giahamdzui
03-30-2025, 11:55 PM
Myanmar Ngừng Bắn Một Phần Để Cứu Nạn Động Đất, Thái Lan Điều Tra Vụ Sập Cao Ốc
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/03/Screenshot-2025-03-29-212019-696x459.jpg
Lực lượng đối lập chính tại Myanmar, còn gọi là “Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (NUG)”, đã tuyên bố ngừng bắn một phần nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu nạn sau trận động đất thảm khốc. Theo hãng AP ngày 30 tháng 3, NUG thông báo sẽ ngừng các hoạt động quân sự trong vòng 2 tuần kể từ ngày 30 tháng 3 tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
NUG cho biết lực lượng của họ sẵn sàng hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế để đảm bảo an ninh, hỗ trợ giao thông và thiết lập các cơ sở cứu hộ, y tế tạm thời tại các khu vực do họ kiểm soát. Đồng thời, họ cam kết sẽ chỉ phản công nếu bị tấn công.
Ngoài ra, NUG còn đề xuất cung cấp các nhân viên y tế thân cận với phong trào này để hợp tác với các tổ chức nhân đạo quốc tế, giúp vận chuyển lực lượng cứu hộ và cung cấp dịch vụ y tế tại các khu vực do quân đội chính phủ Myanmar kiểm soát, với điều kiện an toàn được bảo đảm.
Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng các cuộc không kích của quân đội chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra tại hai bang Kayin ở miền bắc và Shan ở miền nam.
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra gần thành phố Mandalay của Myanmar hôm 28 tháng 3 đã khiến 1.644 người thiệt mạng, 3.408 người bị thương và 139 người mất tích tại nước này. Tại Thái Lan, số người thiệt mạng tăng lên thành 10, tất cả đều ở Bangkok. Đáng chú ý, 9 người đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán nhà nước đang xây dựng tại quận Chatuchak. Hiện vẫn còn 78 người mất tích.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ra lệnh cho Cục Công trình công cộng, Quy hoạch thị trấn và quốc gia tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ sập cao ốc này. Quá trình điều tra sẽ xem xét kỹ lưỡng các khía cạnh từ thiết kế, quy trình cấp phép bản vẽ đến việc thi công.
“Với kinh nghiệm trong ngành xây dựng, tôi chưa từng chứng kiến một sự cố tương tự. Cần có một cuộc điều tra minh bạch vì ngân sách lớn đã được phân bổ và thời hạn hoàn thành công trình đã bị kéo dài”, bà Paetongtarn phát biểu ngày 29 tháng 3, yêu cầu có báo cáo trong vòng một tuần.
Bên cạnh đó, nữ thủ tướng cũng bày tỏ sự thất vọng về hệ thống cảnh báo động đất. Bà chỉ trích tin nhắn cảnh báo được gửi đến quá chậm và thiếu thông tin hữu ích. Theo bà, trong tình huống khẩn cấp, điều quan trọng nhất là người dân phải được hướng dẫn cụ thể về các bước cần thực hiện để bảo vệ an toàn.
Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Passakorn Boonyalak cho biết tin nhắn cảnh báo đầu tiên được gửi đến Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia (NBTC) lúc 14 giờ 42, gần 1 tiếng rưỡi sau khi động đất xảy ra. Tin nhắn đầu tiên chỉ thông báo rằng người dân có thể quay lại tòa nhà lấy đồ đạc. Đến 14 giờ 44, tin nhắn tiếp theo được gửi đến 10 triệu thuê bao di động ở Bangkok và các tỉnh lân cận, sau đó tiếp tục gửi cho các thuê bao trên toàn quốc theo từng đợt 200.000 thuê bao.
Hiện quá trình điều tra nguyên nhân sập cao ốc và những thiếu sót trong hệ thống cảnh báo vẫn đang được tiến hành, với sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền Thái Lan.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/03/Screenshot-2025-03-29-212019-696x459.jpg
Lực lượng đối lập chính tại Myanmar, còn gọi là “Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (NUG)”, đã tuyên bố ngừng bắn một phần nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu nạn sau trận động đất thảm khốc. Theo hãng AP ngày 30 tháng 3, NUG thông báo sẽ ngừng các hoạt động quân sự trong vòng 2 tuần kể từ ngày 30 tháng 3 tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
NUG cho biết lực lượng của họ sẵn sàng hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế để đảm bảo an ninh, hỗ trợ giao thông và thiết lập các cơ sở cứu hộ, y tế tạm thời tại các khu vực do họ kiểm soát. Đồng thời, họ cam kết sẽ chỉ phản công nếu bị tấn công.
Ngoài ra, NUG còn đề xuất cung cấp các nhân viên y tế thân cận với phong trào này để hợp tác với các tổ chức nhân đạo quốc tế, giúp vận chuyển lực lượng cứu hộ và cung cấp dịch vụ y tế tại các khu vực do quân đội chính phủ Myanmar kiểm soát, với điều kiện an toàn được bảo đảm.
Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng các cuộc không kích của quân đội chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra tại hai bang Kayin ở miền bắc và Shan ở miền nam.
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra gần thành phố Mandalay của Myanmar hôm 28 tháng 3 đã khiến 1.644 người thiệt mạng, 3.408 người bị thương và 139 người mất tích tại nước này. Tại Thái Lan, số người thiệt mạng tăng lên thành 10, tất cả đều ở Bangkok. Đáng chú ý, 9 người đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán nhà nước đang xây dựng tại quận Chatuchak. Hiện vẫn còn 78 người mất tích.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ra lệnh cho Cục Công trình công cộng, Quy hoạch thị trấn và quốc gia tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ sập cao ốc này. Quá trình điều tra sẽ xem xét kỹ lưỡng các khía cạnh từ thiết kế, quy trình cấp phép bản vẽ đến việc thi công.
“Với kinh nghiệm trong ngành xây dựng, tôi chưa từng chứng kiến một sự cố tương tự. Cần có một cuộc điều tra minh bạch vì ngân sách lớn đã được phân bổ và thời hạn hoàn thành công trình đã bị kéo dài”, bà Paetongtarn phát biểu ngày 29 tháng 3, yêu cầu có báo cáo trong vòng một tuần.
Bên cạnh đó, nữ thủ tướng cũng bày tỏ sự thất vọng về hệ thống cảnh báo động đất. Bà chỉ trích tin nhắn cảnh báo được gửi đến quá chậm và thiếu thông tin hữu ích. Theo bà, trong tình huống khẩn cấp, điều quan trọng nhất là người dân phải được hướng dẫn cụ thể về các bước cần thực hiện để bảo vệ an toàn.
Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Passakorn Boonyalak cho biết tin nhắn cảnh báo đầu tiên được gửi đến Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia (NBTC) lúc 14 giờ 42, gần 1 tiếng rưỡi sau khi động đất xảy ra. Tin nhắn đầu tiên chỉ thông báo rằng người dân có thể quay lại tòa nhà lấy đồ đạc. Đến 14 giờ 44, tin nhắn tiếp theo được gửi đến 10 triệu thuê bao di động ở Bangkok và các tỉnh lân cận, sau đó tiếp tục gửi cho các thuê bao trên toàn quốc theo từng đợt 200.000 thuê bao.
Hiện quá trình điều tra nguyên nhân sập cao ốc và những thiếu sót trong hệ thống cảnh báo vẫn đang được tiến hành, với sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền Thái Lan.
Đất Việt