duyanh
03-17-2025, 02:21 PM
Phi thuyền SpaceX chuẩn bị đưa 2 phi hành gia NASA kẹt 9 tháng trên không gian về Trái Đất
ĐẢO MERRITT, Florida (NV) – Tuy phải hủy bỏ một kế hoạch trong tuần này, cuối cùng phi hành đoàn SpaceX Crew-10 thuộc NASA cũng neo đậu thành công tại Trạm Vũ Trụ Quốc Tế ISS sau khi cất cánh vào tối Thứ Sáu, 14 Tháng Ba từ Trung Tâm Vũ Trụ Kennedy KSC tại Florida, theo ABC.
Các phi hành gia NASA gồm Sunita “Suni” Williams và Butch Wilmore sắp quay về Trái Đất từ ISS. SpaceX cho biết phi thuyền Dragon cặp vào ISS thành công lúc khoảng nửa đêm theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.
Sau khi cất cánh hôm Thứ Sáu lúc 7 giờ 3 phút tối giờ Miền Đông Hoa Kỳ, nhờ sức mạnh của hỏa tiễn Falcon 9, phi thuyền đạt vận tốc 17,500 dặm/giờ (28,163 km/giờ) khi bay vào không gian.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/Butch-Wilmore-and-Suni-Williams.png
Hai phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams giữa trạm không gian ISS và phi thuyền Starliner (Hình: NASA)
Ban đầu, kế hoạch khởi hành được chuẩn bị vào tối Thứ Tư nhưng bị đình hoãn do cánh tay cơ học trên hỏa tiễn Falcon 9 gặp trục trặc. Sau đó, SpaceX cho biết sửa chữa xong trục trặc trong hệ thống thủy lực và phi hành đoàn được phép khởi hành vào Thứ Sáu.
Phi thuyền Dragon chở theo Crew-10, gồm có phi hành gia NASA Anne McClain, người chỉ huy sứ mệnh; phi hành gia NASA Nichole Ayers, phi công trong sứ mệnh; Takuya Onishi, phi hành gia tại Cơ Quan Thám Hiểm Hàng Không Vũ Trụ Nhật Bản JAXA; và phi hành gia Kirill Peskov thuộc cơ quan vũ trụ Nga, Roscosmos.
Crew-10 sẽ thay thế bốn phi hành gia đang làm việc trên ISS, gồm có Williams và Wilmore. Ban đầu hai phi hành gia dự trù có mặt trên ISS chỉ trong tám ngày, nhưng do các vấn đề kỹ thuật liên quan tới phi thuyền thử nghiệm do Boeing chế tạo, nên họ bị kẹt lại trên không gian tới hơn chín tháng.
Williams và Wilmore khởi hành tới ISS vào đầu Tháng Sáu, nhưng vào Tháng Chín, NASA lại quyết định đưa Starliner trở về Trái Đất nhưng không chở theo người do lo ngại về các vấn đề kỹ thuật trong phi thuyền. Đây là sứ mệnh vũ trụ có người lái đầu tiên được Starliner thực hiện. Vào ngày 6 Tháng Chín, một phi thuyền Starliner không có người lái quay về Trái Đất an toàn.
Từ đó cho tới nay, hai phi hành gia người Mỹ, thành viên phi hành đoàn ISS Crew-9, liên tục tham gia vào công việc nghiên cứu và bảo trì ISS. Thời gian du ngoạn kéo dài trên không gian cũng giúp Williams phá kỷ lục thời gian đi bộ ngoài không gian lâu nhất ở phụ nữ, tổng cộng 62 giờ 6 phút giữa không gian vô tận.
Phi thuyền Crew Dragon Freedom SpaceX từng đưa hai phi hành gia người Mỹ là Hague và Gorbunov tới ISS cũng là phi thuyền đưa Williams, Wilmore và hai phi hành gia Crew-9 khác quay về Trái Đất. Phi thuyền Endurance vẫn tiếp tục neo đậu tại ISS cùng Soyuz, phi thuyền thuộc Roscosmos.
Crew-10 và phi hành đoàn cũ gồm có bảy người sẽ hợp tác với nhau để bảo đảm kế hoạch chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ. NASA cho biết thời gian để Williams và Wilmore quay về Trái Đất sớm nhất là Thứ Tư.
