PDA

View Full Version : Phe vũ trang ly khai ở Pakistan cướp xe lửa, giết 100 người



duyanh
03-13-2025, 01:28 PM
Phe vũ trang ly khai ở Pakistan cướp xe lửa, giết 100 người






PESHAWAR, Pakistan (NV) – Phe vũ trang ly khai ở Pakistan, mặc áo khoác gắn thuốc nổ, cướp xe lửa, bắt cóc hàng trăm người làm con tin và sát hại 100 người khác, giới chức an ninh nước này công bố hôm Thứ Tư, 12 Tháng Ba, theo NBC News.

Quân đội Pakistan loan báo đã giải cứu được những con tin còn lại.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/TS-phe-vu-trang-scaled.jpg

Binh sĩ Pakistan đứng gác tại ga xe lửa Mach ở Mach, Balochistan, hôm 12 Tháng Ba, sau khi quân đội giải cứu được vài con tin trong vụ phe vũ trang cướp xe lửa và bắt cóc con tin. (Hình: Banaras Khan/AFP via Getty Images)

“Toàn bộ con tin vô tội được giải cứu an toàn, và đang được di tản,” quân đội Pakistan ra thông báo cho hay cuối Thứ Tư.

Vụ giải cứu đầy kịch tính diễn ra sau vài giới nhóm vũ trang tuyên bố đã giết 50 con tin, cộng với 10 con tin bị họ giết cuối hôm Thứ Ba, 10 binh sĩ Pakistan thiệt mạng khi đụng độ với họ, và 30 người bị họ giết “trong lúc chiến đấu” cũng hôm Thứ Ba.


Quân đội Pakistan cho hay họ giải cứu khoảng 178 con tin hôm Thứ Tư và 168 con tin hôm Thứ Ba.

Hơn 400 người, gồm 214 binh sĩ và nhân viên công lực, đi chuyến xe lửa Jaffar Express hôm Thứ Ba từ Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan đầy bất ổn ở Tây Nam Pakistan, tới thành phố Peshawar ở phía Bắc nước này.

Khi xe lửa đi vào đường hầm ở khu vực miền núi, hẻo lánh của Balochistan, phe vũ trang cho nổ tung đường rầy rồi xả súng vào xe lửa, làm 11 người thiệt mạng.


Trang bị súng và lựu đạn, nhóm tấn công bắt đầu bắt cóc hành khách làm con tin. Nhóm vũ trang tách nhân viên công lực ra riêng rồi đưa họ vào vùng núi theo từng nhóm nhỏ, giới chức an ninh Pakistan cho biết.

Quân đội phải thực hiện chiến dịch giải cứu con tin cực kỳ cẩn thận, vì nhóm vũ trang mặc áo khoác gắn thuốc nổ.

Đội Quân Giải Phóng Baloch (BLA), nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số nổi dậy chống chính phủ Pakistan nhiều năm nay, xác nhận họ tiến hành vụ tấn công này. BLA ra yêu sách là chính phủ phải trả tự do cho tù nhân chính trị, nhà hoạt động và một số người khác thuộc sắc tộc Baloch trong vòng 48 tiếng, nếu không, họ sẽ giết con tin.


Tính tới Thứ Tư, quân đội Pakistan tiêu diệt 30 kẻ vũ trang trong chiến dịch giải cứu con tin. Chưa rõ có chính xác bao nhiêu con tin.

BLA khẳng định không có tay súng nào của họ bị tiêu diệt, và quân đội không giải cứu được con tin, mà nhóm này thả “tất cả phụ nữ, trẻ em, người bệnh và dân thường Baloch.”

Ông Shehbaz Sharif, thủ tướng Pakistan, lên án BLA, gọi đây là “vụ tấn công hèn nhát.”

Tính tới Thứ Tư, xe lửa này vẫn nằm trong đường hầm. Lực lượng an ninh Pakistan đang bao vây khu vực đó.

BLA đang đòi độc lập cho Balochistan, tỉnh giàu tài nguyên giáp biên giới với Afghanistan và Iran.

Nạn bạo lực vũ trang nổi lên ở Balochistan từ khi liên quân do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan năm 2021, giúp Taliban trở lại nắm quyền. Từ đó tới nay, Pakistan và Afghanistan cáo buộc nhau hậu thuẫn phe vũ trang chống chính phủ ở hai quốc gia này. (Th.Long)