Nhập Vào

View Full Version : Nhiều hồ thủy lợi ở Kon Tum trơ đáy, người dân lo hạn hán, đói kém



duyanh
03-13-2025, 01:23 PM
Nhiều hồ thủy lợi ở Kon Tum trơ đáy, người dân lo hạn hán, đói kém





KON TUM, Việt Nam (NV) – Mặc dù mới đầu mùa khô nhưng nhiều hồ đập ở tỉnh Kon Tum đã cạn nước, trơ đáy, đối diện nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng, nếu đến hết tháng này vẫn chưa có mưa.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên hôm 12 Tháng Ba, đã hơn tuần qua, hồ thủy lợi Tà Kang rộng hàng chục ngàn mét vuông ở xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, trơ đáy, chỉ còn lại hai vũng nước nhỏ. Hằng ngày, người dân các thôn trong xã phải thay phiên nhau bơm nước tưới cà phê.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/VN-Ho-thuy-loi-can-nuoc-1.jpg

Mới đầu mùa khô nhưng hồ thủy lợi Tà Kang ở xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, đã cạn kiệt. (Hình: Đức Nhật/Thanh Niên)

“Nhà tôi có 3 hécta cà phê, khi đang tưới lần hai được khoảng 2.5 hécta thì hết nước. Nguy cơ mất trắng với 5 sào chưa tưới là rõ. Diện tích còn lại khả năng sẽ mất năng suất nhiều,” anh Đồng Văn Tươi, ở xã Diên Bình, lo lắng nói.

Theo anh Tươi, cách đây bốn năm, hồ Tà Kang cũng bị khô hạn, người dân đã chung tiền vét lòng hồ để trữ nước. Vừa qua, hồ lại hết nước, người dân đã nhiều lần báo với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn không thấy động tĩnh gì.


Tương tự, tại hồ thủy lợi A2 ở xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, nhiều ngày qua do người dân tranh thủ tưới tiêu nên mực nước hồ đã rút xuống hơn một nửa và đang giảm dần, khiến nhiều người lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, ở xã Đắk Mar, cho biết gia đình bà có 1 hécta cà phê. Mặc dù vườn nằm bên cạnh hồ A2, nhưng nhiều năm qua gia đình bà vẫn thiếu nước tưới tiêu.

“Mùa khô năm nào hồ này cũng thiếu nước tưới, cứ nắng lên tưới vài buổi là khô thôi. Mùa khô năm ngoái, vườn cà phê của gia đình tôi cũng thiếu nước tưới nên chết mất chục cây,” bà Thoa cho biết.


Ông Nguyễn Văn Dẫn, phó giám đốc công ty Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Kon Tum, cho biết tính đến thời điểm hiện tại có năm hồ, đập, trạm thủy lợi gồm hồ chứa Tân Điền, hồ chứa Cà Tiên, đập thủy lợi Kon Trang Kla, trạm bơm Tà Rộp và trạm bơm Tà Wắc đang có nguy cơ cạn kiệt, thiếu nước tưới.

Ngoài ra, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài đến Tháng Năm tới, nhiều hồ đập sẽ cạn nước, khoảng 1,827 hécta diện tích cây trồng ở khu vực thành phố Kon Tum, Đắk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đắk Glei, Kon Rẫy, Đắk Tô, Ia H’Drai… có thể xảy ra khô hạn, thiếu nước.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/VN-Ho-thuy-loi-can-nuoc-2.jpg

Hồ chứa nước Đắk Pokei ở xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, trơ cạn nước. (Hình: Đức Nhật/Thanh Niên)

“Mới đầu Tháng Ba nhưng tình hình đã khá khốc liệt, hạn đến sớm hơn năm trước,” ông Dẫn nói.

Theo Chi Cục Thủy Lợi và Tài Nguyên Nước thuộc Sở Nông Nghiệp-Môi Trường Tỉnh Kon Tum, hiện có khoảng 380 hécta lúa, cây công nghiệp, rau màu bị thiếu nước do các hồ, đập, trạm bơm không đủ nước tới.


Theo Đài Khí Tượng Thủy Văn Tỉnh Kon Tum, thời tiết nắng nóng xuất hiện trong Tháng Ba ở khu vực phía Tây và phía Nam tỉnh Kon Tum. Nắng nóng có xu hướng mở rộng trong Tháng Tư và kéo dài đến Tháng Năm.

Như vậy, xem ra nguy cơ hạn hán xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Kon Tum là điều khó tránh khỏi. (Tr.N)