PDA

View Full Version : ‘Cán bộ cách mạng’ 93 tuổi bị chính quyền lấy đất cấp cho người khác



duyanh
03-21-2025, 01:29 PM
‘Cán bộ cách mạng’ 93 tuổi bị chính quyền lấy đất cấp cho người khác





CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Bà Huỳnh Kim Liên, 93 tuổi, “lão thành cách mạng,” kiện chủ tịch huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, do bị ông này hai lần cấp giấy chủ quyền khu đất 2,200 mét vuông của bà cho người khác.

“Lão thành cách mạng” là danh hiệu dành cho những người cao niên, được chính quyền ghi nhận “có công với cách mạng.” Những người có danh hiệu này được hưởng “tiền chế độ” hằng tháng cũng như một số ưu đãi về chính sách.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/VN-Ca-Mau-lay-dat-dan-1.jpg

Căn nhà được xây trên đất của bà Huỳnh Kim Liên. (Hình: An Minh/VNExpress)

Theo báo VNExpress hôm 20 Tháng Ba, bà Liên sở hữu mảnh đất có chín ngôi mộ và vườn tạp, ao đìa, ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

Sau năm 1975, bà Liên sống ở Sài Gòn nhưng hằng năm vẫn cùng người thân về tảo mộ ông bà.


Từ năm 2001, bà Liên nhiều lần yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất nhưng không được Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thới Bình giải quyết.

Tìm hiểu sự việc, bà phát giác mảnh đất của mình đã được huyện âm thầm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho ông Huỳnh Văn Chiến, 61 tuổi, người anh họ, từ năm 2007.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Chiến cho rằng đây là phần đất của tổ tiên dòng họ nên ông kê khai tên và được địa phương ghi nhận trên bản đồ địa chính hồi năm 2002.

Theo ủy ban huyện, mảnh đất do ông Huỳnh Văn Chất, cha bà Liên, khai phá vào năm 1930.

Năm 1973, ông Chất qua đời, để đất lại cho bà Liên canh tác.

Hồi năm 2022, ủy ban huyện kết luận việc cấp đất cho ông Chiến là “sai,” do “không xác minh thực tế,” nên ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của ông Chiến.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/VN-Ca-Mau-lay-dat-dan-2.jpg

Phiên tòa xử vụ việc diễn ra tại Tòa Án Cà Mau hôm 20 Tháng Ba. (Hình: An Minh/VNExpress)

Tuy nhiên, đến Tháng Bảy năm ngoái, trong lúc Tòa Án Cà Mau đang giải quyết vụ tranh chấp đất, ủy ban huyện lại ra quyết định cấp quyền sở hữu đất cho ông Chiến lần thứ nhì.

Theo lời bà Liên, chín ngôi mộ của gia đình trên phần đất tranh chấp đã bị đem đi đâu không rõ, trong khi đó lại có một số ngôi mộ không biết của ai được đem đến chôn cất. Ông Chiến cũng xây một căn nhà trên mảnh đất.

Sự việc khiến gia đình bà Liên bất bình.

Tại phiên tòa diễn ra hôm 20 Tháng Ba, Hội Đồng Xét Xử tuyên hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho ông Chiến, buộc Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thới Bình chấm dứt hành vi trái pháp luật, đồng thời phải cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho bà Liên. (N.H.K)