PDA

View Full Version : Vatican chuẩn bị mật nghị lịch sử: 133 hồng y sẽ bầu chọn tân giáo hoàng kế vị Francis



duyanh
05-01-2025, 12:54 PM
Vatican chuẩn bị mật nghị lịch sử: 133 hồng y sẽ bầu chọn tân giáo hoàng kế vị Francis





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/mat-nghi-696x430.jpg

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Giáo hội Công giáo, 133 hồng y dưới 80 tuổi sẽ cùng nhau bước vào Mật nghị Hồng y, dự kiến diễn ra ngày 7 Tháng Năm tới, để bầu chọn tân giáo hoàng kế vị cố Giáo hoàng Francis – người vừa từ trần trong tháng 4 sau hơn một thập kỷ lãnh đạo Vatican.

Con số vượt giới hạn là điều gây chú ý đặc biệt trong kỳ mật nghị lần này. Theo quy định trong Tông hiến Universi Dominici Gregis (1996) do Giáo hoàng John Paul II ban hành, chỉ tối đa 120 hồng y có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis khi còn sinh thời đã đặc cách miễn chuẩn con số giới hạn này, tạo điều kiện cho tất cả hồng y đủ điều kiện tham gia.

Sự đặc biệt này khiến mật nghị năm nay được đánh giá là kỳ mật nghị đông đảo và đa dạng nhất từ trước đến nay, không chỉ về số lượng mà còn về địa lý, với đại diện từ khắp các châu lục.

Trong phiên họp toàn thể ngày 30 Tháng Tư, Hồng y đoàn của Vatican đã xác nhận hai vị hồng y không thể tham dự do lý do sức khỏe, hạ con số từ 135 xuống còn 133. Đồng thời, Hồng y Giovanni Angelo Becciu – nhân vật gây nhiều tranh cãi – cũng chính thức rút lui theo đề nghị từ cố Giáo hoàng Francis, sau bê bối tham ô dẫn đến bản án 5,5 năm tù.

Phát biểu đầy cảm xúc, Hồng y Becciu nói: “Vì lợi ích của Giáo hội… tôi tuân theo lời khuyên của Đức Thánh Cha, như tôi vẫn luôn làm, dù tôi vẫn giữ vững niềm tin vào sự vô tội của mình.”

Mật nghị (conclave) – xuất phát từ tiếng Latin “cum clave” nghĩa là “khóa kín” – sẽ diễn ra theo quy trình nghiêm ngặt về bảo mật và cầu nguyện, tại nhà nguyện Sistine. Tại đây, sau Thánh lễ khởi đầu và tuyên thệ giữ bí mật, cánh cửa nhà nguyện sẽ đóng lại với hiệu lệnh “Extra Omnes”, đánh dấu thời khắc thiêng liêng bắt đầu.

Hằng ngày, các hồng y cử tri sẽ bỏ phiếu bốn vòng (hai sáng, hai chiều) cho đến khi có ứng viên đạt tối thiểu 2/3 số phiếu. Nếu chưa có kết quả, khói đen sẽ bay lên từ ống khói nhà nguyện Sistine. Khi khói trắng bốc lên, thế giới sẽ biết rằng tân giáo hoàng đã được chọn.

Sau khi được hỏi ý kiến và nhận lời, vị hồng y được bầu sẽ chọn tông hiệu mới, mặc phẩm phục giáo hoàng, và sau thời gian cầu nguyện, bước ra ban công Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, ban phép lành đầu tiên “Urbi et Orbi” cho toàn thể giáo dân khắp thế giới.

Với thế giới Công giáo hơn 1,3 tỷ tín hữu đang theo dõi, kỳ mật nghị lần này không chỉ là cuộc bầu chọn một cá nhân, mà còn là thời khắc định hình tương lai của Giáo hội – giữa bối cảnh những thách thức thời đại đang ngày càng đặt nặng lên vai người kế vị ngai tòa Thánh Phêrô.



Đất Việt