giahamdzui
04-30-2025, 01:10 AM
Hơn 30 người Trung Quốc lừa đảo bị bắt ở Sài Gòn
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 29 Tháng Tư, Công An TP.HCM đã bắt giữ nghi can Xing Yannank, 35 tuổi, cùng hàng chục người Trung Quốc để điều tra về việc “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.”
Theo Báo Người Lao Động, khám xét sáu địa điểm mà nhóm này lưu trú và hoạt động, công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, hai laptop, gói nylon ma túy đá… và nhiều vật chứng có liên quan.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Bat-nhom-trung-quoc-lua-dao-1.jpg
Nghi can Xing Yannank (giữa) lúc bị bắt giữ. (Hình: VNExpress)
Trước đó, hồi giữa Tháng Tư, Công An Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, kiểm tra hành chính cửa hàng Việt Hoa ở khu dân cư Khang Điền, phát hiện 31 người Trung Quốc và hai người Việt Nam đang làm việc trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn… có nhiều dấu hiệu bất thường.
Nhận định nhóm này hoạt động lừa đảo qua mạng Internet, Công An TP.HCM đã điều tra và xác định trong ba tháng qua, những người Trung Quốc này lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau rồi đến Sài Gòn và được nghi can Xing Yannank sắp xếp chỗ ăn ở đã thuê trước đó.
Hằng ngày, nhóm người Trung Quốc nói trên đến cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để hoạt động lừa đảo trên mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.
Nhóm này thông qua các ứng dụng mạng xã hội tìm kiếm người Nhật rồi làm quen, tư vấn, lôi kéo họ tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa, nhận về nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, nhóm này hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản bằng tiền điện tử USDT (tiền điện tử Tether có giá trị tương đương đô la) hoặc yen Nhật… vào các tài khoản, ví điện tử do họ chỉ định. Sau khi nhận tiền, nhóm lừa đảo sẽ khóa tương tác.
Ngoài ra, nhóm lừa đảo người Trung Quốc này còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Bat-nhom-trung-quoc-lua-dao-2.jpg
Công an làm việc với hai thành viên (dấu x) trong nhóm lừa đảo Trung Quốc do nghi can Xing Yannank cầm đầu. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nạn nhân khi tham gia sẽ bị dụ chuyển tiền yên Nhật thành USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định, mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận từ 20%-40%… rồi chiếm đoạt.
Tất cả tiền thu về sẽ do nghi can Xing Yannank quản lý. Những người còn lại được trả lương 35-50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 3%-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, trong hơn hai tháng qua, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 486,000 USDT (tương đương $461,460) của nhiều người Nhật. Riêng nghi can Xing Yannank đã nhận hơn 38,000 USDT (khoảng $38,4551).
Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra. (Tr.N)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 29 Tháng Tư, Công An TP.HCM đã bắt giữ nghi can Xing Yannank, 35 tuổi, cùng hàng chục người Trung Quốc để điều tra về việc “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.”
Theo Báo Người Lao Động, khám xét sáu địa điểm mà nhóm này lưu trú và hoạt động, công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, hai laptop, gói nylon ma túy đá… và nhiều vật chứng có liên quan.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Bat-nhom-trung-quoc-lua-dao-1.jpg
Nghi can Xing Yannank (giữa) lúc bị bắt giữ. (Hình: VNExpress)
Trước đó, hồi giữa Tháng Tư, Công An Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, kiểm tra hành chính cửa hàng Việt Hoa ở khu dân cư Khang Điền, phát hiện 31 người Trung Quốc và hai người Việt Nam đang làm việc trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn… có nhiều dấu hiệu bất thường.
Nhận định nhóm này hoạt động lừa đảo qua mạng Internet, Công An TP.HCM đã điều tra và xác định trong ba tháng qua, những người Trung Quốc này lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau rồi đến Sài Gòn và được nghi can Xing Yannank sắp xếp chỗ ăn ở đã thuê trước đó.
Hằng ngày, nhóm người Trung Quốc nói trên đến cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để hoạt động lừa đảo trên mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.
Nhóm này thông qua các ứng dụng mạng xã hội tìm kiếm người Nhật rồi làm quen, tư vấn, lôi kéo họ tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa, nhận về nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, nhóm này hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản bằng tiền điện tử USDT (tiền điện tử Tether có giá trị tương đương đô la) hoặc yen Nhật… vào các tài khoản, ví điện tử do họ chỉ định. Sau khi nhận tiền, nhóm lừa đảo sẽ khóa tương tác.
Ngoài ra, nhóm lừa đảo người Trung Quốc này còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Bat-nhom-trung-quoc-lua-dao-2.jpg
Công an làm việc với hai thành viên (dấu x) trong nhóm lừa đảo Trung Quốc do nghi can Xing Yannank cầm đầu. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nạn nhân khi tham gia sẽ bị dụ chuyển tiền yên Nhật thành USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định, mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận từ 20%-40%… rồi chiếm đoạt.
Tất cả tiền thu về sẽ do nghi can Xing Yannank quản lý. Những người còn lại được trả lương 35-50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 3%-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, trong hơn hai tháng qua, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 486,000 USDT (tương đương $461,460) của nhiều người Nhật. Riêng nghi can Xing Yannank đã nhận hơn 38,000 USDT (khoảng $38,4551).
Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra. (Tr.N)