PDA

View Full Version : Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kiềm chế



duyanh
05-07-2025, 12:33 PM
Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kiềm chế




Ấn Độ đã biến đe dọa thành hiện thực. Để trả đũa Islamabad, mà New Delhi cáo buộc đứng sau vụ khủng bố tại Kashmir khiến 26 người thiệt mạng, quân đội Ấn Độ oanh kích và khẳng định đã phá hủy «9 địa điểm khủng bố» ở Pakistan trong đêm 07/05/2025. Pakistan lên án các vụ tấn công vào công trình dân sự, trong đó có 1 đền thờ Hồi Giáo và pháo kích trả đũa. Theo thống kê tạm thời, 36 người thiệt mạng ở cả hai bên trong các vụ tấn công và đáp trả.


https://s.rfi.fr/media/display/4ffd415c-2b20-11f0-ac01-005056bf30b7/w:1280/p:16x9/AP25127105584542.jpg

Một phần đền thờ Hồi Giáo bị hư hại dường như do bị tên lửa Ấn Độ tấn công, ngoại ô Bahawalpur, tỉnh (bang) Pendjab, Pakistan, ngày 07/05/2025. AP - Asim Tanveer

Theo AFP, người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết có hai bé gái 3 tuổi bị thiệt mạng trong vụ oanh kích đền thờ Hồi Giáo Bahawalpur, ở tỉnh Pendjab, bị tình báo Ấn Độ cáo buộc có liên hệ với các nhóm vũ trang Kashmir.

Thông tín viên RFI Sonia Ghezali tại Islamabad cho biết thêm thông tin :

« Một người dân ở Bahawalpur, tỉnh Punjab, kể lại : “Bầu trời chuyển sang màu đỏ và vài giây sau, nhiều tiếng nổ vang lên”. Chúng tôi liên lạc với ông qua điện thoại vào sáng nay, ông cho biết trong đời mình, chưa bao giờ nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy. Cửa sổ nhà ông bị vỡ tan do sức mạnh của vụ nổ vào khoảng 1 giờ sáng.

Muridke, cách Lahore ở miền đông Pakistan khoảng 40 km, là thành phố khác ở Punjab, cũng bị Ấn Độ tấn công đêm qua. Kotli, Muzaffarabad và hai khu vực khác ở bên vùng Kashmir do Pakistan quản lý cũng bị tấn công. Không có bất kỳ công trình hạ tầng quân sự nào nằm gần những mục tiêu bị tấn công. Nhưng Ấn Độ tuyên bố đây là những địa điểm khủng bố.

Trên mạng xã hội, thủ tướng Pakistan khẳng định : “Hành động xâm lược tàn bạo này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Pakistan pháo kích đáp trả vào Đường kiểm soát phân chia hai nước ở vùng Kashmir.

Trong buổi họp báo lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) và được phát sóng trên truyền hình, bộ trưởng Thông Tin cho biết Pakistan đã bắn hạ năm chiến đấu cơ của quân đội Ấn Độ, trong đó có ba máy bay Rafale, và một drone. Quân đội Pakistan dường như đã tấn công một số đồn biên phòng của quân đội Ấn Độ dọc Đường kiểm soát ».

Vẫn theo quân đội Pakistan, các cuộc oanh kích của Ấn Độ đã làm hư hại một đập nước ở vùng Kashimir. Sáng 07/05, Hội đồng An ninh Quốc gia Pakistan họp khẩn. Chính quyền Islamabad đã triệu mời đại biện Ấn Độ để « phản đối các vụ oanh tạc » « vi phạm rõ ràng chủ quyền của Pakistan ». Nhiều hãng hàng không châu Á (Korean Air, EVA Air, Malaysia Airlines, Thai Airways, Sri Lankan airlines) đã phải hủy chuyến do đường bay đi qua không phận Ấn Độ và Pakistan.

Theo thông tín viên RFI Côme Bastin, sáng 07/05, New Delhi khẳng định quân đội Ấn Độ đã hành động « chính xác, có chừng mực và không nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc dân sự ». Trong khi giải pháp ngoại giao rơi vào ngõ cụt, tình hình trở nên căng thẳng hơn rất nhiều ở biên giới.

Quốc tế kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

Hôm nay, 07/05/2025, cộng đồng quốc tế kêu gọi Ấn Độ và Pakistan nên « kiềm chế quân sự » sau các cuộc oanh kích lẫn nhau được coi là nghiêm trọng nhất từ hai thập niên qua giữa hai nước có vũ khí nguyên tử ở vùng Nam Á.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng « thế giới không thể chấp nhận một cuộc đối đầu quân sự » giữa Ấn Độ và Pakistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng giao tranh giữa hai nước « nhanh chóng chấm dứt ». Còn ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mời gọi « Ấn Độ và Pakistan mở lại kênh đối thoại giữa lãnh đạo hai nước nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh leo thang xung đột ».

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay ra thông cáo « lấy làm tiếc » về các cuộc không kích của Ấn Độ nhắm vào Pakistan, bày tỏ quan ngại leo thang căng thẳng giữa hai nước, và kêu gọi đôi bên « kiềm chế », « ưu tiên mang lại hòa bình và ổn định » và « tránh những biện pháp gây phức tạp thêm tình hình ». Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng đóng góp « một vai trò xây dựng » trong việc hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Về phần phía Nga, điện Kremlin bày tỏ « quan ngại sâu sắc trước cuộc đối đầu quân sự » giữa hai nước, hối thúc hai bên kiềm chế tránh làm xấu thêm tình hình.

Paris, đồng minh chiến lược của New Dehli, thông qua lời ngoại trưởng Jean-Noel Barrot, cho biết « thấu hiểu mong muốn của Ấn Độ trong việc tự vệ trước các hiểm họa khủng bố », nhưng cũng kêu gọi hai phía « kiềm chế tránh leo thang xung đột và nhất là để bảo vệ thường dân ». Trong khi đó, Luân Đôn cho biết sẵn sàng « làm trung gian hòa giải » để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước Nam Á, cựu thuộc địa của Anh.




RFI