Nhập Vào

View Full Version : Cán Bộ Công An Sài Gòn Lĩnh Án Tù Vì Nhận Tiền “Chạy Trục Xuất” Người Đài Loan



duyanh
05-12-2025, 03:57 PM
Cán Bộ Công An Sài Gòn Lĩnh Án Tù Vì Nhận Tiền “Chạy Trục Xuất” Người Đài Loan






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-11-060710-696x390.jpg


SÀI GÒN – Một cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh Sát Thi Hành Án và Hỗ Trợ Tư Pháp, Công An TP.HCM, vừa bị tuyên án 5 năm tù giam vì hành vi lừa đảo nhận tiền “chạy án trục xuất” hai công dân Đài Loan vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Theo VietNamNet ngày 9 Tháng Năm, bị cáo Nguyễn Đình Báu bị xác định đã lừa 200 triệu đồng (khoảng $7,704) từ vợ của hai người đàn ông Đài Loan đang bị tạm giữ chờ trục xuất tại khu cách ly của công an.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13 Tháng Mười 2023, khi hai ông Yen Chun Hung và Lu Chien Hung – quốc tịch Đài Loan – bị Công An Thủ Đức bắt giữ vì vi phạm pháp luật và được đưa đến khu cách ly của cơ quan xuất nhập cảnh TP.HCM để làm thủ tục trục xuất.

Một tháng sau, vợ của hai ông này là bà Lê Nguyễn Đài Trang và bà Lại Thị Hồng Nguyên đến thăm chồng nhưng bị từ chối gặp mặt bởi ông Nguyễn Trung Hiếu, một cán bộ làm cùng với bị cáo Báu. Theo cáo trạng, ông Hiếu đã nhận 10 triệu đồng từ hai bà để “tạo điều kiện” cho buổi gặp.

Sau đó, ông Hiếu kể lại sự việc cho ông Báu. Lợi dụng tình thế, bị cáo Báu chủ động tiếp cận hai bà vợ và đưa ra mức giá 150 triệu đồng/người để “lo liệu” giúp chồng họ không bị trục xuất khỏi Việt Nam. Hai bà đồng ý và đưa trước 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 25 Tháng Ba 2024, Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Công An TP.HCM, vẫn triệu tập hai bà đến làm thủ tục trục xuất cho chồng. Nhận ra mình bị lừa, họ đã lập tức tố cáo bị cáo Báu.

Biết sự việc vỡ lở, bị cáo Báu tìm cách hợp thức hóa khoản tiền đã nhận, bằng cách đưa lại 200 triệu đồng cho ông Hiếu và nhờ buộc hai ông Đài Loan ký giấy xác nhận đã gửi lưu ký số tiền này. Tuy nhiên, hành vi này không giúp ông thoát tội.

Dù là một cán bộ công an – thuộc diện “nhạy cảm” nên không bị đăng hình trên truyền thông – nhưng hành vi của Nguyễn Đình Báu bị tòa nhận định là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi trắng trợn” và tuyên phạt 5 năm tù giam.

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, phản ánh mặt tối trong hệ thống giam giữ và trục xuất người nước ngoài tại Việt Nam, nơi các mối quan hệ “lót tay,” “bôi trơn” vẫn còn tồn tại trong bóng tối và dễ dàng bị các cán bộ tha hóa lợi dụng để trục lợi cá nhân.



Quỷ đỏ cái !