Nhập Vào

View Full Version : Mỹ nâng thuế lên 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đáp trả với mức thuế 50%



duyanh
04-11-2025, 09:15 PM
Mỹ nâng thuế lên 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đáp trả với mức thuế 50%





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/my-chinh-thuc-tang-1-696x461.jpg

WASHINGTON – Một quan chức Nhà Trắng ngày 10.4 xác nhận với đài CNBC rằng tổng mức thuế mà Mỹ hiện áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã lên đến 145%, sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tăng mạnh thuế suất đối với hàng hóa từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo sắc lệnh mới, mức thuế đối với hàng Trung Quốc tăng từ 84% lên 125%. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm thuế bổ sung 20% mà chính quyền Trump trước đó đã áp dụng riêng đối với các mặt hàng có liên quan đến chất gây nghiện fentanyl – một chất đang gây khủng hoảng y tế tại Mỹ. Do đó, tổng mức thuế hiện tại đối với hàng hóa Trung Quốc là 145%, theo CNBC dẫn lời quan chức Nhà Trắng.

Tổng thống Trump ngày 9.4 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày cho các nước khác, nhưng với Trung Quốc, mức thuế 125% có hiệu lực ngay lập tức.

Ngay trong ngày 9.4, chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra động thái đáp trả. Bắc Kinh công bố sẽ áp mức thuế mới 50% đối với hàng hóa Mỹ nhằm phản ứng trước quyết định của Washington. Nếu tính cả các mức thuế đã được áp dụng trước đó, hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc hiện phải chịu tổng mức thuế 84%.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, bà Hà Vịnh Tiền, ngày 10.4 lên tiếng chỉ trích động thái của Mỹ, cho rằng việc gia tăng áp lực và đe dọa sẽ không giúp giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

“Nếu Mỹ kiên quyết phát động một cuộc chiến tranh thương mại, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng,” bà Hà tuyên bố, theo Tân Hoa xã. “Không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại. Chủ nghĩa bảo hộ chỉ dẫn đến bế tắc.”

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang trong bối cảnh ông Trump tiếp tục theo đuổi các chính sách “nước Mỹ trên hết” và chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử năm 2024. Các nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc đối đầu thương mại này có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng thêm bất ổn cho nền kinh tế thế giới trong thời gian tới.


đất Việt