NASA cho biết Crew-10 sẽ tiến hành hơn 200 thí nghiệm khoa học và kỹ nghệ trong sứ mệnh giúp loài người chinh phục không gian. (TTHN)
ĐẢO MERRITT, Florida (NV) – Tuy phải hủy bỏ một kế hoạch trong tuần này, cuối cùng phi hành đoàn SpaceX Crew-10 thuộc NASA cũng neo đậu thành công tại Trạm Vũ Trụ Quốc Tế ISS sau khi cất cánh vào tối Thứ Sáu, 14 Tháng Ba từ Trung Tâm Vũ Trụ Kennedy KSC tại Florida, theo ABC.
Các phi hành gia NASA gồm Sunita “Suni” Williams và Butch Wilmore sắp quay về Trái Đất từ ISS. SpaceX cho biết phi thuyền Dragon cặp vào ISS thành công lúc khoảng nửa đêm theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.
Sau khi cất cánh hôm Thứ Sáu lúc 7 giờ 3 phút tối giờ Miền Đông Hoa Kỳ, nhờ sức mạnh của hỏa tiễn Falcon 9, phi thuyền đạt vận tốc 17,500 dặm/giờ (28,163 km/giờ) khi bay vào không gian.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/Butch-Wilmore-and-Suni-Williams.png
Hai phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams giữa trạm không gian ISS và phi thuyền Starliner (Hình: NASA)
Ban đầu, kế hoạch khởi hành được chuẩn bị vào tối Thứ Tư nhưng bị đình hoãn do cánh tay cơ học trên hỏa tiễn Falcon 9 gặp trục trặc. Sau đó, SpaceX cho biết sửa chữa xong trục trặc trong hệ thống thủy lực và phi hành đoàn được phép khởi hành vào Thứ Sáu.
Phi thuyền Dragon chở theo Crew-10, gồm có phi hành gia NASA Anne McClain, người chỉ huy sứ mệnh; phi hành gia NASA Nichole Ayers, phi công trong sứ mệnh; Takuya Onishi, phi hành gia tại Cơ Quan Thám Hiểm Hàng Không Vũ Trụ Nhật Bản JAXA; và phi hành gia Kirill Peskov thuộc cơ quan vũ trụ Nga, Roscosmos.
Crew-10 sẽ thay thế bốn phi hành gia đang làm việc trên ISS, gồm có Williams và Wilmore. Ban đầu hai phi hành gia dự trù có mặt trên ISS chỉ trong tám ngày, nhưng do các vấn đề kỹ thuật liên quan tới phi thuyền thử nghiệm do Boeing chế tạo, nên họ bị kẹt lại trên không gian tới hơn chín tháng.
Williams và Wilmore khởi hành tới ISS vào đầu Tháng Sáu, nhưng vào Tháng Chín, NASA lại quyết định đưa Starliner trở về Trái Đất nhưng không chở theo người do lo ngại về các vấn đề kỹ thuật trong phi thuyền. Đây là sứ mệnh vũ trụ có người lái đầu tiên được Starliner thực hiện. Vào ngày 6 Tháng Chín, một phi thuyền Starliner không có người lái quay về Trái Đất an toàn.
Từ đó cho tới nay, hai phi hành gia người Mỹ, thành viên phi hành đoàn ISS Crew-9, liên tục tham gia vào công việc nghiên cứu và bảo trì ISS. Thời gian du ngoạn kéo dài trên không gian cũng giúp Williams phá kỷ lục thời gian đi bộ ngoài không gian lâu nhất ở phụ nữ, tổng cộng 62 giờ 6 phút giữa không gian vô tận.
Phi thuyền Crew Dragon Freedom SpaceX từng đưa hai phi hành gia người Mỹ là Hague và Gorbunov tới ISS cũng là phi thuyền đưa Williams, Wilmore và hai phi hành gia Crew-9 khác quay về Trái Đất. Phi thuyền Endurance vẫn tiếp tục neo đậu tại ISS cùng Soyuz, phi thuyền thuộc Roscosmos.
Crew-10 và phi hành đoàn cũ gồm có bảy người sẽ hợp tác với nhau để bảo đảm kế hoạch chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ. NASA cho biết thời gian để Williams và Wilmore quay về Trái Đất sớm nhất là Thứ Tư.
NASA cho biết Crew-10 sẽ tiến hành hơn 200 thí nghiệm khoa học và kỹ nghệ trong sứ mệnh giúp loài người chinh phục không gian. (TTHN)