duyanh
04-15-2025, 07:29 PM
Tổng thống El Salvador không cho thường trú nhân bị trục xuất nhầm quay về Mỹ
WASHINGTON, DC (NV) – Kilmar Ábrego García, thường trú nhân bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump trục xuất nhầm về El Salvador và đang bị tống giam trong một nhà tù lớn, sẽ không thể quay về Hoa Kỳ.
Tổng Thống El Salvador Nayib Bukele, một người thân thiết với Tổng Thống Trump, tuyên bố trong phiên họp hôm Thứ Hai, 14 Tháng Tư tại Tòa Bạch Ốc rằng quốc gia Trung Mỹ sẽ không cho Ábrego García quay về Hoa Kỳ, theo BBC.
Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết vào tuần trước rằng chính quyền Trump phải “giúp đỡ” để Ábrego García được hồi hương, ông là một cư dân sinh sống cùng gia đình tại Maryland và được bảo vệ trước hoạt động trục xuất theo lệnh tòa án năm 2019.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2209717516-scaled.jpg
Tổng Thống Donald Trump bắt tay Tổng Thống El Salvador Nayib Bukele tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, ngày 14 Tháng Tư, 2025. (Hình: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)
Chính quyền Trump lập luận rằng họ không thể đưa Ábrego García quay về Hoa Kỳ, đồng thời Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi cũng nói “còn tùy vào El Salvador có trả Ábrego García cho Hoa Kỳ hay không.”
Trump tán tụng Bukele sau khi hợp tác với Hoa Kỳ trong một hoạt động mới nhằm trục xuất những người bị cáo buộc là thành viên băng đảng về El Salvador. Luật sư đại diện cho Ábrego García nói rằng ông không phải là thành viên băng đảng. Chính quyền Trump trục xuất Ábrego García cùng 238 người Venezuela và 23 người El Salvador tới Trung Tâm Giam Giữ Khủng Bố Cecot tại El Salvador.
Trong lúc Bukele viếng thăm Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, Trump cũng nhắc lại rằng ông muốn trục xuất một số tội phạm bạo lực và cũng là công dân Hoa Kỳ tới các nhà tù tại El Salvador nếu chính quyền liên bang xác định đó là hành động hợp pháp.
Hôm Chủ Nhật, Ngoại Trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Trump đã trục xuất thêm 10 người bị cáo buộc là thành viên băng đảng tới El Salvador, bất chấp những thách thức pháp lý. Hoa Kỳ tình nghi những người bị trục xuất là thành viên băng đảng MS-13 và Tren de Aragua, bị Trump chỉ định là “tổ chức khủng bố ngoại quốc.”
Đây là vấn đề liên quan tới chính sách đối ngoại chứ không nằm trong phạm vi kiểm soát của tòa án, các luật sư viết hôm Chủ Nhật sau khi Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết yêu cầu chính quyền Trump giúp đỡ trong việc phóng thích Ábrego García.
“Nếu Tối Cao Pháp Viện yêu cầu ‘Cho một công dân được hồi hương,’ tôi sẽ làm ngay. … Mệnh lệnh của Tối Cao Pháp Viện là tối thượng,” các luật sư trích lời Trump và nói với các phóng viên vào tối Thứ Sáu.
Bộ Tư Pháp cũng trích dẫn tuyên bố từ Bukele rằng Ábrego García sẽ không được quay lại Hoa Kỳ trong hồ sơ tòa án cập nhật mới nhất.
Jennifer Vasquez Sura, vợ của Ábrego García, một công dân Hoa Kỳ, cho biết “chính quyền Trump và Bukele đang bỡn cợt với mạng sống của chồng tôi bằng một trò đùa chính trị.”
Chính quyền Trump thừa nhận hành động trục xuất Ábrego García là một “trục trặc hành chánh,” mặc dù chính quyền tuyên bố ông là thành viên băng đảng MS-13, một điều bị luật sư đại diện phủ nhận.
