PDA

View Full Version : Thích Nhật Từ viết thư qua tận… Sri Lanka tố Sư Minh Tuệ



giavui
04-18-2025, 12:23 PM
Thích Nhật Từ viết thư qua tận… Sri Lanka tố Sư Minh Tuệ







https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/thich-nhat-tu-696x449.jpg

Chuyện hy hữu nhưng có thật: Một văn bản được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội hôm 17 Tháng Tư được cho là của Thượng Tọa Thích Nhật Từ – trụ trì chùa Giác Ngộ tại Sài Gòn – gửi thẳng đến chính quyền Sri Lanka, yêu cầu ngăn chặn đoàn hành khất của nhà sư Thích Minh Tuệ.

Không đơn thuần là một lời kiến nghị mang tính tôn giáo, văn bản này – được viết bằng tiếng Anh và ký tên gửi đi hôm 13 Tháng Tư – là một bản cáo buộc mang nặng sắc thái chính trị. Thích Nhật Từ tố sư Minh Tuệ “mạo danh tu sĩ”, “lợi dụng tôn giáo để phá hoại sự thống nhất Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” và nghiêm trọng hơn, “đe dọa chủ quyền quốc gia.”

Trong thư, ông Nhật Từ không tiếc lời kết tội người đồng đạo: nào là “vi phạm chuẩn mực đạo đức,” “phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo,” rồi đến việc sư Minh Tuệ “tụ họp nhóm người có lý lịch bất minh” để “gây chia rẽ xã hội Việt Nam.”

Đáng chú ý, ông còn nêu đích danh tên thật của nhà sư – ông Lê Anh Tú – và tố cáo rằng vị này đang được “các tổ chức chống Cộng ở Mỹ, Úc và các cộng đồng hải ngoại trợ giúp” nhằm bôi nhọ hình ảnh chính phủ và phá hoại Giáo Hội Phật Giáo do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam kiểm soát.

Vị trụ trì chùa Giác Ngộ còn không ngần ngại kêu gọi chính quyền Sri Lanka “xác minh và ngăn chặn” đoàn bộ hành khỏi các hoạt động tôn giáo công cộng, với lý do “bảo vệ sự trong sáng của Phật Giáo Việt Nam và duy trì an ninh quốc gia.”

Thế nhưng, lời lẽ của ông Nhật Từ đã vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người xem đây là một hành động “mượn áo Phật để phục vụ quyền lực.”

Đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ khởi hành từ Việt Nam và đã lần lượt qua Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, nay được cho là đang ở Sri Lanka, trên đường hành hương về đất Phật tại Ấn Độ.

Nhà báo Tuấn Khanh lên tiếng gay gắt: “Nếu bức thư đó là thật, thì Thích Nhật Từ không còn đứng trong pháp xuất thế gian nữa. Đây là tội vu khống có hệ thống, và pháp luật thế gian cần xử lý ông ta.”

Giữa lúc tôn giáo đáng ra phải là nơi trú ngụ của lòng từ bi và hỷ xả, thì chuyện các nhà sư Việt tố nhau đến tận quốc tế không khỏi khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu Phật Giáo dưới thời Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam còn giữ được sự thanh tịnh vốn có, hay đã trở thành một công cụ chính trị hóa không hơn không kém?




đất Việt