giahamdzui
03-09-2025, 02:09 AM
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thị sát khu vực đóng tàu ngầm nguyên tử hạt nhân
Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, ngày 08/03/2028, đưa tin lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một số cơ sở đóng tàu ngầm nguyên tử sử dụng năng lượng hạt nhân. Bình Nhưỡng không nêu rõ thời điểm, địa điểm các khu vực liên quan mà chỉ nhấn mạnh công tụ mới này sẽ làm « thay đổi hoàn toàn » các hoạt động của hải quân Bắc Triều Tiên.
https://s.rfi.fr/media/display/e04ffc54-fc1d-11ef-866b-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP25066854276719.jpg
Chính phủ Bắc Triều Tiên cung cấp vào ngày 8 tháng 3 năm 2025, hình ảnh lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một xưởng đóng tàu chiến tại một địa điểm không được tiết lộ ở Bắc Triều Tiên AP
KCNA tiết lộ Bắc Triều Tiên đang theo đuổi chương trình xây dựng tàu ngầm « tên lửa chiến lược hạt nhân » và dự án nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được trình bày nhân đại hội của Đảng Lao Động Triều Tiên từ năm 2021. Trong chuyến thị sát lần này, ông Kim Jong Un nhấn mạnh khi được trang bị tàu ngầm hạt nhân, « khả năng phòng thủ trên biển » của Bình Nhưỡng « sẽ không bị giới hạn và có thể được triển khai trên tất cả mọi vùng biển cần thiết ».
Hãng tin Mỹ AP trích lời giáo sư Moon Keun Sik, giảng dạy tại Đại Học Hanyang ở Seoul, cho rằng rất có thể dự án của Bắc Triều Tiên liên quan đến « lớp tàu ngầm từ 6.000 đến 7.000 tấn, có khả năng mang theo tên lửa chiến lược dẫn đường ». Đó là thuật ngữ giới trong ngành dùng để nói đến khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Vẫn theo chuyên gia này, đây là « một mối đe dọa đối với an ninh của Hàn Quốc và của Hoa Kỳ ».
Theo tổ chức nghiên cứu Nuclear Threat Initiave trụ sở tại Mỹ, Bắc Triều Tiên hiện có từ 64 đến 86 tàu ngầm hạt nhân và đây là « một trong những đội ngũ tàu ngầm hùng hậu nhất thế giới », nhưng giới trong ngành hoài nghi về khả năng và hiệu quả của đội tàu này và cho rằng đó là những con tàu chỉ đủ sức « phóng ngư lôi và thủy lôi »
Sau cùng AP nhắc lại, năm 2023 Bình Nhưỡng đã thông báo « làm chủ một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật » và một lần nữa tuyên bố này không có sức thuyết phục các chuyên gia quốc tế về vũ khí Bắc Triều Tiên.
RFI
Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, ngày 08/03/2028, đưa tin lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một số cơ sở đóng tàu ngầm nguyên tử sử dụng năng lượng hạt nhân. Bình Nhưỡng không nêu rõ thời điểm, địa điểm các khu vực liên quan mà chỉ nhấn mạnh công tụ mới này sẽ làm « thay đổi hoàn toàn » các hoạt động của hải quân Bắc Triều Tiên.
https://s.rfi.fr/media/display/e04ffc54-fc1d-11ef-866b-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP25066854276719.jpg
Chính phủ Bắc Triều Tiên cung cấp vào ngày 8 tháng 3 năm 2025, hình ảnh lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một xưởng đóng tàu chiến tại một địa điểm không được tiết lộ ở Bắc Triều Tiên AP
KCNA tiết lộ Bắc Triều Tiên đang theo đuổi chương trình xây dựng tàu ngầm « tên lửa chiến lược hạt nhân » và dự án nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được trình bày nhân đại hội của Đảng Lao Động Triều Tiên từ năm 2021. Trong chuyến thị sát lần này, ông Kim Jong Un nhấn mạnh khi được trang bị tàu ngầm hạt nhân, « khả năng phòng thủ trên biển » của Bình Nhưỡng « sẽ không bị giới hạn và có thể được triển khai trên tất cả mọi vùng biển cần thiết ».
Hãng tin Mỹ AP trích lời giáo sư Moon Keun Sik, giảng dạy tại Đại Học Hanyang ở Seoul, cho rằng rất có thể dự án của Bắc Triều Tiên liên quan đến « lớp tàu ngầm từ 6.000 đến 7.000 tấn, có khả năng mang theo tên lửa chiến lược dẫn đường ». Đó là thuật ngữ giới trong ngành dùng để nói đến khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Vẫn theo chuyên gia này, đây là « một mối đe dọa đối với an ninh của Hàn Quốc và của Hoa Kỳ ».
Theo tổ chức nghiên cứu Nuclear Threat Initiave trụ sở tại Mỹ, Bắc Triều Tiên hiện có từ 64 đến 86 tàu ngầm hạt nhân và đây là « một trong những đội ngũ tàu ngầm hùng hậu nhất thế giới », nhưng giới trong ngành hoài nghi về khả năng và hiệu quả của đội tàu này và cho rằng đó là những con tàu chỉ đủ sức « phóng ngư lôi và thủy lôi »
Sau cùng AP nhắc lại, năm 2023 Bình Nhưỡng đã thông báo « làm chủ một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật » và một lần nữa tuyên bố này không có sức thuyết phục các chuyên gia quốc tế về vũ khí Bắc Triều Tiên.
RFI