực lượng Kurd từ chối giải giáp vũ khí ».

Cuối tuần trước, đảng Lao động Kurdistan đã thông báo hưu chiến sau lời kêu gọi giải tán phong trào vũ trang của nhà lãnh đạo Öcalan, bị cầm tù từ hơn 20 chục năm qua, chấm dứt 4 thập kỷ chiến tranh du kích, khiến 40.000 người thiệt mạng.




RFI