PDA

View Full Version : Rủ nhau bắt cá trên sông, 4 thiếu niên nghèo chết đuối cùng lúc



duyanh
03-16-2025, 01:39 PM
Rủ nhau bắt cá trên sông, 4 thiếu niên nghèo chết đuối cùng lúc




PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận bốn thiếu niên, trong đó có hai anh em sinh đôi, từ 8 đến 13 tuổi, ở xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, bị chết đuối trong lúc rủ nhau đi bắt cá trên sông Ba.

Theo báo Tuổi Trẻ, giới chức địa phương cho hay, vào khoảng 7 giờ sáng 15 Tháng Ba, bốn bé trai ở buôn Lé B, xã Krông Pa gồm KYT, KYTh (đều 13 tuổi, là anh em sinh đôi) và hai bé KYƠ, YXAY, 8 và 9 tuổi, cùng là học sinh tiểu học, rủ nhau đi bắt cá tại sông Ba đoạn qua buôn Chơ, xã Krông Pa.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/VN-Thieu-nien-ngheo-chet-duoi-1.jpg

Thi thể một trong bốn thiếu niên xấu số được vớt lên trên bờ sông Ba. (Hình: Tuổi Trẻ)

Không may, cả bốn bé trai đều bị chết đuối cùng lúc. Dù được người dân địa phương nhìn thấy và vớt lên bờ, nhưng cả bốn nạn nhân đều thiệt mạng.

Liên quan sự việc, theo báo VNExpress, bốn đứa trẻ gặp hố sụt dưới đáy sông sâu chừng 4 mét nên bị chết đuối.


Nhà chức trách cho biết, cả bốn bé trai đều là người dân tộc thiểu số, trong đó một đứa bé thuộc hộ nghèo và một đứa bé thuộc hộ cận nghèo.

Giới chức địa phương nói họ đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi mạnh thường quân giúp gia đình lo hậu sự.

Theo ghi nhận của Wikipedia, xã Krông Pa có nhiều người Jrai, còn gọi là Gia-rai, và người Ê Đê sinh sống.


Một bản tin của kênh ANTV cho hay, trước đây, đa phần người dân tộc thiểu số ở Krông Pa chỉ biết trồng sắn, bắp và phát rừng làm rẫy.

Tình trạng đói ăn thường xuyên xảy ra tại khu vực này.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/VN-Thieu-nien-ngheo-chet-duoi-2.jpg

Một đoạn sông Ba chảy qua tỉnh Phú Yên. (Hình: Phú Yên)

Sông Ba, phần thượng lưu gọi là Ea Pa, Ia Pa hay Krông Pa, phần hạ lưu gọi là sông Đà Rằng, là con sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung, chảy qua ba tỉnh miền Trung là Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên với diện tích lưu vực 13,900 cây số vuông.

Dữ liệu của Cục Trẻ Em, thuộc Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, cho biết, mỗi năm, Việt Nam có 2,000 trẻ em chết đuối.

Chết đuối là một trong 10 nguyên nhân gây thiệt mạng hàng đầu cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Tỷ suất thiệt mạng do chết đuối ở trẻ từ vài tháng đến 14 tuổi ở Việt Nam được ghi nhận cao hơn ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và toàn cầu. Trong đó, trẻ em ở vùng nông thôn có nguy cơ bị chết đuối cao gấp đôi ở thành thị.

Đáng nói, hơn một nửa số trẻ em chết đuối đều là con các gia đình nghèo ở nông thôn. (N.H.K)