PDA

View Full Version : Trump Dọa Cắt Thị Thực, Tước Miễn Thuế Harvard: Cuộc Đối Đầu Chưa Từng Có



duyanh
04-20-2025, 12:08 PM
Trump Dọa Cắt Thị Thực, Tước Miễn Thuế Harvard: Cuộc Đối Đầu Chưa Từng Có






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/Screenshot-2025-04-19-103931-696x458.jpg

Cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump và Đại học Harvard đang chuyển thành một cuộc chiến toàn diện, khi chính quyền liên bang không chỉ dọa tước quyền tuyển sinh du học sinh, mà còn mở cuộc điều tra có thể dẫn đến thu hồi đặc quyền miễn thuế của ngôi trường danh giá hàng đầu nước Mỹ.

Ông Trump không úp mở: gọi Harvard là “nỗi ô nhục”, công khai chỉ trích nhà trường vì từ chối thay đổi chính sách liên quan đến các hoạt động bị cho là bài Do Thái trong khuôn viên trường. Theo AP, Nhà Trắng đang “tấn công” hai trụ cột quan trọng làm nên đẳng cấp toàn cầu của Harvard: khả năng thu hút nhân tài quốc tế và dòng tài trợ khổng lồ từ giới siêu giàu – vốn gắn liền với chính sách miễn thuế đặc biệt.

Hiện nay, 27% sinh viên tại Harvard là du học sinh, phần lớn theo học các chương trình sau đại học và tham gia các nghiên cứu tầm quốc gia. Nguy cơ bị cắt quyền tuyển sinh quốc tế không chỉ ảnh hưởng đến chính sinh viên, mà còn đe dọa trực tiếp đến vị thế học thuật và nguồn nhân lực nghiên cứu của nhà trường. “Thị thực sinh viên ở Harvard đang đối mặt rủi ro thực sự,” sinh viên Leo Gerdén từ Thụy Điển cảnh báo.

Song song, Bộ Tài chính Mỹ được cho là đã giao quyền khởi động quy trình điều tra thuế với Harvard từ ngày 15.4, và không loại trừ khả năng tước bỏ hoàn toàn quyền miễn thuế lâu nay của trường. Người phát ngôn Nhà Trắng xác nhận cuộc điều tra đã được bắt đầu trước đó, làm dấy lên lo ngại rằng những đòn tấn công này không thuần túy vì lý do pháp lý, mà mang nặng tính chính trị.

Hạ Viện vào cuộc, đẩy Harvard vào thế “trên đe dưới búa”

Không chỉ dừng lại ở hành pháp, Hạ Viện Mỹ dưới sự kiểm soát của đảng Cộng Hòa cũng đã nhập cuộc. Nghị sĩ James Comer – Chủ tịch Ủy ban Giám sát – cùng với bà Elise Stefanik đã yêu cầu Đại học Harvard cung cấp hàng loạt tài liệu, từ chính sách tuyển dụng, chương trình DEI (đa dạng, bình đẳng và hòa nhập), cho tới các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và bị cho là bài Do Thái.

Nếu Harvard không nộp đầy đủ hồ sơ trước ngày 1 Tháng Năm, các lãnh đạo trường có thể bị triệu tập điều trần công khai tại Quốc hội. Nhiều nhà quan sát cho rằng áp lực này là một chiến dịch phối hợp chặt chẽ giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng Hòa nhằm biến Harvard thành hình mẫu cho một cuộc “thanh trừng” tư tưởng tại các trường đại học danh tiếng – vốn từ lâu bị xem là thành trì của giới tự do.

Harvard không lùi bước – Và nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ

Đáp trả, Đại học Harvard khẳng định vẫn giữ nguyên lập trường, cam kết tuân thủ pháp luật nhưng không khuất phục trước áp lực chính trị. Điều đáng chú ý: ngay sau khi Nhà Trắng tuyên bố “đóng băng tài trợ liên bang” cho trường, thì số lượng tài trợ cá nhân đổ vào Harvard bất ngờ tăng vọt.

Chỉ trong vòng chưa đầy 48 tiếng sau khi Hiệu trưởng Alan Garber bác bỏ yêu sách của chính quyền hôm 14 Tháng Tư, trường nhận được hơn 1,14 triệu USD từ cựu sinh viên, với trung bình 88 khoản tài trợ mỗi giờ.

Cuộc đối đầu giữa Harvard và chính quyền Trump không chỉ là chuyện nội bộ nước Mỹ. Nó còn là phép thử về tự do học thuật, quyền phản biện và sự độc lập của các thiết chế giáo dục trong thời đại chính trị phân cực, nơi mà “ý kiến không thuận” dễ dàng trở thành mục tiêu bị trừng phạt.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ: liệu các trường đại học khác có đủ bản lĩnh để đứng vững, hay sẽ chọn thỏa hiệp trước cơn giận dữ đến từ Nhà Trắng?



đất Việt