Tòa án cũng yêu cầu các viên chức tường trình về nơi ở và tình trạng của Ábrego García hàng ngày, cũng như các nỗ lực đưa ông ấy quay về Hoa Kỳ.
Mối tư liên giữa Trump và Bukele ngày một bền chặt từ lúc tổng thống tái xuất Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng sau khi Bukele đồng ý đón nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất, phần nào giúp Trump thực hiện cam kết trục xuất hàng loạt.
Tính tới nay chính quyền Trump trục xuất hơn 200 di dân qua El Salvador, vốn bị cáo buộc là thành viên băng đảng. Trong số đó có những người bị trục xuất bằng một đạo luật có từ năm 1798.
Năm 2024 BBC Mundo từng được phép vào bên trong Cecot, một nhà tù có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất El Salvador.
Nhà tù này có tiếng trong “cuộc chiến chống băng đảng” quyết liệt và gây tranh cãi do Tổng Thống Bukele phát động từ 2022.
Với diện tích 286.6 mẫu Anh (116 hectare), nhà tù được xây cất trong vòng chưa tới một năm và có sức chứa 40,000 tù nhân, theo chính quyền El Salvador. Nhà tù này bị chỉ trích khắp nơi vì vi phạm nhân quyền và không đề ra biện pháp bảo vệ hợp pháp cho tù nhân.
Phòng giam không có cửa sổ hay chỗ cho không khí lưu thông, còn tù nhân thì ngủ trên những cái giường sắt không có nệm. Mỗi phòng giam được hơn 150 tù nhân, và chỉ có hai bồn cầu vệ sinh không một chút riêng tư nào. Nước cũng bị hạn chế. Mỗi ngày, tù nhân chỉ được ra ngoài trời 30 phút để tập thể dục.
Bukele sẽ kiếm được cả tiền lẫn vốn liếng chính trị khi đón nhận di dân bị trục xuất từ Hoa Kỳ tới nhà tù Cecot.
Một năm, cứ một di dân bị trục xuất, El Salvador sẽ được trả $20,000, theo hồ sơ chính phủ Hoa Kỳ do hãng tin AP thu thập. (TTHN)
WASHINGTON, DC (NV) – Kilmar Ábrego García, thường trú nhân bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump trục xuất nhầm về El Salvador và đang bị tống giam trong một nhà tù lớn, sẽ không thể quay về Hoa Kỳ.
Tổng Thống El Salvador Nayib Bukele, một người thân thiết với Tổng Thống Trump, tuyên bố trong phiên họp hôm Thứ Hai, 14 Tháng Tư tại Tòa Bạch Ốc rằng quốc gia Trung Mỹ sẽ không cho Ábrego García quay về Hoa Kỳ, theo BBC.
Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết vào tuần trước rằng chính quyền Trump phải “giúp đỡ” để Ábrego García được hồi hương, ông là một cư dân sinh sống cùng gia đình tại Maryland và được bảo vệ trước hoạt động trục xuất theo lệnh tòa án năm 2019.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2209717516-scaled.jpg
Tổng Thống Donald Trump bắt tay Tổng Thống El Salvador Nayib Bukele tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, ngày 14 Tháng Tư, 2025. (Hình: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)
Chính quyền Trump lập luận rằng họ không thể đưa Ábrego García quay về Hoa Kỳ, đồng thời Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi cũng nói “còn tùy vào El Salvador có trả Ábrego García cho Hoa Kỳ hay không.”
Trump tán tụng Bukele sau khi hợp tác với Hoa Kỳ trong một hoạt động mới nhằm trục xuất những người bị cáo buộc là thành viên băng đảng về El Salvador. Luật sư đại diện cho Ábrego García nói rằng ông không phải là thành viên băng đảng. Chính quyền Trump trục xuất Ábrego García cùng 238 người Venezuela và 23 người El Salvador tới Trung Tâm Giam Giữ Khủng Bố Cecot tại El Salvador.
Trong lúc Bukele viếng thăm Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, Trump cũng nhắc lại rằng ông muốn trục xuất một số tội phạm bạo lực và cũng là công dân Hoa Kỳ tới các nhà tù tại El Salvador nếu chính quyền liên bang xác định đó là hành động hợp pháp.
Hôm Chủ Nhật, Ngoại Trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Trump đã trục xuất thêm 10 người bị cáo buộc là thành viên băng đảng tới El Salvador, bất chấp những thách thức pháp lý. Hoa Kỳ tình nghi những người bị trục xuất là thành viên băng đảng MS-13 và Tren de Aragua, bị Trump chỉ định là “tổ chức khủng bố ngoại quốc.”
Đây là vấn đề liên quan tới chính sách đối ngoại chứ không nằm trong phạm vi kiểm soát của tòa án, các luật sư viết hôm Chủ Nhật sau khi Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết yêu cầu chính quyền Trump giúp đỡ trong việc phóng thích Ábrego García.
“Nếu Tối Cao Pháp Viện yêu cầu ‘Cho một công dân được hồi hương,’ tôi sẽ làm ngay. … Mệnh lệnh của Tối Cao Pháp Viện là tối thượng,” các luật sư trích lời Trump và nói với các phóng viên vào tối Thứ Sáu.
Bộ Tư Pháp cũng trích dẫn tuyên bố từ Bukele rằng Ábrego García sẽ không được quay lại Hoa Kỳ trong hồ sơ tòa án cập nhật mới nhất.
Jennifer Vasquez Sura, vợ của Ábrego García, một công dân Hoa Kỳ, cho biết “chính quyền Trump và Bukele đang bỡn cợt với mạng sống của chồng tôi bằng một trò đùa chính trị.”
Chính quyền Trump thừa nhận hành động trục xuất Ábrego García là một “trục trặc hành chánh,” mặc dù chính quyền tuyên bố ông là thành viên băng đảng MS-13, một điều bị luật sư đại diện phủ nhận.
Tòa án cũng yêu cầu các viên chức tường trình về nơi ở và tình trạng của Ábrego García hàng ngày, cũng như các nỗ lực đưa ông ấy quay về Hoa Kỳ.
Mối tư liên giữa Trump và Bukele ngày một bền chặt từ lúc tổng thống tái xuất Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng sau khi Bukele đồng ý đón nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất, phần nào giúp Trump thực hiện cam kết trục xuất hàng loạt.
Tính tới nay chính quyền Trump trục xuất hơn 200 di dân qua El Salvador, vốn bị cáo buộc là thành viên băng đảng. Trong số đó có những người bị trục xuất bằng một đạo luật có từ năm 1798.
Năm 2024 BBC Mundo từng được phép vào bên trong Cecot, một nhà tù có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất El Salvador.
Nhà tù này có tiếng trong “cuộc chiến chống băng đảng” quyết liệt và gây tranh cãi do Tổng Thống Bukele phát động từ 2022.
Với diện tích 286.6 mẫu Anh (116 hectare), nhà tù được xây cất trong vòng chưa tới một năm và có sức chứa 40,000 tù nhân, theo chính quyền El Salvador. Nhà tù này bị chỉ trích khắp nơi vì vi phạm nhân quyền và không đề ra biện pháp bảo vệ hợp pháp cho tù nhân.
Phòng giam không có cửa sổ hay chỗ cho không khí lưu thông, còn tù nhân thì ngủ trên những cái giường sắt không có nệm. Mỗi phòng giam được hơn 150 tù nhân, và chỉ có hai bồn cầu vệ sinh không một chút riêng tư nào. Nước cũng bị hạn chế. Mỗi ngày, tù nhân chỉ được ra ngoài trời 30 phút để tập thể dục.
Bukele sẽ kiếm được cả tiền lẫn vốn liếng chính trị khi đón nhận di dân bị trục xuất từ Hoa Kỳ tới nhà tù Cecot.
Một năm, cứ một di dân bị trục xuất, El Salvador sẽ được trả $20,000, theo hồ sơ chính phủ Hoa Kỳ do hãng tin AP thu thập. (TTHN)